Văn hoá doanh nghiệp:

Gắn kết tập thể bằng hành động… hiến máu

(Dân trí) - “Hiến máu để sẻ chia, hiến máu để nâng cao ý thức trách nhiệm với cộng đồng, hiến máu để gắn kết mọi người trong tập thể”, ông Nguyễn Thanh Hải, TGĐ công ty nội ngoại thất Inox- nhựa Qui Phúc chia sẻ khi dẫn đầu nhóm 80 công nhân tham gia Hành trình đỏ.

Gắn kết tập thể bằng hành động… hiến máu

Ông Nguyễn Thanh Hải (bên trái) đang cùng công nhân của mình hiến máu nhân đạo
Ông Nguyễn Thanh Hải (bên trái) đang cùng công nhân của mình hiến máu nhân đạo

Có mặt từ rất sớm, các bạn công nhân và các phòng ban của công ty ai nấy đều hăng hái để sẵn sàng cho đi những giọt máu hồng. Anh Nguyễn Văn Tâm, công nhân của công ty tâm sự: “Với mình là người khỏe mạnh, cho đi một phần máu không đáng gì đâu, nhưng với nhiều người nó sẽ là rất quý, có thể cứu sống được một mạng người. Vậy thì tại sao mình lại ngần ngại khi hiến máu. Tôi chỉ nghĩ đơn giản thế thôi”.

Anh Nguyễn Văn Tâm đang thực hiện hiến máu
Anh Nguyễn Văn Tâm đang thực hiện hiến máu
Công nhân công ty ai nấy cũng muốn cho nhiều máu nhất có thể
Công nhân công ty ai nấy cũng muốn cho nhiều máu nhất có thể
Người chưa hiến hỗ trợ cho người đã hiến, ai nấy cũng vui vẻ vì vừa làm được một việc ý nghĩa
Người chưa hiến hỗ trợ cho người đã hiến, ai nấy cũng vui vẻ vì vừa làm được một việc ý nghĩa

Anh Mai Thanh Hùng, nhân viên thị trường của Qui Phúc thì chỉ mới lần đầu tham gia, mấy lần trước vì bận đi công tác nên lần này anh rất quyết tâm. “Ngay khi công ty phát động phong trào là tôi chủ động tham gia ngay. Hôm nay, tôi hiến bù cho mấy lần trước bận đi công tác nên quyết định cho 350ml”, anh Hùng cười tươi.

Đội ngũ nhân viên Qui Phúc có mặt từ khá sớm để kiểm tra sức khỏe
Đội ngũ nhân viên Qui Phúc có mặt từ khá sớm để kiểm tra sức khỏe
Có thể cảm nhận sự hăng hái cho một hành động đầy ý nghĩa
Có thể cảm nhận sự hăng hái cho một hành động đầy ý nghĩa
Hành trình đỏ đã làm nên những nụ cười như thế này
Hành trình đỏ đã làm nên những nụ cười như thế này
Sau 5 mùa tổ chức thành công rực rỡ, chương trình nhân đạo cấp quốc gia “Hành trình Đỏ - Kết nối dòng máu Việt” chính thức triển khai mùa thứ 6 từ ngày 13/6 đến 14/7, tại 26 tỉnh /thành phố trên cả nước.
Sau 5 mùa tổ chức thành công rực rỡ, chương trình nhân đạo cấp quốc gia “Hành trình Đỏ - Kết nối dòng máu Việt” chính thức triển khai mùa thứ 6 từ ngày 13/6 đến 14/7, tại 26 tỉnh /thành phố trên cả nước.
Được biết, ngày hội “Giọt hồng Thành phố mang tên Bác” với tinh thần “Một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại” sẽ quy tụ hàng trăm bạn tình nguyện viên cùng tham gia nhảy flashmob sôi động.
Được biết, ngày hội “Giọt hồng Thành phố mang tên Bác” với tinh thần “Một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại” sẽ quy tụ hàng trăm bạn tình nguyện viên cùng tham gia nhảy flashmob sôi động.

Song song đó là sự góp mặt của các đại sứ Hành trình Đỏ như: ca sĩ Sỹ Luân, ca sĩ Cao Mỹ Kim, hoa hậu Nguyễn Thị Loan cùng đông đảo người dân Thành phố sẽ tham gia và dự kiến tiếp nhận 1.500 đơn vị máu.

Hành Trình Đỏ là chương trình trọng tâm trong chiến dịch “Những giọt máu hồng hè” do Ban chỉ đạo quốc gia vận động hiến máu tình nguyện phát động, Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương phối hợp với các đơn vị tổ chức.

