Dùng lưỡi lấp lỗ mũi và viết chữ Hán

(Dân trí) - Một thanh niên người thôn Vân Huy, làng Tây Thôn, huyện Nghi, Quân thành phố Đồng Xuyên có biệt tài lấp lỗ mũi và viết chữ bằng… lưỡi.

Ngày 26/7, trước một cửa hàng cắt tóc tại đường Tân Dân thành phố Tây An (tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc), anh Trương Vĩnh Dương 24 tuổi đã làm cho tất thảy người xem kinh ngạc bằng  tiết mục biểu diễn “dùng đầu lưỡi lấp lỗ mũi và viết chữ”.

 

Theo lời kể của thanh niên này, anh mới phát hiện được biệt tài của mình cách đây hơn 20 ngày một cách rất ngẫu nhiên: với bản tính nghịch ngợm hay làm “mặt quỷ”, một lần soi gương trong khi tắm anh ngạc nhiên phát hiện lưỡi mình có khả năng lấp đầy lỗ mũi.

 

Dùng lưỡi lấp lỗ mũi và viết chữ Hán - 1

 

Dùng lưỡi lấp lỗ mũi và viết chữ Hán - 2
 

Trương Vĩnh Dương tâm sự chuyện này với một người bạn, anh này bèn nảy ra ý tưởng  dùng lưỡi viết chữ, bởi Trương vốn rất thích viết thư pháp. Hiện anh có thể viết 10 chữ Hán trong vòng 1 phút bằng đầu lưỡi. Kế hoạch tương lai của Trương là sẽ tạo ra một loại thư pháp viết bằng lưỡi có một không hai.

 

Dùng lưỡi lấp lỗ mũi và viết chữ Hán - 3
 

Đại Hiên

Theo QQ