Khám phá ngôi làng của đệ nhất Phu nhân Melania Trump

(Dân trí) - Đệ nhất phu nhân của nước Mỹ đã từng sinh sống trong một căn nhà nhỏ khiêm tốn trước khi theo đuổi sự nghiệp người mẫu của bà.

Ngôi làng Sevnica đã từng nổi tiếng với các nhà máy dệt quần áo và lâu đài 900 tuổi ở trên một đỉnh đồi. Nhưng giờ đây, Sevnica sẽ trở nên nổi tiếng hơn nữa khi nó đã trở thành quê hương của Melania Trump, Đệ nhất Phu nhân tương tương lai của nước Mỹ.

Người dân của thị trấn nhỏ của Slovenia, nằm dưới chân đồi của dãy núi Alps vẫn đang hân hoan thưởng thức chiến thắng đầy ngoạn mục của ông Donald Trump, trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ vừa qua. Họ trông đợi một làn sóng lớn của khách du lịch đến với thị trấn thời gian tới. Một người bạn học cũ của bà Melania đã chia sẻ rằng: “Từ khi còn nhỏ, Melania đã luôn là một đứa bé sáng tạo. Sevnica quá nhỏ cho những mơ ước của cô ấy”.

Thị trấn nhỏ Sevnica của Slovenia, nằm ẩn mình ở chân đồi của dãy núi Alps. Nơi đây đã từng là nổi tiếng với các nhà máy quần áo và lâu đài 900 tuổi trên đỉnh đồi
Thị trấn nhỏ Sevnica của Slovenia, nằm ẩn mình ở chân đồi của dãy núi Alps. Nơi đây đã từng là nổi tiếng với các nhà máy quần áo và lâu đài 900 tuổi trên đỉnh đồi

Chỉ mới khoảng một năm trước, thị trấn Sevnica có ít hơn 5.000 người dân gần như ít được biết tới ở Slovenia. Nhưng giờ đây, mọi chuyện đã đổi khác. Phát biểu với Reuters trong một quán cà phê, ngay sau khi kết quả bầu cử tổng thống Mỹ được công bố,thị trưởng Srećko Ocvirk mỉm cười nói rằng cư dân địa phương của thị trấn ủng hộ chiến dịch của ông Trump và vợ. “Chúng tôi rât hài lòng với kết quả”, ông nói.

Bà Melania sinh ra tại Sevnica và sống ở đây suốt quãng đời thơ ấu của mình trước khi bắt đầu sự nghiệp người mẫu
Bà Melania sinh ra tại Sevnica và sống ở đây suốt quãng đời thơ ấu của mình trước khi bắt đầu sự nghiệp người mẫu
Căn hộ của gia đình Đệ nhất Phu nhân tương lai của Mỹ khá khiêm tốn
Căn hộ của gia đình Đệ nhất Phu nhân tương lai của Mỹ khá khiêm tốn

Bà Melania Knavs sinh năm 1970, đã từng sống quãng đời thơ ấu của mình với gia đình, trong một căn hộ nhỏ ở Sevnica. Khi vào tuổi niên thiếu, gia đình bà chuyển đến sinh sống tại một ngôi nhà hai tầng khiêm tốn cạnh sông Sava ở ngoại ô thị trấn, nằm ngay bên dưới chân một tòa lâu đài thời trung cổ. Cha của bà từng làm nghề bán phụ tùng xe hơi và mẹ bà làm việc cho một nhà máy quần áo trẻ em nổi tiếng dưới thời Nam Tư cũ. Sự nghiệp người mẫu đã đưa Melania rời xa quê hương Slovenia đến Milan, và sau đó là Hoa Kỳ, nơi cô gặp gỡ và kết hôn với tỉ phú Donald Trump.

Thị trấn nhỏ vốn ít người biết tới đang hi vọng sẽ đón chào một lượng lớn khách du lịch trong thời gian tới
Thị trấn nhỏ vốn ít người biết tới đang hi vọng sẽ đón chào một lượng lớn khách du lịch trong thời gian tới
Cư dân của Sevnica nâng cốc ăn mừng chiến thăng của ông Donald Trump trong cuộc đua vào Nhà Trắng tuần trước
Cư dân của Sevnica nâng cốc ăn mừng chiến thăng của ông Donald Trump trong cuộc đua vào Nhà Trắng tuần trước

Mirjana Jelancic, bạn Melania thời nhỏ, bây giờ đang là hiệu trưởng trường tiểu học nói: Khi tôi nghe rằng ông Donald sẽ ra tranh cử tổng thống, tôi đã tự nói với bản thân mình: việc này sẽ rất khó với cô ấy vì Melania không bao giờ muốn trở thành tâm điểm chú ý. Tuy nhiên, cô ấy đã thể hiện rất tuyệt vời trong chiến dịch”. Còn Vladimira Tomsic, người đứng đầu trung tâm y tế của thị trấn, nơi bà Melania đã đóng góp một khoản từ thiện vào năm 2005 khi bà mang thai cậu con trai Barron, cho biết cô tin rằng Melania sẽ đạt được những thành công trong Nhà Trắng “Melania sẽ là một Đệ nhât Phu nhân tuyệt vời. Bà ấy sẽ góp phần đưa những giá trị truyền thống của Slovenia như sự rộng lượng, lòng trung thực và sự tin cậy đến với nước Mỹ và toàn thế giới”.

Hữu Nguyên

Theo Daily Mail