"Khủng hoảng bò" ở Philippines

Trong khi đang phải cố gắng chèo chống vượt qua cơn bão chính trị lớn nhất trong nhiệm kỳ 2 liên quan đến gian lận bầu cử, Tổng thống Philippines, bà G.Arroyo, còn phải đối đầu với một thử thách mới: đất nước đang khan hiếm bò!

Bộ trưởng Phúc lợi xã hội C.Soliman cho biết Philippines cần thêm 12 ngàn con bò để có thể cung cấp đủ sữa cho 12 triệu trẻ em đang bị suy dinh dưỡng ở nước này, trong số đó có 2,2 triệu trẻ thiếu cân và 2,86 triệu trẻ có chiều cao dưới trung bình.

 

Chương trình giảm suy dinh dưỡng trẻ em nằm trong 10 lời hứa vận động tranh cử đã giúp bà Arroyo giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống nhiệm kỳ này.

 

Hiện chính phủ đang dành 5,4 triệu USD để cải thiện dinh dưỡng học đường cũng như khuyến khích nền kinh tế nông thôn phát triển và tạo công ăn việc làm cho nông dân.

 

 

Theo VnMedia/ Reuters