Hơn 10.000 phụ nữ tắm suối nước nóng bị quay lén suốt 30 năm ở Nhật

Huy Hoàng

(Dân trí) - Tại cơ quan điều tra, người đàn ông 50 tuổi khai nhận đã tiến hành quay lén và chụp ảnh của hơn 10.000 phụ nữ tại điểm tắm suối nước nóng lộ thiên ở Nhật Bản suốt 30 năm qua.

Cảnh sát ở tỉnh Shizuoka, một điểm đến nổi tiếng với các suối nước nóng tự nhiên tại Nhật Bản, xác nhận đã bắt giữ nhóm 16 người đàn ông liên quan tới vụ quay lén quy mô lớn.

Trong đó, kẻ cầm đầu được xác nhận là Karin Saito, 50 tuổi, khai báo đã chụp ảnh, quay video hơn 10.000 phụ nữ tại nhiều điểm tắm suối nước nóng lộ thiên trên khắp đất nước suốt 30 năm.

Tại cơ quan điều tra, Saito cho biết bắt đầu quay lén phụ nữ khi ngoài 20 tuổi. Y thực hiện hành vi đồi bại này tại hơn 100 điểm tắm suối nước nóng. Saito ghi hình bằng nhiều thủ thuật tinh vi tới mức các nạn nhân không hề phát hiện ra.

Hơn 10.000 phụ nữ tắm suối nước nóng bị quay lén suốt 30 năm ở Nhật - 1
Tắm suối nước nóng đã trở thành một nét văn hóa truyền thống của người Nhật Bản (Ảnh: Trip).

Các cảnh sát cho biết, nhóm những người đàn ông này mua nhiều thiết bị quay phim chất lượng cao, đầu tư ống kính đắt tiền để chụp từ xa. Chúng ẩn mình trong những bụi cây trên sườn đồi có tầm nhìn hướng về phía suối nước nóng. Tiếp đó, cả nhóm chỉnh sửa video, thêm phụ đề có nội dung đồi trụy.

Vụ việc hiện đang gây rúng động dư luận Nhật Bản. Ông Yutaka Seki, Giám đốc điều hành của Hiệp hội suối nước nóng Nhật Bản, cho biết "điều này thực sự gây sốc", đồng thời nhấn mạnh cơ quan chức năng cần có biện pháp "trừng phạt nghiêm khắc".

Bên cạnh đó, ông Seki cũng bày tỏ lo ngại về việc nhiều du khách nữ sẽ không muốn tới suối nước nóng nữa. Vụ việc xảy ra vào thời điểm ngành này của Nhật Bản đang gặp nhiều khó khăn sau 3 năm dịch bệnh.

Hơn 10.000 phụ nữ tắm suối nước nóng bị quay lén suốt 30 năm ở Nhật - 2
Vụ việc hơn 10.000 phụ nữ bị quay lén ở suối nước nóng khiến dư luận nước này phẫn nộ (Ảnh: Travel).

"Điều này gây lo ngại cho cả du khách trong và ngoài nước. Tắm suối nước nóng là dịch vụ quen thuộc để thư giãn và đã trở thành một phần quan trọng trong văn hóa Nhật Bản. Tuy nhiên, sự cố này ảnh hưởng nghiêm trọng tới ngành", ông Hiro Miyatake, người đứng đầu công ty du lịch Bear Luxe Corp, nơi sở hữu cả hệ thống khách sạn cao cấp có suối nước nóng ngoài trời, nhận định. 

Theo Hiệp hội suối nước nóng Nhật Bản, vào thời kỳ hoàng kim cuối những năm 1960 của thế kỷ trước, ngành này có gần 18.000 nhà tắm công cộng và 2.800 nhà tắm chung ở Tokyo. Đến nay, số lượng nhà tắm kiểu này ở Nhật Bản chỉ còn khoảng dưới 2.000.

Với nhiều người, việc tắm chung với người lạ là điều khó hiểu. Nhưng tại Nhật Bản, tắm suối nước nóng hay tới nhà tắm công cộng đã trở thành nét văn hóa trong đời sống của người dân. Họ tới đây để tắm, trò chuyện và thư giãn.

Tuy nhiên, kể từ thời điểm dịch bệnh Covid-19 bùng phát cho tới giai đoạn hậu đại dịch, những điểm đến này đã trở nên vắng khách và ít sức hút.