Gần 100kg gạo ST25 làm nên bức tranh lập kỷ lục Việt Nam

Bảo Kỳ

(Dân trí) - Bức tranh có kích thước 28m2, được chế tác từ gần 100kg gạo ST25 vừa được tổ chức Kỷ lục Việt Nam công nhận là bức tranh lớn nhất làm từ gạo ST25.

Bức tranh gạo với chủ đề "cây lúa Sóc Trăng xưa và nay" do tổ chức Kỷ lục Việt Nam xác lập là bức tranh lớn nhất Việt Nam được làm từ gạo ST.

Gần 100kg gạo ST25 làm nên bức tranh lập kỷ lục Việt Nam - 1

Bức tranh gạo lập kỷ lục Việt Nam làm từ gạo ST25 (Ảnh: Bảo Kỳ).

Anh Trần Đăng Nghiêm (ngụ TP Cần Thơ) là người phụ trách chế tác bức tranh lập kỷ lục trên cho biết, anh cùng 5 thợ chính và nhiều thợ phụ miệt mài hoàn thành tác phẩm trong 18 ngày. 

Bức tranh này có kích thước 4x7m, được chế tác từ gần 100kg gạo ST25, có độ dày 10mm, được lắp ghép từ 14 bức tranh nhỏ, mỗi bức trong đó có kích thước 1x2m, được phủ sơn chống thấm, với độ bền trên 30 năm.

Tùy vào từng vị trí trên bức tranh, các nghệ nhân sẽ sử dụng 4 kích thước hạt khác nhau, gạo nguyên hạt sẽ được sử dụng để đính vào những điểm chính của bức tranh.

Gần 100kg gạo ST25 làm nên bức tranh lập kỷ lục Việt Nam - 2

Anh Nghiêm cùng đội ngũ thợ chế tác bức tranh trong 18 ngày (Ảnh: Bảo Kỳ).

Theo anh Nghiêm, do kích thước tranh quá lớn, quá trình tạo tác rất kỳ công. Chất liệu gạo được sử dụng phải trải qua công đoạn xử lý chẳng hạn như nghiền nhỏ, màu sắc của gạo phải rang để tạo thành 18 sắc độ từ trắng, vàng, nâu nhạt, nâu đậm... 

Bà Trần Thu Phương, Phó tổng thư ký tổ chức Kỷ lục Việt Nam cho biết, qua các bước thẩm định, tổ chức đánh giá bức tranh gạo với chủ đề "cây lúa Sóc Trăng xưa và nay" không chỉ đẹp mắt, sáng tạo độc đáo, mà còn mang lại những giá trị quan trọng, tôn vinh sự phát triển của ngành nông nghiệp và công lao của những nhà nghiên cứu, bà con nông dân.

Tác phẩm cũng đưa ra thông điệp về sự đổi mới và sự phát triển không ngừng của tỉnh Sóc Trăng trong việc xây dựng một nền nông nghiệp hiện đại và bền vững.

Gần 100kg gạo ST25 làm nên bức tranh lập kỷ lục Việt Nam - 3

Lãnh đạo tỉnh Sóc Trăng thực hiện nghi thức khai trương bức tranh gạo ST25 lớn nhất Việt Nam (Ảnh: Bảo Kỳ).

Ông Trần Minh Lý, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Sóc Trăng cho biết tác phẩm được thực hiện với mục đích tôn vinh hạt gạo Sóc Trăng, đẩy mạnh liên kết phát triển kinh tế nông nghiệp, tiến tới phát triển du lịch nông nghiệp nông thôn.

Thông qua việc xác lập kỷ lục Việt Nam đối với bức tranh làm từ gạo ST sẽ quảng bá hình ảnh cây lúa, hạt gạo của tỉnh Sóc Trăng, góp phần xây dựng thương hiệu du lịch, tạo tiền đề để ngành du lịch địa phương từng bước phát triển trở thành nền kinh tế quan trọng và mũi nhọn của tỉnh trong thời gian tới.

Sự kiện công nhận kỷ lục bức tranh gạo lớn nhất Việt Nam nằm trong khuôn khổ chuỗi sự kiện chào mừng Lễ hội Oóc Om Bóc - Đua ghe Ngo tỉnh Sóc Trăng năm 2023 diễn ra từ ngày 20 đến 27/11. 

Trong đó, giải đua ghe Ngo sẽ tổ chức thi đấu trong 2 ngày 26 và 27/11, tại khán đài đường Đua ghe Ngo, TP Sóc Trăng. Bên cạnh đó còn có các hoạt động hấp dẫn như Trình diễn Lôiprotip (thả đèn nước) và ghe Cà Hâu; Lễ Cúng trăng.