Em bé sinh ra có bốn chân và hai bộ phận sinh dục

(Dân trí) - Một em bé với bốn chân và hai bộ phận sinh dục nam đã chào đời tại một bệnh viện ở Ấn Độ.

Bé trai chào đời lúc 4.23 sáng. Bác sĩ cho biết cuộc vượt cạn diễn ra hết sức bình thường.

Mẹ của em, Lalitamma, kể rằng em là món quà trời ban và cô không muốn chuyển em đến bệnh viện khác để chữa trị. Cô chỉ đồng ý đến gặp một chuyên gia ở Ballari sau khi nghe lời khuyên và động viên của gia đình.

Em bé sinh ra có bốn chân và hai bộ phận sinh dục - 1

Lalitamma nói cô vốn chuẩn bị sẵn sàng tâm lý sẽ nuôi con trai với bốn chân và hai bộ phận sinh dục như vậy. "Tôi sinh con trai đầu lòng ba năm trước. Con trai tôi hiện rất khỏe mạnh. Gia đình tôi cũng nghèo và không thể chi trả cho việc điều trị đắt đỏ", cô nói.

Bác sĩ Virupaksha, người đã đỡ đẻ cho cô cho biết mình đã giới thiệu gia đình đến Viện Khoa học Y tế Vijayanagara. Bác sĩ cho biết, "Tôi đã nói chuyện với bác sĩ phẫu thuật ở đó chủ nhật vừa rồi và họ nói rằng họ đang quan sát em bé. Tôi hi vọng em bé sẽ có một cơ thể bình thường".

"Bác sĩ và gia đình khuyên tôi đưa con đến viện để chữa trị. Giờ tôi hi vọng cơ thể con tôi sẽ trở nên bình thường", Lalitamma tâm sự.

Bác sĩ Divakar Gaddi ở Viện Khoa học Y tế Vijayanagara cho biết các bác sĩ đang tìm hiểu tình trạng của bé trai và đây là một ca rất khó.

Ngô Vân

Theo Metro