Hy hữu ở Hà Nội: Nước ngập cả tuần, người dân... chăn vịt giữa phố

(Dân trí) - Nhiều tuyến đường trong tổ dân phố 6 và đất dịch vụ khu B, phường Yên Nghĩa (Hà Nội) thường xuyên bị ngập úng kéo dài, một số hộ dân tận dụng chăn vịt giữa phố cung cấp thực phẩm sạch cho gia đình.

Khoảng 1 tuần nay, nhiều tuyến đường trong tổ dân phố 6 và đất dịch vụ khu B, phường Yên Nghĩa (Hà Nội) bị ngập úng nặng. Có nơi nước ngập sâu đến 30cm, làm đảo lộn nghiêm trọng cuộc sống sinh hoạt của người dân.
Khoảng 1 tuần nay, nhiều tuyến đường trong tổ dân phố 6 và đất dịch vụ khu B, phường Yên Nghĩa (Hà Nội) bị ngập úng nặng. Có nơi nước ngập sâu đến 30cm, làm đảo lộn nghiêm trọng cuộc sống sinh hoạt của người dân.
Theo ghi nhận của Pv Dân trí vào chiều ngày 12/6, mực nước tại đây đã có phần rút bớt song nhiều tuyến đường vẫn còn tình trạng ngập úng. Trước cửa một số căn nhà, người dân phải lấy gạch chèn để tránh nước tràn vào nhà. Theo phản ánh của người dân, hiện tượng ngập úng liên tục xảy trong khoảng gần 1 năm nay ra và thường kéo dài từ 5 – 7 ngày.
Theo ghi nhận của Pv Dân trí vào chiều ngày 12/6, mực nước tại đây đã có phần rút bớt song nhiều tuyến đường vẫn còn tình trạng ngập úng. Trước cửa một số căn nhà, người dân phải lấy gạch chèn để tránh nước tràn vào nhà. Theo phản ánh của người dân, hiện tượng ngập úng liên tục xảy trong khoảng gần 1 năm nay ra và thường kéo dài từ 5 – 7 ngày.
Nước ngập thường xuyên khiến mùi hôi thối bốc lên nồng nặc, nhiều hộ dân phải đóng cửa hoặc đi “sơ tán” ở nơi khác. “Nhà tôi có con nhỏ nên thường xuyên phải đóng cửa vì mùi thối bốc lên không chịu được. Việc đi lại thì vô cùng khó khăn, bất tiện. Chỉ mong sao tình trạng này sớm chấm dứt để người dân ổn định cuộc sống”, anh Trường, một người dân sống ở đây bức xúc cho biết.
Nước ngập thường xuyên khiến mùi hôi thối bốc lên nồng nặc, nhiều hộ dân phải đóng cửa hoặc đi “sơ tán” ở nơi khác. “Nhà tôi có con nhỏ nên thường xuyên phải đóng cửa vì mùi thối bốc lên không chịu được. Việc đi lại thì vô cùng khó khăn, bất tiện. Chỉ mong sao tình trạng này sớm chấm dứt để người dân ổn định cuộc sống”, anh Trường, một người dân sống ở đây bức xúc cho biết.
Mực nước ngập cao, bốc mùi hôi thối khiến nhiều người dân phải bịt khẩu trang khi di chuyển
Mực nước ngập cao, bốc mùi hôi thối khiến nhiều người dân phải bịt khẩu trang khi di chuyển
Hy hữu ở Hà Nội: Nước ngập cả tuần, người dân... chăn vịt giữa phố - 5
Ông Cường – một hộ dân sống ở khu B, phường Yên Nghĩa tận dụng mực nước ngập để tăng gia nuôi vịt, cung cấp thực phẩm cho bữa ăn gia đình. “Nước ngập liên tục, gần như tháng nào cũng xảy ra nên tôi tranh thủ nuôi thêm vịt. Có hộ còn nuôi cả đàn trâu ở gần đó. Nhiều hôm ngập nặng phải lấy thuyền ra để di chuyển giữa phố”, ông Cường nói.
Ông Cường – một hộ dân sống ở khu B, phường Yên Nghĩa tận dụng mực nước ngập để tăng gia nuôi vịt, cung cấp thực phẩm cho bữa ăn gia đình. “Nước ngập liên tục, gần như tháng nào cũng xảy ra nên tôi tranh thủ nuôi thêm vịt. Có hộ còn nuôi cả đàn trâu ở gần đó. Nhiều hôm ngập nặng phải lấy thuyền ra để di chuyển giữa phố”, ông Cường nói.
Ông Cường cho biết, trước đây đàn vịt của ông có khoảng hơn chục con song thời gian gần đây, nước ô nhiễm và khá bẩn nên một số con bị bệnh, chết.
Ông Cường cho biết, trước đây đàn vịt của ông có khoảng hơn chục con song thời gian gần đây, nước ô nhiễm và khá bẩn nên một số con bị bệnh, chết.
Đoạn đường đi giữa khu đô thị chìm trong biển nước, đàn vịt tung tăng bơi lội.
Đoạn đường đi giữa khu đô thị chìm trong biển nước, đàn vịt tung tăng bơi lội.
Nhiều người dân cho biết, dù không phải nằm ở điểm ngập nặng nhất song có thời điểm mực nước vẫn ngấp nghé tràn vào cửa nhà.
Nhiều người dân cho biết, dù không phải nằm ở điểm ngập nặng nhất song có thời điểm mực nước vẫn ngấp nghé tràn vào cửa nhà.
Theo tìm hiểu, nguyên nhân gây nên tình trạng ngập úng tại khu B và đất dịch vụ Yên Nghĩa là do việc bơm nước tưới cho khoảng 200ha đất nông nghiệp của quận Hà Đông và huyện Thanh Oai từ kênh tưới La Khê bị chảy tràn ra đường qua các cửa xả. Mặt khác, khu vực này là đất trũng, năng lực tiêu thoát của hệ thống cống kém nên đã xảy ra tình trạng ngập úng thường xuyên và kéo dài.
Theo tìm hiểu, nguyên nhân gây nên tình trạng ngập úng tại khu B và đất dịch vụ Yên Nghĩa là do việc bơm nước tưới cho khoảng 200ha đất nông nghiệp của quận Hà Đông và huyện Thanh Oai từ kênh tưới La Khê bị chảy tràn ra đường qua các cửa xả. Mặt khác, khu vực này là đất trũng, năng lực tiêu thoát của hệ thống cống kém nên đã xảy ra tình trạng ngập úng thường xuyên và kéo dài.

