Làng ghe truyền thống nhộp nhịp khi mùa lũ về

(Dân trí) - Khi nước lũ ồ ạt tràn về, cũng là lúc nghề đóng ghe ở các tỉnh miền Tây rộn ràng sau một thời gian dài im ắng. Đây là nghề truyền thống góp phần tạo việc làm, thu nhập cho lao động trong những tháng lũ lụt nhiều khó khăn.

Làng ghe truyền thống nhộp nhịp khi mùa lũ về - 1

Khi nước lũ ồ ạt tràn về, cũng là lúc nghề đóng ghe ở các tỉnh miền Tây rộn ràng sau một thời gian dài im ắng.
Năm nay, lũ về sớm, nhiều làng nghề truyền thống chuyên sản xuất các loại phương tiện, công cụ phục vụ mùa nước nổi nhộn nhịp trở lại. Hàng hóa tiêu thụ mạnh không chỉ góp phần mang lại nguồn thu nhập cao cho người dân mà còn duy trì những làng nghề truyền thống hàng trăm năm tuổi,  gắn liền với văn hóa vùng sông nước Cửu Long.
Năm nay, lũ về sớm, nhiều làng nghề truyền thống chuyên sản xuất các loại phương tiện, công cụ phục vụ mùa nước nổi nhộn nhịp trở lại. Hàng hóa tiêu thụ mạnh không chỉ góp phần mang lại nguồn thu nhập cao cho người dân mà còn duy trì những làng nghề truyền thống hàng trăm năm tuổi, gắn liền với văn hóa vùng sông nước Cửu Long.
Làng  nghề đóng ghe xuồng Long Hậu (huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp) nhộn nhịp hơn hẳn.
Làng nghề đóng ghe xuồng Long Hậu (huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp) nhộn nhịp hơn hẳn.
Một công đoạn phục vụ quá trình đóng ghe, năm nay nhu cầu người dân đến mua xuồng tăng, sản lượng xuồng đóng nhiều hơn mọi năm từ 20 - 30%, chủ yếu là xuồng loại nhỏ.
Một công đoạn phục vụ quá trình đóng ghe, năm nay nhu cầu người dân đến mua xuồng tăng, sản lượng xuồng đóng nhiều hơn mọi năm từ 20 - 30%, chủ yếu là xuồng loại nhỏ.
Làng ghe truyền thống nhộp nhịp khi mùa lũ về - 5
Theo những người thợ làm nghề lâu năm tại đây cho biết, mùa nước nổi, làng nghề chỉ tập trung đóng 2 loại xuồng đó là xuồng Cui và xuồng Cần Thơ để phục vụ  cho việc đánh bắt thủy sản ở các tỉnh đầu nguồn vùng rốn lũ.
Theo những người thợ làm nghề lâu năm tại đây cho biết, mùa nước nổi, làng nghề chỉ tập trung đóng 2 loại xuồng đó là xuồng Cui và xuồng Cần Thơ để phục vụ cho việc đánh bắt thủy sản ở các tỉnh đầu nguồn vùng rốn lũ.
Theo thống kê, những năm trước, làng nghề chỉ còn khoảng 30 hộ duy trì sản xuất, thì năm nay con số này có tăng lên đáng kể. Mới chỉ đầu mùa nước, nhưng lượng xuồng bán ra thị trường các tỉnh An Giang, Đồng Tháp, Cần Thơ tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm 2016.
Theo thống kê, những năm trước, làng nghề chỉ còn khoảng 30 hộ duy trì sản xuất, thì năm nay con số này có tăng lên đáng kể. Mới chỉ đầu mùa nước, nhưng lượng xuồng bán ra thị trường các tỉnh An Giang, Đồng Tháp, Cần Thơ tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm 2016.
Cơ sở sản xuất ghe xuồng của gia đình ông Võ Văn Bé Mười phải đẩy nhanh tiến độ công việc để kịp giao hàng cho khách vùng Đồng Tháp Mười và Từ Giác Long Xuyên.
Cơ sở sản xuất ghe xuồng của gia đình ông Võ Văn Bé Mười phải đẩy nhanh tiến độ công việc để kịp giao hàng cho khách vùng Đồng Tháp Mười và Từ Giác Long Xuyên.
Từ tháng 5 âm lịch, cơ sở này đã gọi thợ bắt đầu tập trung sản xuất, tính đến thời điểm hiện tại đã bán được 300 chiếc xuồng, thu nhập cũng  tăng  gấp đôi so với những năm trước.
Từ tháng 5 âm lịch, cơ sở này đã gọi thợ bắt đầu tập trung sản xuất, tính đến thời điểm hiện tại đã bán được 300 chiếc xuồng, thu nhập cũng tăng gấp đôi so với những năm trước.
Làng ghe truyền thống nhộp nhịp khi mùa lũ về - 10
Ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long, do có hệ thống sông ngồi chằng chịt nên ghe xuồng là phương tiện giao thông chính của người dân, vận chuyển nông sản hữu ích và là nét sinh hoạt đặc trưng của bà con nơi đây.
Ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long, do có hệ thống sông ngồi chằng chịt nên ghe xuồng là phương tiện giao thông chính của người dân, vận chuyển nông sản hữu ích và là nét sinh hoạt đặc trưng của bà con nơi đây.
Làng ghe truyền thống nhộp nhịp khi mùa lũ về - 12
Những chiếc ghe sắp ra lò, thời gian sử dụng của mỗi ghe có thể lên đến 15 – 20 năm. Hiện ghe loại I giá khoảng 1,3 triệu đồng/chiếc, loại II 800.000 - 900.000 đ/chiếc.
Những chiếc ghe sắp "ra lò", thời gian sử dụng của mỗi ghe có thể lên đến 15 – 20 năm. Hiện ghe loại I giá khoảng 1,3 triệu đồng/chiếc, loại II 800.000 - 900.000 đ/chiếc.
Giữa mênh mông nước lũ, người dân vùng thượng nguồn châu thổ Đồng bằng sông Cửu Long trên những chiếc ghe đánh bắt đặc sản mùa lũ tạo nên khung cảnh tuyệt đẹp.
Giữa mênh mông nước lũ, người dân vùng thượng nguồn châu thổ Đồng bằng sông Cửu Long trên những chiếc ghe đánh bắt "đặc sản" mùa lũ tạo nên khung cảnh tuyệt đẹp.

Trung Kiên