Giải pháp cho tân sinh viên chưa thông thạo di chuyển ở TPHCM

Trường Thịnh

(Dân trí) - Ứng dụng đặt xe công nghệ được nhiều sinh viên quan tâm, nhất là tân sinh viên chưa thông thạo các tuyến đường. Một số hãng đang có các chương trình ưu đãi để hỗ trợ cho học sinh, sinh viên.

Thời điểm này, hầu hết tân sinh viên đến từ các tỉnh thành đã hoàn thành thủ tục nhập học và bắt đầu những tháng ngày đầu tiên của cuộc đời sinh viên ở TPHCM. Với một số bạn, xen lẫn niềm háo hức trước cuộc sống độc lập mới là nỗi lo lắng giữa thành phố xa lạ, làm thế nào để không lạc đường.

Lỡ mất một tuyến đường, chậm luôn một tiết học

Bên cạnh sự náo nhiệt của một thành phố sầm uất và nhộn nhịp, Sài Gòn còn là niềm trăn trở của người dân tứ xứ khi tham gia giao thông vào giờ tan tầm.

Các tuyến đường trọng điểm đông đúc và kẹt cứng, liên tiếp các biển báo một chiều và bùng binh rộng thênh thang không biết rẽ lối nào thường gây hoang mang cho người mới đến.

Nếu như xe buýt công cộng có thể gỡ rối được phần nào nỗi lo phải bon chen trên đường, thì những con ngõ hẻm ở Sài Gòn, đến ngay cả người sống lâu năm có khi còn chưa biết hết, lại mở ra những thử thách mới.

Nhiều tân sinh viên mới "chân ướt chân ráo" lên thành phố lần đầu lo lạc đường. Chỉ lỡ mất một đoạn đường thôi cũng khiến nhiều bạn trễ nhập học, trễ giờ hoặc thậm chí mất cả buổi lạc lối trong "mê cung" đường phố Sài Gòn.

Nhớ lại những ngày còn là sinh viên năm nhất, Thanh Phát, sinh viên ngành Công nghệ thông tin cho biết rằng: "Khi mới bước chân vào Sài Gòn thì cảm xúc bao trùm rõ rệt nhất chính là 'ngợp'. Ngợp vì hình như mọi thứ đều to lớn. Ngợp vì người xe tấp nập, đường xá chằng chịt như thể chỉ cần sai một ngã rẽ là mình sẽ lạc ngay".

Trong khi đó, Mỹ Châu, sinh viên ngành Quan hệ công chúng trường Đại học Văn Lang kể mình đã chủ động sử dụng Google Maps để tìm đường, thế nhưng lạc thì vẫn lạc: "Xe cộ ở đây nườm nượp hơn so với ở quê, mỗi lần băng qua đường lại thấy hơi rón rén. Hệ thống đường ở Sài Gòn nhiều ngõ hẻm, ba bốn tuyến đường giao nhau, dù có sử dụng Google Maps mà mình vẫn lạc", Mỹ Châu cho biết.

Giải pháp cho tân sinh viên chưa thông thạo di chuyển ở TPHCM - 1
Làm quen với đường xá tại những thành phố lớn xa lạ không phải là điều dễ dàng với các tân sinh viên (Ảnh minh họa: Gojek).

Bên cạnh nỗi sợ lạc đường vẫn còn có những rủi ro khác đang chực chờ những tân sinh viên mới lần đầu vào thành phố. Trên các phương tiện truyền thông vẫn thường xuyên cảnh báo tân sinh viên cẩn thận với các mánh khóe lừa đảo, móc túi tại bến xe... Những nguy hiểm này khiến các bạn trẻ xa quê cũng như phụ huynh không khỏi ngại ngần.

"Xe ôm" công nghệ - Đưa đón đúng chỗ và an toàn

Xe ôm công nghệ trong những năm gần đây đã trở thành một khái niệm thân thuộc với đa số người dân các thành phố lớn. Đây là một loại hình dịch vụ gọi xe thông qua ứng dụng cài đặt trên điện thoại thông minh - người dùng có thể lựa chọn đi bằng xe gắn máy, xe ô tô 4 chỗ hoặc 7 chỗ.

Kể từ ngày lên thành phố học đại học, được các anh chị khóa trên chia sẻ kinh nghiệm, Duy Đức, sinh viên Đại học Ngoại ngữ và Tin học TPHCM đã gắn bó 4 năm với ứng dụng đặt xe công nghệ.

"Trường có khá nhiều cơ sở, ở các quận khác nhau, có những lúc mình đi từ cơ sở Sư Vạn Hạnh quận 10 qua cơ sở Trường Sơn ở quận Tân Bình để kịp vào lớp. Thời gian đầu, mình bối rối trong việc tìm đường và thường xuyên bị vô trễ tiết học. Chưa kể việc tự chạy xe máy và di chuyển trên những quãng đường xa liên tục cũng tốn của mình khá nhiều thời gian, đến được giảng đường thì nhiều khi vừa mệt vừa bực. Khi mình vào năm 1 thì Gojek cũng vào Việt Nam, lúc đó dưới tên GoViet, giá rất rẻ, nhiều khi còn rẻ hơn cả tiền mình tự đổ xăng, nên từ hồi đó là mình chuyển sang đi xe ôm công nghệ mỗi khi phải học ở các cơ sở khác nhau trong ngày", Đức kể.

Với Đức, các bác tài xe công nghệ như một "bản đồ sống" vì các bác luôn biết được cung đường di chuyển nào là thuận tiện và nhanh chóng nhất.

Giải pháp cho tân sinh viên chưa thông thạo di chuyển ở TPHCM - 2
Các ứng dụng gọi xe công nghệ như Gojek trở thành lựa chọn của nhiều tân sinh viên (Ảnh: Gojek).

Trên thực tế, vào mỗi mùa tựu trường, các hãng xe công nghệ thường đưa ra các chương trình ưu đãi để hỗ trợ cho học sinh sinh viên. Chẳng hạn, Gojek cổ vũ tinh thần học tập của các sinh viên bằng cách tặng ngay 3 vouchers 50% (giảm tối đa 10.000 đồng cho chuyến GoRide từ 10 đồng) khi nhập mã DIHOCVUI (áp dụng từ 5h - 15h, từ thứ 2 - thứ 6). Chương trình diễn ra cho đến ngày 16/10/2022 tại cả TPHCM và Hà Nội. Ngoài ra, còn có hàng loạt mã giảm giá, chương trình khuyến mại khác của GoRide, GoFood và GoSend khiến Gojek trở thành nền tảng "thân thiện với túi tiền" của sinh viên.

Với mạng lưới hơn 200.000 đối tác tài xế hoạt động tại 2 thành phố Hà Nội và TPHCM, những bác tài Gojek sẽ trở thành người bạn đồng hành mới trong cuộc sống "xa quê, lên thành phố" của các tân sinh viên khi nhập học. Những ký ức đầu tiên tươi đẹp và đáng nhớ thời sinh viên ở nơi phố thị từ đây cũng không thiếu đi bóng dáng chiếc áo đồng phục xanh đen của Gojek, gắn bó với các bạn trẻ trên mọi nẻo đường.