Nhiệm vụ trọng tâm của chiến dịch là vận động toàn dân tham gia hiến máu nhân đạo và phòng chống căn bệnh tan máu bẩm sinh - Thalassemia nhằm khắc phục trình trạng thiếu máu trong cấp cứu và điều trị nhất là trong những tháng hè khan hiếm máu.
Nhiệm vụ trọng tâm của chiến dịch là vận động toàn dân tham gia hiến máu nhân đạo và phòng chống căn bệnh tan máu bẩm sinh - Thalassemia nhằm khắc phục trình trạng thiếu máu trong cấp cứu và điều trị nhất là trong những tháng hè khan hiếm máu.

Năm nay, Hành trình Đỏ triển khai mùa thứ 6 nhận được sự quan tâm và hưởng ứng của đông đảo tầng lớp nhân dân. Hành trình Đỏ 2018 diễn ra từ 13/6 đến 14/7, đi qua 26 tỉnh /thành phố trên cả nước gồm: Cà Mau, Kiên Giang, Cần Thơ, TP. Hồ Chí Minh, Lâm Đồng, Đắk Lắk, Gia Lai, Kon Tum, Khánh Hòa, Phú Yên, Bình Định, Quảng Nam, Quảng Trị, Quảng Bình, Nghệ An, Thanh Hóa, Hải Phòng, Quảng Ninh, Bắc Giang, Lạng Sơn, Cao Bằng, Bắc Kạn, Tuyên Quang, Phú Thọ, Vĩnh Phúc và Hà Nội; và dự kiến tiếp nhận tối thiểu 30.000 đơn vị máu.

Ngày 13/6, Hành trình Đỏ chính thức khởi động tại đất Mũi Cà Mau và tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa như dâng hương tại đền thờ Bác Hồ, diễu hành cổ động hiến máu và tổ chức thành công ngày hội “Giọt hồng đất Mũi”.

Ngay sau đó, Hành trình Đỏ tiếp tục được tổ chức tại Kiên Giang, Hải Phòng, Quảng Ninh, Cần Thơ, Lâm Đồng, Đắk Lắk. Đến thời điểm hiện tại, Hành trình Đỏ đã tiếp nhận được hơn 6.000 đơn vị máu.

Ông Nguyễn Tuấn Khởi, Phó trưởng Ban tổ chức chiến dịch quốc gia Hành trình Đỏ cho biết: “Hành trình Đỏ đã góp phần tạo bước chuyển mình mạnh mẽ cho phong trào hiến máu tình nguyện từ quy mô tổ chức, công tác truyền thông đến các hoạt động chuyên môn. Năm nay, Ban tổ chức còn đưa chương trình “mật mã globin” vào một số địa phương để khuyến khích giới trẻ tìm hiểu về bệnh tan máu bẩm sinh, góp phần ngăn chặn nguồn gen di truyền sang thế hệ sau, vì chất lượng giống nòi và dân số Việt Nam. Đến thời điểm hiện tại, Hành trình Đỏ đã nhận được sự quan tâm của các cấp lãnh đạo, sự vào cuộc của nhiều cơ quan, ban, ngành, chính vì vậy, lượng máu tiếp nhận được tại các tỉnh đều vượt chỉ tiêu đề ra”.

Anh Trần Thái Nguyên – P. TGĐ công ty nội ngoại thất Inox- nhựa Qui Phúc chia sẻ trong ngày hiến máu 22/06: “Một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại, ý nghĩa nhân văn cao đẹp ấy của việc hiến máu nhân đạo đã giúp thôi thúc tôi cùng với hàng trăm CBCNV của công ty sẵn sàng tham gia hiến máu. Hôm nay tôi thực sự rất vui và hạnh phúc khi cùng với các anh chị em CBCNV tham gia hoạt động thiết thực và ý nghĩa này. Chúng tôi hy vọng những giọt máu nghĩa tình có thể giúp cứu sống nhiều bệnh nhân thoát khỏi cơn hiểm nghèo, mang đến sự sống tươi đẹp cho họ”.

Thời gian tới, tập thể CBCNV công ty mong muốn sẽ tiếp tục đồng hành cùng chiến dịch nhằm mở rộng và phát triển hơn nữa phong trào hiến máu tình nguyện nói riêng và các hoạt động chia sẻ vì cộng đồng nói chung nhằm lan tỏa và sẻ chia những gì tốt đẹp đến với cộng đồng – xã hội”, ông Nguyên chia sẻ.
Thời gian tới, tập thể CBCNV công ty mong muốn sẽ tiếp tục đồng hành cùng chiến dịch nhằm mở rộng và phát triển hơn nữa phong trào hiến máu tình nguyện nói riêng và các hoạt động chia sẻ vì cộng đồng nói chung nhằm lan tỏa và sẻ chia những gì tốt đẹp đến với cộng đồng – xã hội”, ông Nguyên chia sẻ.

Đồng Duy