Ghe, xuồng chở đầy hoa nô nức cập bến sông Cần Thơ

(Dân trí) - Những ngày này, đường phố ở trung tâm TP Cần Thơ tràn ngập hoa, cây kiểng phục vụ người dân mua sắm Tết. Nơi đây có nhiều ghe, xuồng chở đầy hoa cập bến sông để lên hàng tạo nên khung cảnh ngày Tết đặc trưng của vùng sông nước Cửu Long.

Nếu như các địa phương khác thường vận chuyển hoa, kiểng bằng đường bộ thì ở thủ phủ miền Tây có nhiều kênh rạch chằn chịt nên thương lái chọn vận chuyển bằng ghe, xuồng vì rất thuận tiện và đỡ tốn chi phí. Bà Nguyễn Thị Thu, ngụ xã Vĩnh Thành (Chợ Lách, Bến Tre) cho biết: “Gia đình tôi dùng chiếc ghe 25 tấn để chở hoa kiểng từ Bến Tre sang Cần Thơ bán Tết. Hầu hết các loại cây kiểng như: mai vàng, quất, hoa tết… rất cồng kềnh nên chọn vận chuyển bằng đường thủy cho đỡ tốn chi phí”.

Những chiếc ghe đầy ắp hoa tạo nên nét đặc trưng riêng của vùng sông nước Cửu Long
Những chiếc ghe đầy ắp hoa tạo nên nét đặc trưng riêng của vùng sông nước Cửu Long

Theo bà Thu, chiếc ghe vận chuyển hoa tuy di chuyển chậm nhưng rất thuận tiện, chở được nhiều hàng hóa; khi tới nơi chiếc ghe kiêm thêm nhiệm vụ là nơi nấu ăn, sinh hoạt của cả gia đình trong suốt thời gian bán tại chợ Tết.

Hoa từ trong vườn được chuyển ra chợ Tết bằng đường sông
Hoa từ trong vườn được chuyển ra chợ Tết bằng đường sông

Những chiếc ghe chở đầy hoa chạy dọc các tuyến sông, cập bến vận chuyển lên bờ bán tạo nên nét đặc trưng riêng của vùng sông nước Cửu Long trong những ngày giáp Tết.

Ghe, xuồng chở đầy hoa nô nức cập bến sông Cần Thơ - 3
Vận chuyển hoa từ ghe lên bờ bán Tết
Vận chuyển hoa từ ghe lên bờ bán Tết
Ghe, xuồng chở đầy hoa nô nức cập bến sông Cần Thơ - 5
Những chiếc ghe chở hoa Tết nối đuôi nhau chờ lên hàng
Những chiếc ghe chở hoa Tết nối đuôi nhau chờ lên hàng
Hoa, cây kiểng được bán sát mé sông, chiếc ghe đậu kế bên trở thành nơi trú ngụ, sinh hoạt của gia đình 
Hoa, cây kiểng được bán sát mé sông, chiếc ghe đậu kế bên trở thành nơi trú ngụ, sinh hoạt của gia đình 

Minh Giang