Gặp cô gái mọc râu như đàn ông từ năm 15 tuổi

Trà Xanh

(Dân trí) - Klyde Warren bắt đầu mọc râu vào năm 15 tuổi nhưng không muốn cạo bất chấp ánh mắt soi mói của mọi người.

Gặp cô gái mọc râu như đàn ông từ năm 15 tuổi - 1

Klyde Warren đã để râu suốt 12 năm

Một cô gái bắt đầu để râu ở tuổi 15 và nói rằng đó là "đặc điểm nổi bật" của mình. Cô đã nhận phải nhiều bình luận tiêu cực từ người lạ nhưng chưa bao giờ muốn cạo râu đi.

Klyde Warren, 27 tuổi, đến từ Nebraska, Mỹ bắt đầu mọc râu trên mặt trong những năm dậy thì.  "Tôi bắt đầu phát hiện mình có ria mép dày hơn bình thường ở trường nhưng chấp nhận điều đó ngay lập tức.

Mẹ tôi không thích điều đó chút nào và bảo tôi phải kiểm soát chúng nhưng tôi không quan tâm. Tôi không cạo râu", Klyde chia sẻ.

"Tôi từ chối cạo râu vì tự tin vào bản thân. Nhiều người có ý thức tự nâng cao nhận thức về bản thân nhưng học cách thoải mái với vẻ ngoài của mình là một điều thực sự khó khăn. Vũ trụ muốn mọi thứ hoạt động theo cách này nên tôi sẽ tin tưởng vào vũ trụ", Klyde nói thêm.

Klyde nhận thấy việc chăm sóc râu rất dễ dàng - rửa mỗi ngày một lần và cắt tỉa thường xuyên. Klyde thừa nhận rằng để râu có ảnh hưởng một phần đến đời sống tình cảm của mình.

"Tôi nhận phải rất nhiều ánh nhìn soi mói và nhiều người trên tài khoản hẹn hò Tinder đã cố gắng nhắn tin cho tôi, nói rằng tôi trông thật kinh tởm và thô thiển. Điều đó làm tôi khó chịu nhưng tôi vẫn tự tin. Không ai thích nhận được những bình luận như vậy.

Một số người tôi hẹn hò đã chấp nhận và coi bộ râu là đặc điểm nổi bật của tôi. Người bạn trai cuối cùng của tôi thì thực sự ủng hộ và yêu bộ râu của tôi", nhà văn tự do kể.

Nguyên nhân phổ biến nhất của phụ nữ mọc râu là do hội chứng buồng trứng đa nang. Tuy nhiên, trong những trường hợp khác như của Klyde thì nguyên nhân vẫn chưa được làm rõ.