Hy hữu: Người phụ nữ bị bỏ quên kéo phẫu thuật trong cơ thể suốt 20 năm

Huy Hoàng

(Dân trí) - Chịu cơn đau dai dẳng suốt hàng chục năm trời, mới đây, người phụ nữ ở Bangladesh bàng hoàng phát hiện ra bị bác sĩ bỏ quên kéo phẫu thuật trong người cách đây 20 năm.

Một người phụ nữ Bangladesh đã sống chung với những cơn đau dai dẳng và thường xuyên trong ổ bụng suốt 20 năm. Mới đây khi tới bệnh viện kiểm tra, bà vô cùng bàng hoàng khi phát hiện mình phải "sống chung" với chiếc kéo bị bỏ quên sau một ca phẫu thuật.

Năm 2002, bà Bachena Khatun, 55 tuổi, tới một phòng khám ở Chuadanga và tiến hành phẫu thuật lấy sỏi mật. Người phụ nữ này đã dành dụm tiền suốt nhiều năm liền mới đủ cho ca mổ này. Sau đó, bà được xuất viện cùng đơn thuốc của bác sĩ. Nhưng chỉ vài ngày sau, bà đã thấy đau bụng.

Hy hữu: Người phụ nữ bị bỏ quên kéo phẫu thuật trong cơ thể suốt 20 năm - 1
Người phụ nữ Bangladesh bị cơn đau hành hạ suốt 20 năm (Ảnh: Odd).

Lo lắng trước tình trạng sức khỏe, bà Bachena quay lại phòng khám. Tại đây, vị bác sĩ là người trực tiếp phẫu thuật đã trấn an bà không nên suy nghĩ nhiều bởi những cơn đau sau mổ là điều bình thường. Nhưng ông không ngờ mình đã sai.

Vì cơn đau kéo dài liên tục hành hạ, bà Bachena đã đi khám hết bác sĩ này tới bác sĩ khác và đều nhận được câu trả lời chung. Họ nói rằng đây là ảnh hưởng của ca phẫu thuật. Sau đó, bà chỉ được kê thuốc giảm đau.

Nhiều năm liền, để có tiền đi khám, người phụ nữ Bangladesh này phải bán 2 con bò - những món tài sản cuối cùng để trả chi phí chữa trị và thuốc men với hi vọng làm dịu cơn đau.

Hy hữu: Người phụ nữ bị bỏ quên kéo phẫu thuật trong cơ thể suốt 20 năm - 2
Ảnh chụp X-quang cho thấy có chiếc kéo phẫu thuật bị bỏ quên trong cơ thể bệnh nhân (Ảnh: Odd).

Không may, mọi nỗ lực của bà Bachena đều vô ích. Cơn đau gần đây khiến bà không chịu được nữa. Lần này, theo lời khuyên của bác sĩ, bà đã chụp X-quang ổ bụng. Từ phim X-quang cho thấy, một chiếc kéo phẫu thuật vẫn nằm bên trong. Rất có thể, món đồ này bị bỏ quên sau ca mổ cắt bỏ túi mật cách đây 20 năm trước.

Sau đó, bà lại được đưa vào bệnh viện Chuadanga Sadar và tiến hành ca mổ lấy chiếc kéo vào hôm 10/1. Ca phẫu thuật tiến hành thành công. Hiện sức khỏe bà đang hồi phục.

Bác sĩ trực tiếp phẫu thuật cho bà Bachena, Tiến sĩ Jawaherul Islam cho biết, đội ngũ gồm 3 chuyên gia được thành lập để điều tra nguyên nhân chiếc kéo phẫu thuật đã bị bỏ quên trong ổ bụng bệnh nhân ra sao, lý do nào nó có thể nằm trong cơ thể người bệnh lâu như vậy mà không ai phát hiện.

Bị bỏ quên kẹp phẫu thuật trong dạ dày suốt hơn 20 năm

Được biết, một trường hợp hy hữu cũng từng xảy ra tương tự vào năm 2019 tại Nga. Bà Ezeta Gobeeva, 62 tuổi, ở Bắc Osetiya-Alaniya thuộc Nga đã trải qua nhiều cơn đau cấp tính trong hàng chục năm. Suốt thời gian đó, các bác sĩ chuẩn đoán bà có vấn đề về gan và đưa những liều thuốc giảm đau.

Hy hữu: Người phụ nữ bị bỏ quên kéo phẫu thuật trong cơ thể suốt 20 năm - 3
Bà Ezeta Gobeeva cùng hình ảnh phim chụp X-quang khoang bụng của mình với chiếc kẹp bị bỏ quên (Ảnh: News).

Tới khi tình trạng đau đớn không thuyên giảm, cuối cùng bà được chụp X-quang để phát hiện nguyên nhân mới biết có chiếc kẹp phẫu thuật nằm trong dạ dày. Các bác sĩ xác định, đây là chiếc kẹp phẫu thuật bị bỏ quên trong ca sinh mổ vào năm 1996. Chiếc kẹp có chiều dài hơn 15 cm và là nguyên nhân gây ra đau đớn nhiều năm liền cho người phụ nữ này.