Lời kể của "người hùng" cứu bé gái chới với giữa dòng nước xiết

Viên Minh

(Dân trí) - Phát hiện bé gái chới với giữa dòng nước chảy xiết, anh Sao (Thái Nguyên) bơi đến, đưa cháu vào bờ an toàn. Đây không phải lần đầu tiên "người hùng" này giúp đỡ những hoàn cảnh gặp nạn trên đường phố.

Nhiều ngày qua, mạng xã hội chia sẻ đoạn clip nam thanh niên nhảy xuống sông cứu bé gái chới với giữa dòng nước ở Thái Nguyên thu hút sự quan tâm của cộng đồng.

Trong đoạn clip, nam thanh niên mình trần khi thấy bé gái đang cố gắng bám víu vào cành tre giữa dòng nước xiết, đã vội nhảy xuống cứu giúp. Khi tiếp cận được, anh cõng đứa trẻ trên lưng rồi đưa vào bờ.

Lời kể của người hùng cứu bé gái chới với giữa dòng nước xiết - 1

Sau khi hỏi thăm tình hình, gia đình nam thanh niên đưa bé gái về nhà tắm rửa, đăng bài lên mạng xã hội tìm người nhà cho bé.

Được biết, "người hùng" cứu bé gái là anh Chu Quang Sao, 30 tuổi, trú xã Phấn Mễ, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên.

Trao đổi với PV sáng 25/6, anh Sao kể, khoảng 14h30' ngày 23/6, mẹ anh đang nhổ lạc ở bãi giữa thì nghe tiếng kêu cứu của một bé gái phía dưới sông. Nhận điện thoại báo tin của mẹ, anh Sao cùng vợ vội lái xe đến hiện trường, thấy cảnh tượng dòng nước chảy xiết trong khi bé gái đang cố bám tay vào thành tre.

Lời kể của người hùng cứu bé gái chới với giữa dòng nước xiết - 2

Anh Sao bơi đến cứu giúp bé gái (Ảnh cắt từ clip)

Bé gái lớp 4 bị nước cuốn trôi khoảng 500m, trong tình trạng khóc lóc và hoảng loạn. Không suy nghĩ nhiều, anh Sao nhảy xuống sông, bơi về phía đứa trẻ rồi cõng cháu trên lưng, đưa vào bờ an toàn.

"Lúc này, toàn thân bé rét run, tím tái do ngâm dưới nước hơn một tiếng", anh Sao kể.

Theo lời bé gái, khoảng 13h ngày 23/6, em cùng 2 người bạn đạp xe đi chơi. Khi đến bờ sông, do xích mích, người bạn đã vứt xe đạp của bé xuống sông. Hoảng sợ, bé gái đã nhảy xuống vớt xe đạp, nhưng không ngờ nước xiết, cuốn trôi cả người và tài sản.

Lời kể của người hùng cứu bé gái chới với giữa dòng nước xiết - 3

Anh Sao đưa bé gái về nhà mình rồi đăng thông tin tìm kiếm người thân cho bé lên mạng xã hội (Ảnh: NVCC)

Khi đưa bé gái về nhà mình tắm rửa và hỏi han, anh Sao nhận thấy cháu vẫn lo lắng, không nhớ địa chỉ nhà và số điện thoại người thân. Trong khi đó, nhiều người gọi điện cho anh Sao hỏi thăm tình hình bé gái. Cũng có người tự nhận là bạn của mẹ, muốn sang đón bé nhưng anh không đồng ý vì chưa thể xác minh thông tin.

"Tối hôm đó, cô hiệu phó cùng ông ngoại bé đến nhà xin nhận lại cháu và gửi lời cảm ơn. Công an xã cũng có mặt lập biên bản bàn giao, đồng thời ghi nhận hiện trường", anh Sao cho biết.

Theo chia sẻ, bé gái có hoàn cảnh khó khăn, sống cùng ông ngoại do bố mẹ đã li hôn. Người mẹ đi xuất khẩu lao động ở Đài Loan, còn bố đi làm xa.

Lời kể của người hùng cứu bé gái chới với giữa dòng nước xiết - 4

Anh Sao nói rằng mình không phải "người hùng", gặp bất kỳ hoàn cảnh khó khăn nào cũng sẽ giúp đỡ (Ảnh: NVCC).

Trước đó, tháng 4/2022, anh Chu Quang Sao cũng đã giúp đỡ cặp vợ chồng đi xe máy, chở theo con nhỏ mệt rã rời khi vượt gần 400km dưới mưa rét từ Hải Dương về Hà Giang. Hành động đẹp của anh được BCH Đoàn Thanh niên tỉnh Thái Nguyên tuyên dương, tặng bằng khen.

Lời kể của người hùng cứu bé gái chới với giữa dòng nước xiết - 5

Anh Sao từng nhận bằng khen vì hành động đẹp lan tỏa trong cộng đồng (Ảnh: NVCC)

Lần này, cộng đồng mạng gọi anh là "người hùng", nhưng anh khiêm tốn không dám nhận, nói ai trong hoàn cảnh này cũng sẽ cứu giúp bé gái. Đọc bình luận cảm ơn của mọi người, anh rất vui và cho biết trong tương lai, vẫn sẽ tiếp tục giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn, hoạn nạn.