Khách Việt kể chuyện xuất ngoại Trung Quốc, ăn chơi một ngày hết 500 nghìn

Huy Hoàng

(Dân trí) - Chu Đức Giang, 29 tuổi, du khách đến từ Hà Nội, mới có chuyến đi xuất ngoại đầu năm sang Hà Khẩu, Trung Quốc, chia sẻ kinh nghiệm ăn chơi chỉ hết hơn 500 nghìn đồng một ngày.

Chuyến xuất ngoại một ngày

Ngay sau khi biết thông tin Trung Quốc chính thức mở cửa biên giới sau gần 3 năm thực hiện chiến lược "zero Covid", Chu Đức Giang, 29 tuổi, du khách đến từ Hà Nội, háo hức cùng nhóm bạn lên kế hoạch "xuất ngoại".

Địa điểm được cả nhóm lựa chọn là Hà Khẩu - cửa khẩu duy nhất tính tới thời điểm hiện tại được mở cửa đón khách.

Đây vốn là thị trấn nhỏ thuộc tỉnh Vân Nam, Trung Quốc, chỉ cách tỉnh Lào Cai một con sông. Và một số người dân địa phương gần biên giới Việt Nam có thể giao tiếp bằng tiếng Việt nên khá thuận lợi cho du khách muốn sang du lịch ngắn ngày.

Khách Việt kể chuyện xuất ngoại Trung Quốc, ăn chơi một ngày hết 500 nghìn - 1
Cửa khẩu quốc tế Lào Cai để qua Hà Khẩu

Nếu xuất phát từ Hà Nội, du khách có thể tự lái xe hoặc chọn xe khách lên thành phố Lào Cai. Nếu đi xe giường nằm lên Sa Pa, đa số các xe đều đi qua thành phố.

Giang cho biết, thường thì mọi người sẽ kết hợp đi Sa Pa với Hà Khẩu vì hai địa điểm này khá gần nhau. Nếu chọn đi Hà Khẩu trước, du khách có thể nghỉ qua đêm ở khách sạn gần cửa khẩu Lào Cai. Khu vực cửa khẩu ngay trung tâm nên nhà xe sẽ đưa khách tới tận nơi và nghỉ tại đây.

Để có chuyến đi thuận lợi và thủ tục nhanh gọn, Giang lưu ý du khách cần chuẩn bị trước giấy tờ. Trong đó, quan trọng nhất là sổ/giấy thông hành.

Khách Việt kể chuyện xuất ngoại Trung Quốc, ăn chơi một ngày hết 500 nghìn - 2
Chụp hình tại con phố ẩm thực

Thủ tục xin cấp sổ thông hành tại cửa khẩu Hà Khẩu được làm tại phòng xuất nhập cảnh thuộc công an tỉnh Lào Cai vào các ngày làm việc trong tuần.

Với những du khách ở xa có thể làm online rồi gửi thông tin qua bên trung gian uy tín. Với cách này, du khách không cần trực tiếp lên phòng xuất nhập cảnh, chỉ cần gửi bản chụp online gồm: căn cước công dân hoặc hộ chiếu còn hạn tối thiểu 6 tháng, ảnh chụp chân dung và phí làm sổ. Sau 2 đến 3 ngày, du khách sẽ nhận được giấy tờ.

Ngoài sổ thông hành, du khách cần khai báo y tế khi nhập cảnh Hà Khẩu. Để nhanh chóng, du khách tải trước ứng dụng wechat khai báo online hoặc khai báo bảng điện tử trực tiếp tại chỗ (sẽ có người hướng dẫn).

Ăn ở đâu, chơi những gì ở Hà Khẩu?

Với chuyến đi chỉ kéo dài một ngày, nhưng Giang và nhóm bạn kịp ăn chơi khá thoải mái. Là cửa khẩu vùng biên nên Hà Khẩu bày bán khá nhiều đồ ăn vặt của cả Việt Nam và Trung Quốc như bò bía, bánh chưng, nem rán...

Khách Việt kể chuyện xuất ngoại Trung Quốc, ăn chơi một ngày hết 500 nghìn - 3
Ẩm thực địa phương khá phong phú, có cả món Việt và món Trung

Giang cho biết, sang Hà Khẩu nhất định phải nếm thử đồ nướng vì hương vị tẩm ướp khá đặc biệt. Món ăn được bày bán cả ngày lẫn đêm, có giá hợp lý từ 10 đến 15 nghìn đồng/xiên. Trong đó, món mực nướng của quán Ông Trọc được khá nhiều du khách Việt dừng chân.

Ngoài ra, du khách còn có những lựa chọn khác như cơm bình dân với mức giá từ 70 đến 100 nghìn đồng/người, nếm thử bánh cuốn kiểu Trung Quốc, đậu phụ nướng...

Dù thời gian không có nhiều nhưng cả nhóm ghé thăm khá nhiều điểm vui chơi. Ga Hà Khẩu nằm cuối con phố ẩm thực là nơi nhiều du khách trẻ tới chụp hình "sống ảo".

Tiếp đó là công viên Ánh Sáng, địa điểm không thể bỏ lỡ, nhưng thường tới vào lúc chiều tối khi mọi ánh đèn được bật sáng sẽ đẹp hơn. Từ khu vực trung tâm, du khách có thể bắt taxi với giá 10 tệ (35 nghìn đồng) sau 5 phút di chuyển là tới.

Khách Việt kể chuyện xuất ngoại Trung Quốc, ăn chơi một ngày hết 500 nghìn - 4
Công viên Ánh Sáng khi lên đèn về đêm

Nằm ngay phía trên công viên Ánh Sáng là công viên rừng cây Hà Khẩu với nhiều loại gỗ quý. Địa điểm này trở thành thương hiệu riêng và là "thánh địa" du lịch địa phương mà bất cứ du khách nào tới đây cũng muốn tới.

Một điểm tham quan nằm sát bờ sông của Trung Quốc - Việt Nam là Hekoutown - Batiaobanmemories, nơi có cột sắt ghi thông tin về chuyến tàu từ Côn Minh sang thành phố Hải Phòng, là nơi không phải ai cũng biết, nên Giang gợi ý du khách có thể ghé thăm. Để đến đây, du khách di chuyển bằng taxi với giá khoảng 100 tệ (350 nghìn đồng).

Khách Việt kể chuyện xuất ngoại Trung Quốc, ăn chơi một ngày hết 500 nghìn - 5
Hekoutown - Batiaobanmemories, điểm đến chưa nhiều du khách Việt biết tới

Nếu còn thời gian, du khách thử trải nghiệm siêu thị dưới lòng đất mới xây dựng khoảng một năm trở lại. Khu vực này bày bán nhiều đồ ăn, vật dụng cá nhân, đồ gia dụng, có thể mua về làm quà.  

Với Giang, chuyến xuất ngoại đầu năm tuy ngắn ngủi, nhưng để lại nhiều kỷ niệm đẹp. Người dân địa phương niềm nở, hiếu khách và biết tiếng Việt nên việc giao tiếp khá thuận lợi.

"Tuy nhỏ xinh nhưng Hà Khẩu khá phát triển với đường phố sạch sẽ, giao thông thuận tiện và ẩm thực rất đa dạng. Nếu có dịp quay lại, mình muốn dành nhiều thời gian hơn để tìm hiểu về phong tục, văn hóa đất nước bạn", Giang nói.