Kì dị cuộc thi “ngồi im như phỗng” ở Đài Loan

Thí sinh được yêu cầu ngồi im như tượng trong 90 phút và không được phép ngủ gật.

Video thí sinh ngồi "im như phỗng" ở Đài Loan

70 thí sinh đã có mặt ở công viên văn hóa Song Sơn tại Đài Bắc, Đài Loan để tham dự cuộc thi “ngồi im như phỗng”. Yêu cầu của cuộc thi là các ứng viên không được làm gì cả, chỉ ngồi im, không tạo ra tiếng động trong vòng 90 phút.

Xuyên suốt cuộc thi, các tình nguyện viên áo trắng sẽ đảm bảo không có bất kì thi sinh nào di chuyển. Họ cũng được kiểm tra mạch thường xuyên để đảm bảo đang thức chứ không ngủ quên.

Các thí sinh không được làm bất kì điều gì trong 90 phút.
Các thí sinh không được làm bất kì điều gì trong 90 phút.

Cuộc thi này được khởi xướng năm 2012 bởi một người Hàn Quốc mang tên Woop Yang. Ông muốn cho mọi người thấy tầm quan trọng của việc nghỉ ngơi trong xã hội hiện đại. Yang nói rằng việc nghỉ ngơi không có nghĩa là đi mua sắm. Theo ông, chỉ cần không làm gì cả đã là một dạng thức nghỉ ngơi.

Người chiến thắng cuộc thi năm nay là Chan Kai-ho, 24 tuổi, từ Hong Kong. Người có nhịp tim ổn định nhất trong cuộc thi cũng được trao một phần quà nhỏ.

Theo Quang Minh
Dân Việt