Kỳ lạ chuyện bác sĩ đi học… diễn xuất

(Dân trí) - Mới đây, tờ tin tức Daily Mail của Anh đã đưa tin về một hiện tượng mới lạ, khi các bệnh viện ở nước này bắt đầu gửi các bác sĩ trẻ đi tham gia các khóa học diễn xuất để học cách trò chuyện với bệnh nhân hiệu quả.

Kỳ lạ chuyện bác sĩ đi học… diễn xuất - 1

Đến những lớp học này, các bác sĩ được học cách điều khiển ngôn ngữ cơ thể, trò chuyện với bệnh nhân bằng những ngôn ngữ không lời, học cách nhảy múa, thậm chí tấu hài để trong những tình huống cần thiết, bác sĩ sẽ có thể làm giảm bớt căng thẳng cho bệnh nhân và ngay cả chính họ.

Những kỹ năng này được cho là sẽ giúp các bác sĩ trở nên biết cảm thông và ấm áp hơn trong mắt bệnh nhân.

Những lớp học này được chi trả kinh phí một phần bởi nhà chức trách. Các diễn viên sẽ là những người đứng lớp để hướng dẫn bác sĩ cách đi lại trong một căn phòng và điều khiển ánh mắt làm sao để khiến tất cả các bệnh nhân đều cảm thấy mình nhận được sự quan tâm và không ai bị lãng quên.

Hiện tại một số bệnh viện hàng đầu ở thủ đô London đã mở ra những lớp học này để dành cho các bác sĩ trẻ. Nhiều bệnh viện khác trên khắp nước Anh cũng yêu cầu các bác sĩ của họ dành thời gian để tham gia các khóa học giao tiếp này dưới sự hướng dẫn của các diễn viên.

Các bác sĩ trẻ ở Anh giờ đây được khuyến khích học các lớp diễn xuất để có cách giao tiếp, ứng xử làm vừa ý bệnh nhân hơn. Họ không chỉ học cách đi lại, nói năng, hành động mà còn học nhảy múa, diễn hài để có thể giúp bệnh nhân vui vẻ hơn và làm giảm khoảng cách giữa bác sĩ và bệnh nhân.
Các bác sĩ trẻ ở Anh giờ đây được khuyến khích học các lớp diễn xuất để có cách giao tiếp, ứng xử làm vừa ý bệnh nhân hơn. Họ không chỉ học cách đi lại, nói năng, hành động mà còn học nhảy múa, diễn hài để có thể giúp bệnh nhân vui vẻ hơn và làm giảm khoảng cách giữa bác sĩ và bệnh nhân.

Giám đốc tổ chức chăm sóc quyền lợi bệnh nhân Patient Concern cho biết: “Việc các bác sĩ tham gia các lớp học diễn xuất thực sự là một hành động trách nhiệm và cảm động. Không phải bác sĩ nào cũng khéo léo trong cách ứng xử, và nếu sự khéo léo không thể đến với các bác sĩ một cách tự nhiên, vậy thì họ có thể học nó. Nếu không thể ứng xử gây thiện cảm với bệnh nhân thì người bác sĩ gần như đã chọn sai nghề. Tất cả bệnh nhân đều hy vọng mình sẽ được điều trị bởi những bác sĩ và y tá vừa giỏi nghề vừa có y đức. Việc biết cách quan tâm bệnh nhân sẽ khiến người bệnh thấy ấm lòng”.

Những bác sĩ trẻ đến tham gia lớp học diễn xuất đều tỏ ra hào hứng, thích thú, đây là một điều mới mẻ mà họ được học để cải thiện khả năng giao tiếp, đặc biệt trong bối cảnh bác sĩ thường phải làm việc quá tải và chịu đựng nhiều áp lực trong công việc.

Các bệnh viện Anh hiện giờ thường gửi các bác sĩ, y tá chuyên chăm sóc, điều trị cho bệnh nhân ung thư đi học khóa học này trước tiên.

Bích Ngọc
Theo Daily Mail