Hà Nội: Sông Hồng lung linh ánh sáng trong lễ phóng sinh

(Dân trí) - Chiều qua (6/3), tại bến đò Vạn Phúc (xã Vạn Phúc, Thanh Trì, Hà Nội) đã diễn ra Đại lễ phóng sinh với chủ đề “Phóng sinh cách ban tặng sự sống” lần 2; với các nghi thức như thả chim bồ câu, thắp đèn hoa đăng,…khiến cho khúc sông Hồng này lung linh ánh sáng về ban đêm.

Sông Hồng lung linh trong lễ phóng sinh
Sông Hồng lung linh trong lễ phóng sinh

Đại lễ trên do Câu lạc bộ Thanh thiếu niên Phật tử chùa Đình Quán (quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) và các mạnh thường quân tổ chức với hàng trăm người là những Phật tử đến từ nhiều tỉnh khu vực đến tham dự.

Hà Nội: Sông Hồng lung linh ánh sáng trong lễ phóng sinh - 2


Thượng tọa Thích Giải Hiền đang giảng dạy ý nghĩa của lễ phóng sinh

Thượng tọa Thích Giải Hiền đang giảng dạy ý nghĩa của lễ phóng sinh

Tại đại lễ phóng sinh, Thượng tọa, tiến sĩ Thích Giải Hiền - Giảng viên Học viện Phật giáo Việt Nam cho biết: “Đối với tất cả quý vị Phật tử theo đạo Phật, hàng năm vào mỗi dịp đầu xuân năm mới đều làm việc phước báo phước thiện để cầu nguyện cho một năm mới phước lành tăng trưởng, nghiệp chướng tiêu trừ, nhờ đó mà gia đình cũng như bản thân, luôn được thuận duyên thuận lợi, phát triển trong năm mới”.

Ngay khi nghi Lễ thỉnh Phật, tụng kinh, cầu an kết thúc là nghi lễ thả chim bồ câu và thắp đèn hoa đăng. Khi đêm về, hàng trăm chiếc đèn hoa đăng đã sáng rực và làm cho khúc sông Hồng lung linh hơn.

Một số hình ảnh trong đại lễ phóng sinh tại sông Hồng:

Hà Nội: Sông Hồng lung linh ánh sáng trong lễ phóng sinh - 4

Hàng trăm người tham gia đại lễ phóng sinh
Hàng trăm người tham gia đại lễ phóng sinh

Nghi lễ thả chim phóng sinh chim bồ câu
Nghi lễ thả chim phóng sinh chim bồ câu

Hà Nội: Sông Hồng lung linh ánh sáng trong lễ phóng sinh - 7

Hà Nội: Sông Hồng lung linh ánh sáng trong lễ phóng sinh - 8

Hà Nội: Sông Hồng lung linh ánh sáng trong lễ phóng sinh - 9

Nghi lễ thả đèn hoa đăng
Nghi lễ thả đèn hoa đăng

Nguyễn Dương