Vĩnh Long:

Khoai lang Vĩnh Long hết ế lại rơi vào tình trạng thiếu nhân công thu hoạch

Nguyễn Cường

(Dân trí) - Mùa thu hoạch đã hết một nửa thời gian nhưng hiện tại diện tích khoai bị tồn đọng rất lớn. Giờ đây nông dân có khoai, có người tới mua nhưng không bán được vì không thuê được người thu hoạch.

Khoai lang Vĩnh Long hết ế lại rơi vào tình trạng thiếu nhân công thu hoạch

Hiện nay, hoạt động thu hoạch đã xuất hiện rầm rộ trên các cánh đồng khoai của huyện Bình Tân, Vĩnh Long. Xe tải của các đoàn từ thiện, thương lái đều xuất hiện khắp các con đường để chờ nhận hàng. Trái ngược hẳn với cảnh đìu hiu, vắng vẻ cách đây chưa đến 1 tuần.

Huyện Bình Tân được coi là thủ phủ khoai lang cả nước, với diện tích trồng khoai khoảng 13.000ha, sản lượng hàng năm ước đạt 400.000 tấn.

Nhiều thương lái cho biết, mấy ngày gần đây, giá khoai tại ruộng đã tăng nhanh từ 35.000đ/giạ (62kg) lên 180.000đ/giạ rồi đến hiện tại có nơi đã thu mua ở mức 250.000đ/giạ nếu khoai đẹp.

Khoai lang Vĩnh Long hết ế lại rơi vào tình trạng thiếu nhân công thu hoạch - 1
Nhân công thu hoạch khoai thuê (Ảnh: Nguyễn Cường).

Mức giá trên là do mặt hàng khoai tiêu thụ mạnh ở thị trường nội địa, xuất khẩu đi Trung Quốc cũng bắt đầu tăng trở lại. Hiện cả thương lái và các đoàn từ thiện đều có thu mua giá gần giống nhau.

Tuy nhiên một vấn đề mới phát sinh là ở địa phương thiếu nhân công thu hoạch khoai. Nông dân có khoai, có người mua nhưng chưa bán được vì không thuê được người dỡ.

Một nông dân ở xã Tân Thành (huyện Bình Tân) cho biết, thời gian khoai đến thì thu hoạch có thể chờ ở ruộng chỉ khoảng 20 ngày. Hết thời gian này, khoai thu hoạch chỉ bán được với giá rất thấp để làm thức ăn chăn nuôi, hơn nữa cũng phải giải phóng ruộng để gieo sạ vụ lúa hè. Ở địa phương, mỗi hộ dân có khi trồng đến mấy ha khoai, nên không thể tự thu hoạch được.

Khoai lang Vĩnh Long hết ế lại rơi vào tình trạng thiếu nhân công thu hoạch - 2
Những ruộng khoai chờ được thu hoạch (Ảnh: Nguyễn Cường).

Đã hơn một tuần lễ kể từ đầu vụ thu hoạch thì đến nay khoai mới có người mua, vì vậy diện tích cần thu hoạch tồn đọng nhiều. Nên tình trạng thiếu nhân công diễn ra nghiêm trọng.

Ông Nguyễn Văn Út, một người thu hoạch khoai thuê cho biết: "Bây giờ muốn dỡ khoai thì phải đặt trước chúng tôi 5 ngày, 5 ngày tới là tôi có người đặt hết rồi, bây giờ thiếu nhân công nên không đặt trước là không thuê được người đâu".

Ông Nguyễn Hoàng Anh, Chủ tịch UBND xã Tân Thành cho biết: "Vào mùa thu hoạch khoai thì thường thiếu nhân công, tuy nhiên năm nay do mất khoảng thời gian khoai không bán được, nên diện tích cần thu hoạch tồn đọng nhiều, dẫn đến tình hình thiếu nhân công càng nghiêm trọng. Gia đình tôi cũng trồng khoai, có những lúc cần mướn người nhưng phải 5, 6 ngày sau mới mướn được".

Khoai lang Vĩnh Long hết ế lại rơi vào tình trạng thiếu nhân công thu hoạch - 3
Ông Nguyễn Văn Út, nhân công thu hoạch khoai thuê (Ảnh: Nguyễn Cường).

Ông Hoàng Anh cho biết thêm mặc dù giá khoai đã tăng gấp 5 lần thời điểm rẻ nhất cách đây mấy ngày, đã đạt mức giá 200.000đ/giạ (62kg), tuy nhiên nông dân vẫn đang bị lỗ, chưa đạt ngưỡng hòa vốn.

Sản lượng khoai hằng năm của xã là khoảng 12.000 tấn, đến nay mới thu hoạch được một phần nhỏ. Hiện khoai đã hết thời gian chờ, bắt buộc phải thu hoạch nhanh chóng nên việc thiếu nhân công dỡ khoai đang trở thành vấn đề lớn của địa phương.

Một chủ đầu mối chuyên thu mua khoai lang để xuất khẩu ở TX Bình Minh (Vĩnh Long) nhận định giá khoai lang sẽ nhanh chóng tăng trở lại, tuy nhiên các doanh nghiệp thu mua khoai khó tăng công suất vì nông dân không thu hoạch kịp, nguồn hàng không đủ.

"Với tình hình thương lái quay lại thu mua nhộn nhịp cùng với hoạt động giải cứu mạnh như hiện nay thì chỉ trong mấy ngày nữa giá khoai sẽ đạt được mức 500.000đ/giạ (62kg) như mọi năm. Tuy nhiên bây giờ lại có vấn đề mới là nông dân không thuê được người thu hoạch, nên doanh nghiệp cũng không mua được hàng, thành ra vẫn không nâng công suất tiêu thụ lên được", chủ đầu mối xuất khẩu khoai nói.