Hai phụ nữ chở thi thể cụ ông 80 tuổi đến ngân hàng rút tiền của người chết

Huy Hoàng

(Dân trí) - Hai người phụ nữ tại Ohio (Mỹ) chở thi thể của người đàn ông 80 tuổi tới ngân hàng với ý định rút số tiền trong tài khoản của người đã khuất và đã rút thành công.

Hai người phụ nữ ở bang Ohio (Mỹ) đang đối mặt với các cáo buộc liên quan tới một vụ trộm kỳ lạ vừa bị cảnh sát nước này phát hiện.

Theo hồ sơ của tòa án thành phố Ashtabula, bà Karen Casbohm, 63 tuổi và Loreen Bea Feralo, 55 tuổi, bị buộc tội hôm 5/3 với tội danh lạm dụng một thi thể và trộm cắp từ một người thuộc diện được bảo vệ.

Cụ thể, hai người phụ nữ này đã chở thi thể của cụ ông Douglas Layman, 80 tuổi, tới quầy rút tiền của ngân hàng thuộc thành phố.

Hai phụ nữ chở thi thể cụ ông 80 tuổi đến ngân hàng rút tiền của người chết - 1
Trung tâm y tế quận Ashtabula, nơi thi thể ông Layman bị hai người phụ nữ bỏ lại sau khi đã rút tiền của người chết (Ảnh: News).

Thi thể của ông Layman được đặt trong xe để "nhân viên ngân hàng có thể nhìn thấy" và thực hiện việc rút tiền. Theo ông Robert Stell, cảnh sát trưởng của thành phố, ngân hàng này từng chấp nhận trường hợp tương tự, để khách hàng rút tiền trong tài khoản của người khác, chỉ cần sự có mặt của người đó.

Sau khi rút được tiền trong tài khoản người chết, hai phụ nữ đã bỏ lại thi thể ông Layman tại phòng cấp cứu của trung tâm y tế quận Ashtabula.

Vài giờ sau, một trong số hai người phụ nữ đã gọi tới trung tâm để cung cấp thông tin về nạn nhân. Sau đó, cảnh sát tới nhà riêng để nói chuyện với hai phụ nữ. Cả hai tiết lộ người đàn ông chết tại nhà riêng ở thành phố Ashtabula. Hiện chưa rõ nguyên nhân tử vong của ông. Các quan chức vẫn đang chờ kết quả từ khám nghiệm tử thi. Quá trình có thể mất một thời gian.

Hai phụ nữ chở thi thể cụ ông 80 tuổi đến ngân hàng rút tiền của người chết - 2
Chân dung hai người phụ nữ tại cơ quan điều tra (Ảnh: Fox News).

Tại cơ quan điều tra, hai phụ nữ khai nhận không quan hệ họ hàng gì với người đã khuất nhưng một trong hai người đã sống cùng ông suốt vài năm. Trước khi tới ngân hàng để rút tiền, cả hai có sự hỗ trợ từ một người thứ 3 (không tiết lộ danh tính) để di chuyển lên xe.  

Hiện 2 phụ nữ bị buộc tội trộm cắp, lạm dụng thi thể. Nếu bị kết án, họ có thể phải đối mặt với án tù một năm cho mỗi tội danh.

Theo thông tin từ tờ New York Post, bà Feralo và Casbohm từng bị kết tội tàng trữ ma túy, xâm phạm và trộm cắp.