Hài hước khoảnh khắc gấu trắng Bắc cực tự lấy xô múc nước uống

(Dân trí) - Trong chùm ảnh chụp tại vườn thú Moscow, nhiếp ảnh gia người Nga đã ghi lại những khoảnh khắc đáng yêu của chú gấu Bắc Cực tự mình lấy xô múc nước uống.

Gấu trắng Bắc Cực đùa nghịch trong vườn bách thú Moscow

Olga Dmitrieva, nhiếp ảnh gia mang quốc tịch Nga, có niềm đam mê đặc biệt với những loài động vật hoang dã, đặc biệt là gấu trắng Bắc Cực. Anh từng có khá nhiều bộ ảnh liên quan tới loài vật này. Mới đây, tại vườn thú Moscow, anh vô tình ghi được khoảnh khắc rất đời thường mà đáng yêu của gấu trắng Bắc Cực khi tự mình lấy xô nhựa múc nước uống.

Gấu Bắc Cực trong vườn thú Moscow
Gấu Bắc Cực trong vườn thú Moscow

Theo lời mô tả của tác giả, chú gấu có vẻ khát. Tiến tới hồ nước, gấu trắng thấy một cái xô nhựa để sẵn tại đó và dùng hai chân trước tóm lấy món đồ. Sau khi uống nước “đã đời”, chú gấu bắt đầu đùa nghịch với chiếc xô như món đồ chơi riêng.

Tìm thấy cái xô, gấu Bắc Cực bắt đầu đùa nghịch như món đồ chơi
Tìm thấy cái xô, gấu Bắc Cực bắt đầu đùa nghịch như món đồ chơi

“Tôi yêu những chú gấu Bắc Cực. Chụp hình chúng đã trở thành một trong những sở thích của mình. Nó biết tự uống nước rồi nghịch ngợm với cái xô nhựa y như đứa trẻ vậy”, nhiếp ảnh gia chia sẻ.

Sau đó chú gấu lấy xô múc nước uống
Sau đó chú gấu lấy xô múc nước uống
Sử dụng xô nước khá thuần thục
Sử dụng xô nước khá thuần thục
Bơi lội cùng xô nhựa
Bơi lội cùng xô nhựa

Gấu trắng Bắc Cực là loài động vật có vú lớn. Chúng sống gần địa cực, được tìm thấy xung quanh khu vực Bắc Băng Dương và là loài động vật ăn thịt lớn nhất ở đất liền. Gấu trắng Bắc Cực sống trên lãnh thổ của 5 quốc gia, có mặt ở khu vực ngoài khơi bờ biển phía Bắc và Tây Bắc Alaska, Canada, Greenland, Svalbard (Na Uy) và Liên Bang Nga.

Tuy được gọi với cái tên như vậy, nhưng thực chất lông của loài gấu này không phải màu trắng. Nó không màu và rỗng như tóc trắng của con người. Đặc biệt, lông chúng xuất hiện màu đen khi chụp ảnh bằng ánh sáng tím. Ngoài bộ lông không thấm nước, gấu Bắc Cực còn có lớp mỡ dày tới 10 cm để giữ ấm cơ thể, ngay cả khi nhiệt độ ngoài trời xuống tới -40 độ C.

Hoàng Hà

Theo DM