Hy hữu 2 cặp sinh đôi ra đời cách nhau 5 năm, cùng ngày Valentine

(Dân trí) - Một bà mẹ 4 con đã trở thành trường hợp hy hữu (với tỉ lệ 1/ 32 triệu ca) khi sinh 2 bé gái vào ngày Valentine, dù cách đó 5 năm, cũng vào ngày Valentine, cô đã sinh 2 bé gái khác.

Joanna Gregory, 40 tuổi (ở Gorsgoch, West Wales, Anh) đã sinh cặp Lola và Lexie không cùng trứng vào ngày Valentine năm 2015 và lặp lại lịch sử, chào đón 2 bé Ava và Ella vào đúng ngày này năm nay.

Ella và Ava dự kiến sẽ chào đời vào ngày 7/4 nhưng cuối cùng đã chào đời sớm hơn 8 tuần, đúng vào ngày sinh của 2 chị gái hơn các bé 5 tuổi - ngày Valentine. Người mẹ rất sung sướng vì sự sắp đặt “kỳ diệu” này.

Joanna đùa với với bạn đời, Chris Lovell, 40 tuổi, rằng sẽ không bao giờ anh có thể quên ngày Valentine bởi vì họ sẽ phải tổ chức tới 4 sinh nhật vào ngày đó kể từ bây giờ.

Hy hữu 2 cặp sinh đôi ra đời cách nhau 5 năm, cùng ngày Valentine - 1
Joanna Gregory cùng Chris Lovell và 2 con gái lớn Lola và Lexie
Hy hữu 2 cặp sinh đôi ra đời cách nhau 5 năm, cùng ngày Valentine - 2

Hai bé Ava và Ella

Bà mẹ hạnh phúc cho biết Ava và Ella chào đời sớm là một “sự ngạc nhiên đáng yêu” nhưng không phải không có những “sóng gió”. Joanna cho biết 2 bé đã phải thở máy và phải nằm ở Đơn vị Chăm sóc đặc biệt trong nhiều ngày.

Joanna đã phải nhập viện sau khi các bác sĩ lo lắng về cân nặng của Ella. Thai phụ đã được chuyển đến Đơn vị chăm sóc sinh nở đặc biệt và phải mổ đẻ khẩn cấp đúng ngày 14/2. Ava chào đời trước với cân nặng 1,6 kilo còn Ella nặng 1,5kilo.

“Tôi không được phép ôm ấp chúng và phải rất nhiều giờ sau sinh tôi mới được nhìn thấy bọn trẻ. Đó là những giây phút nặng nề nhưng biết sao được”, bà mẹ nói.

Hiện Ava không còn phải thở máy và đã có thể tự bú sữa. Joanna hy vọng Ella cũng sẽ sớm được cai thở máy.

Theo giới chuyên môn, có 12.000 trường hợp song sinh và 190 trường hợp sinh ba ở Anh mỗi năm.

Nhân Hà

Theo DM