Làng chổi đót lớn nhất xứ Quảng tất bật vào vụ Tết
(Dân trí) - Làng chổi đót Chiêm Sơn (xã Duy Trinh, huyện Duy Xuyên, Quảng Nam), là làng chổi lớn của Quảng Nam, những ngày này đang tất bật bước vào vụ sản xuất lớn nhất năm. Sản lượng tiêu thụ tăng gấp đôi so với ngày thường, khiến không khí càng thêm tất bật, nhộn nhịp.

Làng nghề chổi đót Chiêm Sơn hiện có hơn 200 hộ thành viên, trong đó có khoảng 20 hộ quy mô sản xuất lớn

Đót được nhập từ các huyện vùng cao Quảng Nam như Tây Giang, Nam Giang, Đông Giang hay thậm chí là nước bạn Lào

Đót nhập về, người dân sẽ tước ra cẩn thận để bện thành chổi

“Do đót phải nhập nên giá thành hơi cao, địa phương đang nghiên cứu sẽ triển khai vùng tập trung trồng đót, tạo điều kiện phát triển làng nghề.…”, ông Nguyễn Văn Thành - Tổ trưởng tổ làng nghề chổi đót Chiêm Sơn chia sẻ

Sau khi bó đót, sẽ đến công đoạn bện để cố định thành chổi

Hoặc bắn tua-vít để giữ chổi chắc chắn, bền đẹp

“Năm 2019 làng nghề đã cung cấp ra thị trường trên 2,6 triệu sản phẩm các loại, tổng doanh thu ước tính trên 50 tỷ đồng. Để cung ứng sản phẩm dịp Tết 2020, làng nghề dự tính nhập về khoảng 200 tấn đót. Năm nay không có bão lũ nên dự đoán lượng hàng tiêu thụ sẽ chậm hơn. Đặc biệt, xã Duy Trinh đang tiến hành thành lập tổ hợp tác, đăng ký nhãn hiệu hàng hóa và quyết tâm xây dựng chổi đót trở thành sản phẩm OCOP”, ông Đoàn Công Vân - Phó Chủ tịch UBND xã Duy Trinh, Duy Xuyên cho biết

Công đoạn tưới nước sôi rất quan trọng, giúp bao bì dán chặt vào cán đót, vừa có mẫu mã đẹp và giữ gìn sản phẩm

Ông Nguyễn Nhứt Tuấn với kinh nghiệm hơn 30 năm làm nghề và là chủ cơ sở sản xuất chổi lớn nhất tại đây cho biết: “Hàng sản xuất Tết thường tăng gấp đôi so với ngày thường, chúng tôi làm chổi quanh năm nhưng dịp cận Tết là tiêu thụ mạnh nhất. Chổi ở đây xuất bán khắp cả nước, có khi còn xuất đi Lào, Philippines…”

Nghề làm chổi thu hút mọi lứa tuổi, giúp tạo thêm sinh kế cho người dân

Người làm nghề luôn biết sáng tạo nên nhiều sản phẩm để phù hợp nhu cầu thị trường. Ngoài chổi đót truyền thống, còn có chổi cán nhựa, cán gỗ, chổi mây, chổi sương… được thị trường ưa chuộng
Công Bính-Ngô Linh