EVN gửi tặng 10.000 món quà ‘đỏ’ dịp Tết

(Dân trí) - Với gần 10.000 đơn vị máu được hiến tặng từ Tuần lễ hồng lần V vào dịp cuối năm 2019, CBCNV của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) tự hào chung tay tiếp thêm nguồn “dược liệu đỏ” vào ngân hàng máu đang khan hiếm và như là món quà Tết tri ân tới người bệnh.

Hoãn đi chơi Noel để hiến máu

Sáng 24/12/2019, không khí Giáng sinh Noel 2019 tràn ngập trên các con phố Hà Nội trong tiết trờ se lạnh, chị Nhữ Thị Hạnh khoác chiếc áo gió để tới cơ quan sớm hơn thường lệ. Chị sẽ tham giachương trình hiến máu tình nguyện lần thứ V với thông điệp “Vạn trái tim - Một tấm lòng” của Tập đoàn Điện lực sẽ được phát động vào buổi sáng.

EVN gửi tặng 10.000 món quà ‘đỏ’ dịp Tết - 1

“Tôi có thói quen ăn sáng cùng gia đình tại nhà, nhưng hôm nay có kế hoạch tham gia hiến máu nên tôi chỉ ăn nhẹ trước rồi tới trụ sở Tập đoàn”, nữ cán bộ của Trung tâm Thông tin Điện lực (EVN) chia sẻ. Lần thứ 3 hiến máu, chị Hạnh không còn cảm giác e dè khi hiến máu lần đầu, chị chỉ ngạc nhiên trong sung sướng với hình ảnh hàng trăm đồng nghiệp đã có mặt chờ lượt được hiến máu vào những ngày người người chạy chỉ tiêu, người người dự lễ hội. Trong lớp lớp người hiến máu có mặt tại hội trường, chị Hạnh đã thấy “sếp” Ngô Sơn Hải (Phó Tổng giám đốc EVN) đều đặn tham gia trong năm lần EVN phát động và cả “sếp” Nguyễn Tài Anh (Phó Tổng giám đốc EVN) là một trong những người tới hiến máu sớm nhất sáng nay. “Tập đoàn tổ chức chương trình hiến máu thường niên, và mỗi năm lượng CBCNV đăng ký hiến nhiều hơn cho thấy ý thức, tinh thần thiện nguyện của CBCNV ngành điện ngày càng nhân rộng theo từng năm”.

EVN gửi tặng 10.000 món quà ‘đỏ’ dịp Tết - 2

“Gia đình rất ủng hộ tôi hiến máu mỗi khi Tập đoàn phát động. Trước đó, cả nhà có kế hoạch đi bộ ra nhà thờ để chào đón đêm Noel tới tận khuya, nhưng để giữ sức khỏe cho tôi sau khi hiến máu, cả nhà thống nhất tổ chức chương trình Noel yêu thương cho tôi tại nhà. Với tôi, Noel như vậy cũng rất ấm áp vì giọt máu của mình có thể giúp những bệnh nhân có cơ hội được sống hoặc kéo dài sự sống”.

Hàng nghìn cán bộ ngành điện hiến máu chào đón năm mới 2020

Là một trong 15 cán bộ EVN hiến máu trên 10 lần được trao chứng nhận vào sáng 24/12/2019, Uông Thị Trà My (Công ty mua bán điện) chia sẻ đến với Tuần lễ hồng lần V do EVN tổ chức không chỉ để xác lập “kỷ lục” cá nhân tự đặt ra là hoàn thành mục tiêu hiến máu 10 lần mà coi đây là hành động ý nghĩa, thiết thực để chào đón năm mới 2020. Trà My cho hay, nhiều cán bộ, công nhân viên của công ty giờ đã có quan niệm, năm mới ai ai cũng chúc nhau sức khỏe và những điều tốt đẹp nhất, và nếu ai có sức khỏe và biết chia sẻ sự may mắn đó cho người khác thì niềm vui được nhân lên gấp bội.

