“Hiệp sỹ” voi lấy thân mình đỡ xe tải lật trên đường cao tốc

(Dân trí) - Ngày 24/3 vừa qua, một chiếc xe tải 18 bánh đã gặp tai nạn khi đang vận chuyển những chú voi đến gia nhập đoàn xiếc. Huấn luyện viên nảy ra sáng kiến huy động hai chú voi xuống đỡ để chiếc xe khỏi bị lật.

Khoảng 7 giờ sáng, trên trục đường l49 ở Natchitoches Parish, bang Louisiana, Mỹ, chiếc xe tải bất ngờ bị lật nghiêng khi đi qua địa hình lầy lội. Hai trong số ba chú voi châu Á đang tá túc trên xe để được vận chuyển từ bang Floria đến một đoàn xiếc ở Dallas, bang Texas, đã trở thành “người hùng” khi nghe theo lời chỉ huy của huấn luyện viên, nguyện lấy thân mình đỡ chiếc xe khổng lồ.

“Hiệp sỹ” voi lấy thân mình đỡ xe tải lật trên đường cao tốc

Khi các nhà chức trách Natchitoches Parish kịp đến hiện trường, họ quá sửng sốt vì chứng kiến cảnh hai chú voi đang cố gắng chống đỡ cho chiếc xe tải 18 bánh khỏi bị đổ nhào. Xe cứu nạn nhanh chóng được điều đến để kéo xe tải nhãn hiệu 2000 Kenworth này ra khỏi vũng lầy.

“Hiệp sỹ” voi lấy thân mình đỡ xe tải lật trên đường cao tốc

Các “hiệp sỹ” voi sau đó lại tiếp tục hành trình của mình cùng với đoàn. Tuy nhiên nơi chúng sắp cập bến có lẽ sẽ không phải là trạm dừng chân dài lâu. Thực ra, những đoàn xiếc lớn nhất nước Mỹ như Ringling Bros, Barnum và Bailey đang cắt giảm các màn diễn xiếc voi bởi mối lo ngại của công chúng về cách đối xử với những động vật khổng lồ. Công ty Feld Entertainment chuyên quản lý chuỗi rạp xiếc - đã chính thức thông báo rằng đến năm 2018 sẽ không còn xiếc voi.

43 chú voi sẽ sống tại một khu bảo tồn rộng 200 mẫu Anh ở trung tâm Florida. Hiện tại có 29 chú voi đã chuyển đến đó ở, 14 thành viên còn lại đang dần được cắt biên chế khỏi các đoàn xiếc. Xiếc voi đã được trình diễn bởi đoàn Ringling trong hơn một trăm năm, hình ảnh về những chú voi tài tình làm xiếc luôn xuất hiện nổi bật trên các poster quảng cáo.


May
Theo Dailymail