Lạnh "cắt da cắt thịt", nhiều người dân xuống hầm đi bộ tập thể dục

Phi Hùng

(Dân trí) - Do bên ngoài trời thời tiết lạnh, nền nhiệt độ xuống thấp gây ảnh hưởng đến sức khỏe, thay vì đến công viên, sân chơi, nhiều người dân Hà Nội đã lựa chọn hầm đi bộ để làm nơi tập thể dục lý tưởng.

Lạnh cắt da cắt thịt, nhiều người dân xuống hầm đi bộ tập thể dục - 1
Ghi nhận tại hầm đi bộ Ngã Tư Sở (Hà Nội) vào các buổi sáng và chiều, nhiều người dân Hà Nội đã lựa chọn nơi đây để làm chỗ tập thể dục.
Lạnh cắt da cắt thịt, nhiều người dân xuống hầm đi bộ tập thể dục - 2
Đặc biệt, càng về chiều tối lượng người đổ về đây mỗi lúc một nhiều.
Trời lạnh buốt, người dân tập thể dục dưới hầm đi bộ
Lạnh cắt da cắt thịt, nhiều người dân xuống hầm đi bộ tập thể dục - 3
Một số người dân cho biết, do thời tiết bên ngoài lạnh có thể ảnh hưởng đến sức khỏe, nên hầm đi bộ là địa điểm được nhiều người lựa chọn để tập thể dục.
Lạnh cắt da cắt thịt, nhiều người dân xuống hầm đi bộ tập thể dục - 4
Tại khu vực hầm đi bộ Ngã Tư Sở được thiết kế với hai làn đường, không gian khá rộng rãi.
Lạnh cắt da cắt thịt, nhiều người dân xuống hầm đi bộ tập thể dục - 5
Được biết, Hà Nội đang trải qua các liên tiếp các đợt rét đậm và kéo dài.
Lạnh cắt da cắt thịt, nhiều người dân xuống hầm đi bộ tập thể dục - 6
Từ đầu mùa Đông đến nay, miền Bắc đã hứng chịu các đợt không khí lạnh có cường độ mạnh.
Lạnh cắt da cắt thịt, nhiều người dân xuống hầm đi bộ tập thể dục - 7
Cụ thể: đợt 1 bắt đầu từ ngày 15/12/2020; đợt 2 bắt đầu từ đêm 29/12/2020 và đợt 3 bắt đầu vào khoảng đêm 6/1/2021.
Lạnh cắt da cắt thịt, nhiều người dân xuống hầm đi bộ tập thể dục - 8
Nhiều chuyên gia khuyến cáo người dân nếu không có việc cần thiết thì không nên ra ngoài.
Lạnh cắt da cắt thịt, nhiều người dân xuống hầm đi bộ tập thể dục - 9
Chính vì vậy, nhiều người dân lựa chọn địa điểm này để tránh cái lạnh "cắt da cắt thịt", do nhiệt độ bên ngoài và dưới hầm đi bộ có thể chênh lệch đến vài độ C.
Lạnh cắt da cắt thịt, nhiều người dân xuống hầm đi bộ tập thể dục - 10
Ông Quang - một người dân sống gần khu vực này cho biết: "Từ khi Hà Nội trở rét, tôi thường xuyên xuống đây để tập thể dục, ở dưới này nhiệt độ có phần ấm hơn nhiều so với bên ngoài".
Lạnh cắt da cắt thịt, nhiều người dân xuống hầm đi bộ tập thể dục - 11

Không chỉ chạy bộ, nhiều bạn trẻ còn tập thể dục với các động tác khác nhau.

Lạnh cắt da cắt thịt, nhiều người dân xuống hầm đi bộ tập thể dục - 12
Anh Hiếu (SN 2001, người tập thể dục) cho biết: "Tôi và nhóm bạn quyết định ra đây để tập thể dục để tránh gió và thời tiết cực đoan, vì khi tập luyện sẽ chảy mồ hôi nếu gặp gió rất dễ bị cảm".