Khăn ướt - Chăm sóc và bảo vệ làn da trẻ an toàn và khoa học

Đối với các thương hiệu khăn ướt lớn, dẫn đầu thị trường, họ nói “Khăn ướt không phải miếng vải nhúng nước” bởi nước chỉ làm sạch những vết bẩn nhìn thấy được chứ không làm sạch được vi khuẩn gây hại để dưỡng và bảo vệ da. Còn khăn ướt “chuẩn” là khăn sẽ được thêm vào đó các thành phần kháng khuẩn, các chất dưỡng da để khăn ướt thực sự là công cụ giúp chăm sóc và bảo vệ làn da trẻ.

Khăn ướt được bầy bán trên khắp các siêu thị, cửa hàng tiện lợi, tạp hóa trên cả nước
Khăn ướt được bầy bán trên khắp các siêu thị, cửa hàng tiện lợi, tạp hóa trên cả nước

Vì công năng và tiện ích vượt trội không thể phủ nhận, khăn ướt được xem như là sản phẩm thời đại, hàng tiêu dùng thiết yếu không thua kém bỉm. Thế nhưng, do hiểu biết chưa thấu đáo của người tiêu dùng mà khăn ướt từ sản phẩm cực tốt giúp chăm sóc và bảo vệ làn da trẻ vướng phải một số hiểu lầm không đáng có. Nhất là khi họ chỉ hiểu “Khăn ướt chỉ là miếng vải nhúng nước”. Tuy nhiên, các thương hiệu khăn ướt uy tín, dẫn đầu thị trường cùng người tiêu dùng cho thấy thực tế là:

“Khăn ướt không phải miếng vải nhúng nước”

Bản chất của làm sạch, có thể hiểu là làm sạch cơ học – những thứ nhìn thấy bằng mắt thường và làm sạch lý hoá - những thứ không thể nhìn thấy bằng mắt thường như các loại vi khuẩn gây bệnh bám trên da trẻ. Những vùng cần vệ sinh thường là những vùng nhạy cảm, kín và ẩm ướt, đây cũng là những vùng có môi trường lý tưởng cho sự phát triển vi khuẩn gây hại.

Như vậy, cách một số người vẫn làm hàng ngày, không dùng khăn ướt “chuẩn” mà thay thế bởi khăn vải không dệt khô dùng 1 lần, đem nhúng vào nước vệ sinh cho trẻ là tư duy thụt lùi. Họ không biết rằng vệ sinh bằng nước chỉ sạch bẩn, chứ không sạch khuẩn bởi nước chỉ làm sạch những vết bẩn nhìn thấy được chứ không làm sạch được vi khuẩn gây hại.

Bàn về khăn ướt chuẩn

Khăn ướt chuẩn chính là lựa chọn tối ưu nhất khi vừa làm sạch, lại bổ sung thêm các thành phần kháng khuẩn, các chất dưỡng da để khăn ướt thực sự là công cụ giúp chăm sóc và bảo vệ tối đa làn da nhạy cảm của trẻ nhỏ.

Còn một vấn đề cần được làm rõ nữa là khăn ướt “chuẩn” rất an toàn - không chất bảo quản Paraben, không Tinopal, không gây kích ứng, người tiêu dùng cứ an tâm khi sử dụng. Nhất là khi Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11528:2016 ra đời, đồng nghĩa với việc cơ quan quản lý nhà nước đã nhập cuộc, quy định các tiêu chí chặt chẽ liên quan đến chất lượng sản phẩm.

Bảng chỉ tiêu cùng với mức quy định cho Chất tăng trắng quang học (Tinopal) và Độ kích ứng da
Bảng chỉ tiêu cùng với mức quy định cho Chất tăng trắng quang học (Tinopal) và Độ kích ứng da
Bà Ngô Thị Ngọc Hà - Phó Viện trưởng Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam mở đầu khai mạc hội nghị phổ biến Tiêu Chuẩn Quốc Gia 11528:2016
Bà Ngô Thị Ngọc Hà - Phó Viện trưởng Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam mở đầu khai mạc hội nghị phổ biến Tiêu Chuẩn Quốc Gia 11528:2016

Người tiêu dùng khi lựa chọn các mặt hàng tiêu dùng cho trẻ - tiêu chí quan trọng nhất, giá trị đặt lên hàng đầu là an toàn. Thay vì cân đếm đong đo giá cả - thứ quy đổi bằng tiền - thì trước nhất nên chọn mua giá trị.