"Khóc dở mếu dở" với bộ ảnh cưới bị chụp xấu đến khó tin

(Dân trí) - Thay vì được ngắm những bức hình ngọt ngào lãng mạn như mong đợi, một cặp đôi người Singapore chỉ biết “khóc dở mếu dở” khi nhận được bộ ảnh cưới “không thể xấu hơn”.

Háo hức chụp ảnh cưới để ghi lại những kỷ niệm ngọt ngào, một cặp đôi người Singapore đã cẩn thận lựa chọn một ảnh viện áo cưới nổi tiếng và có uy tín trong thành phố. Trước khi kí hợp đồng, cô dâu chú rể có xem qua một vài bộ ảnh mẫu và thấy ưng ý. Tuy nhiên, khi những bức hình được nhận về, cặp đôi rơi vào trạng thái sốc nặng.

Bộ ảnh cưới gây bão của cặp đôi người Singapore
Bộ ảnh cưới "gây bão" của cặp đôi người Singapore

Jaclyn Ying, 25 tuổi, một cán bộ làm trong ngành giáo dục bày tỏ sự bức xúc với tờ The Straits Times: “Tôi không thể tin nổi. Khi nhìn thấy chúng, tôi đã khóc rất nhiều”.

Cặp đôi tổ chức đám cưới vào dịp cuối tháng 3 vừa qua sau 4 năm hẹn hò. Địa điểm tổ chức tiệc cưới diễn ra tại vườn bách thảo Halia với sự tham dự của 200 khách mời. Họ đã mời nhiếp ảnh gia tới để ghi lại những khoảnh khắc trong bữa tiệc. Cả cô dâu và chú rể đều “khóc dở mếu dở” khi nhận lại những tấm hình vào thứ 7 tuần trước.

"Khóc dở mếu dở" với bộ ảnh cưới bị chụp xấu đến khó tin - 2

21 hình ảnh chụp trong tiệc cưới được cô Ying đăng tải trên trang Facebook cá nhân. Có thể thấy, bộ ảnh bao gồm những bức hình chụp ở góc lẻ với cách xử lý màu lòe loẹt, kỳ lạ. Kể từ ngày đăng tải đến nay, bộ hình nhận được hơn 19.000 lượt chia sẻ.

Chú rể trong một tư thế “thập thò” không ăn nhập
Chú rể trong một tư thế “thập thò” không ăn nhập

Chú rể Kelvin Tang, 32 tuổi, làm việc tại tòa án, trả hơn 3000 USD để trọn gói chi phí buổi chụp, bao gồm các bộ trang phục, trang điểm làm tóc và 10 tiếng tác nghiệp của nhiếp ảnh gia.

“Tôi đã hi vọng những tấm hình có thể đạt gần ngưỡng những gì mong đợi. Ít ra hình ảnh không bị mờ, đủ ánh sáng và chỉnh sửa hợp lý”, cô Ying phân trần. Cô cũng tiết lộ, hai vợ chồng chỉ gặp nhiếp ảnh gia vào buổi sáng của lễ cưới. “Anh ta là người khá dễ chịu, thân thiện. Chúng tôi thực sự không có gì phải phàn nàn về thái độ làm việc của người này”, cô cho biết thêm.

Bộ ảnh bị chê chỉnh sửa thiếu chuyên nghiệp
Bộ ảnh bị chê chỉnh sửa thiếu chuyên nghiệp

Cặp đôi hiện đang thảo luận với ảnh viện áo cưới về vấn đề bồi thường mặc dù họ không có ý định yêu cầu hoàn trả toàn bộ chi phí ban đầu.

Trong khi đó, một tài khoản trên Facebook mang tên Chung Siew Goh đã lên tiếng nhận trách nhiệm là người chụp hình hôm đó. Anh lên tiếng chỉ trích cô Ying “bất công” khi chỉ lấy ra hơn 20 tấm xấu nhất trong số 900 tấm hình của buổi chụp hôm đó. “Việc công khai đưa lên các phương tiện truyền thông để cả thế giới biết tới làm hỏng danh tiếng của chúng tôi”, nhiếp ảnh gia viết. Tuy nhiên, chỉ vài giờ sau đó, nhiếp ảnh gia đã gỡ bỏ đoạn status xuống.

"Khóc dở mếu dở" với bộ ảnh cưới bị chụp xấu đến khó tin - 5

Cuối cùng, nhiếp ảnh gia Chung đã gửi lời xin lỗi hai vợ chồng trên Facebook. Anh cho biết, đã nhận được 350 USD cho buổi chụp hình hôm đó. “Lẽ ra tôi nên loại bỏ những bức hình xấu ngay lúc đầu. Tôi chân thành mong hai bạn sẽ tìm thấy những bức đẹp trong số hơn 800 tấm còn lại”, anh này viết.

"Khóc dở mếu dở" với bộ ảnh cưới bị chụp xấu đến khó tin - 6
"Khóc dở mếu dở" với bộ ảnh cưới bị chụp xấu đến khó tin - 7
"Khóc dở mếu dở" với bộ ảnh cưới bị chụp xấu đến khó tin - 8
Nhiếp ảnh gia vô tình chụp lại khoảnh khắc rất kém duyên khi hai nhân vật chính trao nhẫn cưới
Nhiếp ảnh gia vô tình chụp lại khoảnh khắc rất kém duyên khi hai nhân vật chính trao nhẫn cưới

Huy Hoàng

Theo ST