“Trong những ngày nghỉ lễ Tết, có những bệnh nhân, nhất là các em nhỏ, phải nằm trong viện đón Tết đã là một nỗi buồn, và họ sẽ buồn hơn nữa nếu phải chờ đợi, hoặc hạn chế truyền máu do kho trữ cạn kiệt vì những người may mắn hơn đang tận hưởng ngày nghỉ, không có dành thời gian đi hiến máu. Do đó, tham gia hiến máu trước dịp Tết cùng với tập thể CBCNV EVN không chỉ góp vào ngân hàng máu khan hiếm dịp cuối năm mà còn thắp lên hy vọng, và thông điệp không ai bị lãng quên trong những ngày người người vui Xuân”, Hoàng Thị Oanh (Công ty Viễn thông Điện lực và Công nghệ thông tin), người có 15 lần tham gia hiến máu chia sẻ.

Thắp hy vọng cho 120.000 bệnh nhân

5 năm liền phát động tổ chức chương trình hiến máu tình nguyện với sự tham gia của hàng vạn CBCNV và người lao động, theo thống kê, Tập đoàn EVN đã đóng góp tương ứng được gần 40.000 đơn vị máu cho ngân hàng máu trên toàn quốc. Con số càng ý nghĩa hơn khi nguồn “dược liệu đỏ” từ CBCNV EVN trên cả nước chung tay tiếp thêm sức sống, thắp lên hy vọng về tương lai tốt đẹp hơn tới khoảng 120.000 bệnh nhân trên mọi miền đất nước.

EVN gửi tặng 10.000 món quà ‘đỏ’ dịp Tết - 3

“Hiến máu tình nguyện đã trở thành hoạt động truyền thống của Tập đoàn EVN qua phong trào Tuần lễ hồng. Lực lượng CBCNV hàng nghìn người và được tổ chức chuỗi ngày hiến máu trên khắp cả nước, lượng máu thu được tới 10.000 đơn vị trong mỗi lần phát động giúp ngân hàng máu có thêm lượng dữ trữ đáng kể. Chúng tôi mong chờ những Tập đoàn có nhiều người lao động tham gia hiến máu như EVN vì huy động được nguồn máu lớn, sức lan tỏa rộng của phong trào tới người thân và toàn xã hội”, ông Nguyễn Văn Nhữ, Phó Trưởng khoa Vận động và Tổ chức hiến máu, Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương, cho biết.

Theo lời ông Nhữ, lượng máu khan hiếm nhất vào trước và sau Tết Nguyên đán và sẽ rất trầm trọng nếu không được bổ sung kịp thời. “Cuối năm và đầu năm là thời điểm thời tiết lạnh, khắc nghiệt nên nhiều người ngại đi hiến máu. Trong khi đó, học sinh sinh viên các trường bước vào mùa thi, còn người lao động gấp rút để hoàn thành công việc trước khi năm cũ khép lại. Chính vì vậy, việc EVN tổ chức lễ Tuần lễ hồng vào dịp trước Tết tại Hà Nội cũng như trên toàn quốc có ý nghĩa vô cùng to lớn đối với các bệnh nhân, cũng như cổ vỗ tuyên truyền phong trào lan tỏa tới cộng đồng”.

Song hành với nhiệm vụ đảm bảo cung cấp đủ điện phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và sinh hoạt của nhân dân, EVN luôn ý thức rất rõ trách nhiệm của mình đối với xã hội, với cộng đồng xã hội. “Huởng ứng Lời kêu gọi của Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương, EVN đã kêu gọi toàn thể CBCNV, người lao động Tập đoàn cùng chung một tấm lòng để giúp những bệnh nhân có cơ hội được sống hoặc kéo dài sự sống bằng chính giọt máu quý báu của mình”, Phó Tổng giám đốc EVN Võ Quang Lâm cho biết tại Tuần lễ hồng EVN lần thứ V diễn ra từ ngày 23 - 29/12/2019.

Trước đó, trong khuôn khổ Chương trình Tuần lễ hồng lần V, EVN đã phối hợp với Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương đã tổ chức “Sân chơi trẻ thơ - Thắp sáng tương lai” cho các em nhỏ đang điều trị ung thư máu tại Khoa Nhi của Viện. Các em đã có những giây phút vui chơi hồn nhiên với những trò chơi sôi nổi như: Tham quan Nhà truyền thống ngành Điện lực Việt Nam; Thử làm chú thợ điện nhí; Chế tạo đèn pin, quạt điện, chong chóng; Tô màu và viết thiệp lời ước…

Thục Quyên