Kiếm tiền triệu mỗi ngày nhờ bán rau mùi già lấy may dịp đầu năm

(Dân trí) - Vào những ngày đầu năm mới, nhiều người Hà Nội lại có thói quen mua rau mùi già về tắm lấy may, các hàng quán bán loại lá này cũng được dịp “hốt bạc”.

Cứ đến dịp cuối năm và trong những ngày đầu năm mới, nhiều gia đình người Việt lại có truyền thống mua lá mùi già về tắm lấy may. Chính vì thế, tại nhiều con phố, khu chợ ở Hà Nội những ngày này lại xuất hiện nhiều gánh hàng rong bán loại lá này. Trên những phố như: Nghĩa Tân, Thụy Khuê, đường Thanh Niên, chợ Đồng Xuân… lá mùi già được bán theo kg hoặc bó lại thành từng bó nhỏ với giá từ 25-30.000 đồng/ bó.

Những ngày đầu năm, trên nhiều con phố ở Hà Nội lại xuất hiện nhiều gánh hàng rong bán rau mùi già...
Những ngày đầu năm, trên nhiều con phố ở Hà Nội lại xuất hiện nhiều gánh hàng rong bán rau mùi già...

Ông Hạnh (43 tuổi, Gia Lâm, Hà Nội) cho biết, năm nay nhà ông trồng khoảng 3 sào mùi già. Ngay từ sáng sớm mùng 1, ông đã đạp xe gần 10km ra đường Thanh Niên, Thụy Khuê… bán lá tắm cho mọi người. Trung bình mỗi xe, ông Hạnh chở được gần một trăm bó mùi, với giá bán 25.000 đồng/ bó nếu bán hết, ông cũng bỏ túi được khoảng 1 triệu đồng. “Những ngày 1, mùng 2 tôi bán được 2 xe như này. Mấy hôm nay, sức tiêu thụ chậm hơn, mỗi ngày túc tắc chỉ bán được 1 xe”, ông Hạnh nhẩm tính.

Ông Hạnh cho biết, trung bình mỗi ngày ông bán được khoảng 100 bó mùi.
Ông Hạnh cho biết, trung bình mỗi ngày ông bán được khoảng 100 bó mùi.

Cũng theo người đàn ông này, những ngày thường rau mùi có giá bán khá rẻ, vào dịp năm mới, người dân thường mua về tắm lấy may nên giá cả mới tăng cao. Ngày mùng 1, một bó mùi nhỏ ông Hạnh bán với giá từ 40-50.000 đồng/ bó, hai hôm nay giá rẻ hơn chỉ còn 25.000 đồng/ bó.

Trong khi đó, chị Vũ Thị Hải (Thụy Khuê, Hà Nội) cho biết, những ngày đầu năm mới thay vì bán rau và hoa quả như mọi năm, năm nay chị chuyển hẳn sang bán rau mùi già và các loại lá tắm. “Ngày 30 Tết, tôi bán được cả nghìn bó mùi, hàng đắt như tôm tươi, bán mỏi tay không hết khách. Mấy hôm nay dù lượng khách không quá đông song sức tiêu thụ vẫn khá ổn định, trung bình mỗi ngày tôi cũng bán được 200 – 300 bó mùi”, chị Hải nói.

Thông thường, loại mùi được chọn để nấu nước tắm phải là loại mùi già đã trổ hoa trắng và kết trái nhỏ, thân cây chuyển sang màu xanh thẫm.
Thông thường, loại mùi được chọn để nấu nước tắm phải là loại mùi già đã trổ hoa trắng và kết trái nhỏ, thân cây chuyển sang màu xanh thẫm.

Thương lái này cho hay, rau mùi thường được trồng vào cuối tháng 10 và thích nghi khá tốt với điều kiện môi trường. Thông thường, loại mùi được chọn để nấu nước tắm phải là loại mùi già đã trổ hoa trắng và kết trái nhỏ, thân cây chuyển sang màu xanh thẫm. Lúc này, rau có mùi thơm ngan ngát, cay cay riêng biệt.

Khi đun nước, hương của lá cây tỏa ra có cảm giác tinh khiết, nhẹ nhàng và vô cùng dễ chịu. Vào dịp đầu năm mới, nhiều gia đình quan niệm, tắm lá mùi già sẽ mang lại sự may mắn, sức khỏe và gột rửa, xua đuổi những điều không may mắn trong 1 năm. Chính vì thế, trong những ngày này, loại rau mùi già rất được ưa chuộng.

Vừa cầm trên tay một bó rau mùi, chị Hoa (Hoàng Hoa Thám, Hà Nội) cho hay, năm nào cũng vậy cứ trong những ngày đầu năm mới, chị lại đi chợ mua lá thơm về tắm cho các thành viên trong gia đình. Theo chị Hoa, so với ngày thường, dịp này giá cả có tăng cao hơn song vẫn ở mức chấp nhận được.

“Tắm lá thơm đặc biệt là lá mùi già đã trở thành truyền thống và là phong tục có từ lâu đời. Vào dịp này, dù gia đình có điều kiện hay không cũng phải mua 1 vài bó về đun nước tắm, lấy may đầu năm”, chị Hoa nói.

Hà Trang