Phú Yên:

Hạn hán, lúa ngậm đòng nguy cơ mất trắng

(Dân trí) - Nắng nóng nhiều tháng qua, làm hơn 7.200ha cây trồng chủ yếu của tỉnh Phú Yên đang phải đối mặt với khô hạn kéo dài, nhiều diện tích có nguy cơ nhất trắng.

Hiện ngành chức năng tỉnh Phú Yên đang quyết liệt triển khai các biện pháp chống hạn, cứu hàng nghìn ha cây trồng chủ yếu bị kiệt nước, nguy cơ mất trắng cao. Trong khi đó, đa số diện tích bị thiếu nước lại nằm ngoài hệ thống thủy nông Đồng Cam, chủ yếu nhờ nước trời, trong khi nắng hạn kéo dài nên nguy cơ mất trắng rất cao.

Theo Sở NN-PTNT tỉnh Phú Yên, cho biết địa phương có diện tích khô hạn lớn nhất là huyện miền núi Đồng Xuân với 4.733ha lúa và cây trồng cạn. Tương tự, huyện Tuy An 252ha lúa, trong đó 134ha có nguy cơ mất trắng; huyện Đông Hòa gần 81 ha lúa, trong đó 0,3ha có nguy cơ mất trắng; huyện Sông Hinh hơn 2.200ha lúa và cây trồng cạn bị thiếu nước, trong đó lúa 91,6ha (nguy cơ mất trắng 19ha), sắn 1.800ha, mía 25ha, tiêu 5ha, cà phê 40ha, cao su 240ha.

Hạn hán, lúa ngậm đòng nguy cơ mất trắng
Hàng ngàn ha lúa đang thời gian ngậm đòng nhưng thiếu nước nghiêm trọng, nguy cơ người nông dân mất trắng

Nhiều nông dân các huyện miền núi Sơn Hòa, Sông Hinh, Đồng Xuân (Phú Yên) cho hay, hiện nay phần lớn các diện tích lúa nước gieo sạ muộn đang trong giai đoạn làm đòng đã cạn kiệt nước, ảnh hưởng lớn đến năng suất, thậm chí mất trắng nếu nắng nóng tiếp tục kéo dài. Trong khi đó, nhiều diện tích mía, sắn của bà con nông dân cũng trong tình trạng tương tự và thường xuyên xảy cháy.

Theo con số thống kê của Sở NN-PTNT Phú Yên cho thấy, hiện toàn tỉnh có khoảng hơn 745ha lúa vụ đông xuân 2013-2014 thuộc các huyện Đông Hòa, Đồng Xuân, Sông Hinh, Tuy An đang thời kỳ ngậm đòng không khai thác được nguồn nước để bơm tưới nên bị khô hạn. Đặc biệt, trong đó khoảng 200ha có nguy cơ mất trắng. Trong khi đó, các diện tích này đều nằm ngoài hệ thống tưới của thủy nông Đồng Cam, chủ yếu nhờ nước trời nên nguy cơ mất trắng là rất cao nếu nắng hạn tiếp tục kéo dài.

Ông Lê Văn Trúc, Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Phú Yên cho biết, đã chỉ đạo Sở NN-PTNT, UBND các huyện, thị xã, thành phố huy động các nguồn lực tại chỗ thực hiện quyết liệt các biện pháp chống hạn, đặc biệt lúa Đông Xuân. Sở Tài chính chủ động phối hợp với Sở NN-PTNT xem xét, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 15/4 về đề xuất hỗ trợ kinh phí chống hạn của huyện Đồng Xuân.

Kênh mương nội đồng không có nước để tưới cho cây lúa
Kênh mương nội đồng không có nước để tưới cho cây lúa

Phú Yên có hơn 143.000ha cây trồng chính; trong đó lúa gần 58.000ha, 22.267ha sắn, hơn 24.700ha mía, 6.290ha bắp, cao su 672ha, tiêu 668ha… Theo ông Trần Tiến Anh, Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Thủy nông Đồng Cam, việc cung cấp nước tưới cho gần 20.000ha lúa ở đồng bằng Tuy Hòa của hệ thống thủy nông Đồng Cam hiện đang ở giai đoạn khó khăn do mực nước sông Ba thấp.

Trong khi đó, ông Trần Công Danh, Giám đốc Trung tâm khí tượng thủy văn Phú Yên cho biết, lượng mưa trung bình từ tháng 12/2013 đến nay đo được rất thấp; mực nước các sông trong tỉnh cũng thấp hơn nhiều so với những năm trước.

Nhạn Sơn – Doãn Công