Trước tình trạng này, ông Nguyễn Đình Huệ, chủ tịch phường Yên Nghĩa, Hà Đông cho biết, phường đã nắm được thông tin và đã phối hợp với các cơ quan, ban ngành tìm ra nguyên nhân để có biện pháp xử lý kịp thời. “Khoảng 80 – 90% các tuyến đường giao thông thuộc đất dịch vụ khu B bị ngập nước từ 10 – 15cm. Việc ngập úng này do Công ty Thủy lợi Sông Đáy tiếp tục bơm nước tưới chảy qua hệ thống kênh mương thủy lợi La Khê đoạn thuộc phường Yên Nghĩa. Mặt khác, bên hữu bờ La Khê (tổ dân phố 6), toàn bộ hệ thống cống bị hỏng, chưa có biện pháp khắc phục. Ở khu vực, cửa cống xi phon ngầm từ bên bờ hữu sang bên tả tiêu thoát nước, một số hộ nuôi trồng thủy sản đắp chặn để hạn chế dòng chảy, dẫn đến ảnh hưởng tiêu thoát nước”, ông Huệ thông tin.

Trước tình trạng này, ông Nguyễn Đình Huệ, chủ tịch phường Yên Nghĩa, Hà Đông cho biết, phường đã nắm được thông tin và đã phối hợp với các cơ quan, ban ngành tìm ra nguyên nhân để có biện pháp xử lý kịp thời. “Khoảng 80 – 90% các tuyến đường giao thông thuộc đất dịch vụ khu B bị ngập nước từ 10 – 15cm. Việc ngập úng này do Công ty Thủy lợi Sông Đáy tiếp tục bơm nước tưới chảy qua hệ thống kênh mương thủy lợi La Khê đoạn thuộc phường Yên Nghĩa. Mặt khác, bên hữu bờ La Khê (tổ dân phố 6), toàn bộ hệ thống cống bị hỏng, chưa có biện pháp khắc phục. Ở khu vực, cửa cống xi phon ngầm từ bên bờ hữu sang bên tả tiêu thoát nước, một số hộ nuôi trồng thủy sản đắp chặn để hạn chế dòng chảy, dẫn đến ảnh hưởng tiêu thoát nước”, ông Huệ thông tin.

Chủ tịch phường cũng cho biết, UBND phường Yên Nghĩa đã có công văn đề nghị Công ty Sông Đáy khắc phục ngay các cống xả từ bờ kênh La Khê ra một số vị trí chảy qua phường, đồng thời thông báo cho địa phương thời gian bơm nước để phối hợp khắc phục sự cố. Ngoài ra, UBND phường đã đề nghị Đội thoát nước số 8, Công ty TNHH một thành viên Thoát nước Hà Nội nghiên cứu và có phương án xử lý hệ thống thoát nước trên địa bàn.
Chủ tịch phường cũng cho biết, UBND phường Yên Nghĩa đã có công văn đề nghị Công ty Sông Đáy khắc phục ngay các cống xả từ bờ kênh La Khê ra một số vị trí chảy qua phường, đồng thời thông báo cho địa phương thời gian bơm nước để phối hợp khắc phục sự cố. Ngoài ra, UBND phường đã đề nghị Đội thoát nước số 8, Công ty TNHH một thành viên Thoát nước Hà Nội nghiên cứu và có phương án xử lý hệ thống thoát nước trên địa bàn.

Hà Trang