Giới "mày râu" Mỹ chuộng nhẫn đính hôn bằng kim cương

(Dân trí) - Một khảo sát gần đây cho thấy đàn ông Mỹ có xu hướng chi “thoáng tay” hơn cho nhẫn đính hôn trong năm 2015. Tính trung bình, họ đã chi gần 6.000 USD để mua món đồ trang sức đặc biệt này.

Trang web về đám cưới The Knot vừa công bố kết quả cuộc khảo sát về Trang sức và Đính hôn năm 2015. Cuộc khảo sát được tiến hành trên hơn 12.000 cô dâu và 1.200 chú rể trong năm 2014 và 2015 để tìm ra xu hướng cầu hôn ở nước Mỹ.


Đàn ông Mỹ chi “thoáng tay” cho nhẫn cưới trong năm 2015

Đàn ông Mỹ chi “thoáng tay” cho nhẫn cưới trong năm 2015

Kết quả khảo sát cho thấy ngân sách cho việc mua nhẫn đính hôn trong năm 2015 cao hơn con số của năm 2014. Tính trung bình, những người đàn ông được khảo sát đã chi 5.978 USD cho việc mua đồ trang sức đặc biệt này.

Họ cũng cởi mở hơn về giá cả, có đến 68% phụ nữ được hỏi cho rằng họ biết “một nửa” của họ đã dành bao nhiêu tiền mua nhẫn đính hôn.

Nhẫn kim cương vẫn là lựa chọn số một với các cặp đôi, với 84% phụ nữ được hỏi đã nhận được chiếc nhẫn đính hôn bằng loại đá quý này. Có 8% cô dâu nhận được nhẫn đính hôn không có kim cương, tăng so với mức 6% của năm 2013.

Nhẫn có mặt óng ánh là xu hướng nổi bật, với 22% trong năm 2015, tăng so với 7% trong năm 2011. 85% đàn ông muốn mua một chiếc nhẫn với viên kim cương nhỏ, chất lượng hơn là một viên đá to mà giá trị thấp.

Có tới 67% cô dâu được hỏi đã đi khảo sát về nhẫn trước khi đính hôn và 80% đàn ông được khảo sát cho biết bạn đời của họ đã chia sẻ về những tiêu chuẩn kiểu dáng nhẫn họ muốn.

Những người đàn ông được hỏi cũng chia sẻ rằng, trung bình họ mất 4,8 tháng để nghiên cứu và 3,6 tháng để tìm một chiếc nhẫn đính hôn hoàn hảo. Có tới 77% đàn ông hỏi ý kiến cha mẹ trước khi đưa ra lời cầu hôn.

Khi lời cầu hôn được đưa ra, nhiều người chia sẻ thông tin trên mạng xã hội. Có tới 45% chú rể cầu hôn tại nơi công cộng. 41% đàn ông được hỏi có chuẩn bị một nhiếp ảnh hoặc một người quay phim để ghi lại khoảnh khắc lúc họ cầu hôn.

Nguyên An