Thái Lan:

Hơn 41 tấn lòng heo lậu từ Trung Quốc bốc mùi, nghi dùng cho các nhà hàng

Ái Vy

(Dân trí) - Một kho hàng không phép tại tỉnh Samut Sakhon (Thái Lan) vừa bị cơ quan chức năng đột kích, thu giữ hơn 500 thùng lòng heo muối nghi nhập lậu, với tổng khối lượng lên tới hơn 41 tấn.

Tờ The Nation của Thái Lan đưa tin, cuối tháng 4, lực lượng chức năng nước này đã tiến hành kiểm tra sau khi nhận được báo cáo việc kho hàng tại khu vực Om Noi (quận Krathum Baen, tỉnh Samut Sakhon, miền Trung Thái Lan) trữ nội tạng lợn nhập lậu từ Trung Quốc. 

Tại hiện trường, cảnh sát tạm giữ một phụ nữ Thái Lan tên Chawadol, được cho là chủ sở hữu hoặc người đứng tên thuê kho.

Hơn 41 tấn lòng heo lậu từ Trung Quốc bốc mùi, nghi dùng cho các nhà hàng - 1

Lực lượng chức năng kiểm tra kho hàng (Ảnh: The Nation).

Lực lượng chức năng cũng thu giữ 514 thùng nội tạng động vật muối (nghi là nội tạng lợn), nặng khoảng 41.120 kg, ước tính trị giá hơn 10 triệu baht (khoảng 8 tỷ đồng).

Kho hàng được mô tả là "vô cùng mất vệ sinh", nằm trong một khu vực không có mái che, đầy bụi bẩn, lá cây mục.

Bên trong có nhiều thùng và bao tải đựng phân urê, cùng các thiết bị chế biến nội tạng. Ruột động vật bị vứt la liệt trên bàn, phân hủy và phát ra mùi hôi thối nồng nặc.

Hơn 41 tấn lòng heo lậu từ Trung Quốc bốc mùi, nghi dùng cho các nhà hàng - 2

Lòng lợn bị phát hiện tại kho hàng (Ảnh: Thairath).

Theo đánh giá của cơ quan chức năng, cơ sở này không đạt bất kỳ tiêu chuẩn vệ sinh nào và tiềm ẩn nguy cơ ô nhiễm nghiêm trọng.

Kết quả điều tra ban đầu cũng hé lộ người thuê thực sự của kho hàng là một công dân Trung Quốc tên Chen. Người này đăng ký cơ sở với mục đích lưu trữ các sản phẩm động vật muối đã qua xử lý.

Nhà chức trách nghi ngờ toàn bộ nội tạng trong kho được chuẩn bị để phân phối cho các nhà hàng trên khắp Thái Lan.

Hơn 41 tấn lòng heo lậu từ Trung Quốc bốc mùi, nghi dùng cho các nhà hàng - 3

Những thùng chứa nội tạng động vật khi bị phát hiện (Ảnh: The Nation).

Trong quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng còn phát hiện nhiều bao bì có nhãn mác viết bằng tiếng nước ngoài. Việc này khiến cơ quan chức năng lo ngại về nguy cơ ô nhiễm hóa chất từ bao bì tái sử dụng.

Toàn bộ hàng đã bị tịch thu, gửi đi giám định để xác định loại nội tạng cụ thể và kiểm tra nguy cơ chứa các mầm bệnh nguy hiểm.

Chiến dịch này nằm trong nỗ lực siết chặt kiểm soát và xử lý các hành vi buôn bán, nhập khẩu thực phẩm trái phép, do Cục Điều tra Trung ương phối hợp cùng Cục Phát triển Chăn nuôi Thái Lan thực hiện.