Dòng vốn đầu tư Nhật Bản chảy vào lĩnh vực điện ảnh Việt Nam

Tiến Thịnh

(Dân trí) - Liên doanh giữa AEON Entertainment và Beta Media ra đời không chỉ đánh dấu sự hợp tác của hai bên mà còn khởi đầu cho dòng vốn đầu tư của Nhật Bản trong lĩnh vực điện ảnh vào Việt Nam.

Câu chuyện của nền điện ảnh trăm tuổi

Điện ảnh Nhật Bản là một trong những nền điện ảnh xuất hiện sớm nhất và có lịch sử phát triển hơn 115 năm (năm 1899) trên thế giới. Điện ảnh Nhật Bản vẫn luôn ghi dấu ấn trong lòng khán giả với những bộ phim mang sắc thái riêng cùng những tác phẩm được xếp vào hàng kinh điển của điện ảnh thế giới.

Ngày nay, nhắc đến điện ảnh Nhật Bản không thể không nhắc đến anime - phim hoạt hình phong cách Nhật xuất hiện từ thế kỷ XX và nhanh chóng gây tiếng vang trên toàn cầu. Năm 2022, ngành công nghiệp hoạt hình Nhật Bản đạt giá trị 20 tỷ USD, trong đó, doanh thu ngoài nước chiếm gần 50%, theo thống kê của Hiệp hội Hoạt hình Nhật Bản.

Sự nổi tiếng của anime phần nào giúp nền điện ảnh Nhật Bản nói chung dần trở nên gần gũi với khán giả ngoại quốc. Cốt truyện tinh tế, ý tưởng đột phá, điểm nhất văn hóa đặc trưng..., những yếu tố đặc biệt thu hút khán giả nhiều năm qua kết hợp với việc áp dụng các kỹ xảo và công nghệ tiên tiến đã giúp nền điện ảnh Nhật Bản đang dần quay trở lại thời kỳ hoàng kim.

Điện ảnh Việt - Nhật hứa hẹn song hành thăng hoa

Nhiều chuyên gia nhận định, Việt Nam đang là điểm đến đầu tư điện ảnh được nhiều doanh nghiệp nước ngoài chú trọng bởi tốc độ tăng trưởng cao. Theo thống kê trên Box Office Vietnam, năm 2023, doanh thu phòng vé Việt đạt gần 3.700 tỷ đồng từ tổng số 1.100 rạp chiếu trên cả nước. Đây là kết quả khả quan bởi năm 2010, Việt Nam chỉ có 90 rạp chiếu và doanh thu hằng năm dưới 370 tỷ đồng.

Mới đây, Tập đoàn đa ngành hàng đầu Nhật Bản - AEON kết hợp với Beta Media Việt Nam đã chính thức công bố thành lập liên doanh. Theo kế hoạch, hai bên sẽ đầu tư 50 cụm rạp chiếu phim cao cấp với nguồn vốn lên đến 5.000 tỷ đồng. Bên cạnh đó còn sản xuất và phát hành phim với thương hiệu Aeon Beta, hứa hẹn mang đến cho khán giả những bộ phim chất lượng, giàu giá trị nghệ thuật và giải trí.

Dòng vốn đầu tư Nhật Bản chảy vào lĩnh vực điện ảnh Việt Nam - 1

Liên doanh giữa AEON Entertainment và Beta Media được công bố cuối tháng 7 vừa qua.

"Bà mai nghìn t" chia sẻ kinh nghiệm đón sóng đầu tư của Nhật Bản vào Việt Nam

Nhắc đến sự ra đời của liên doanh giữa AEON Entertainment và Beta Media, không thể không nhắc đến ONE-VALUE - công ty tư vấn chiến lược đầu tư cho AEON Entertainment.

"Đây là một dự án mà cả phía đối tác Nhật Bản và Việt Nam đều có chung một mục tiêu là thúc đẩy sự phát triển mạnh mẽ của thị trường giải trí Việt Nam. Theo đặc thù của ngành tư vấn mua bán sáp nhập - M&A, các bên liên quan đều phải giữ bí mật. Nhưng với thương vụ này, chúng tôi rất hạnh phúc khi được khách hàng công nhận năng lực và nhắc đến công khai trên các phương tiện truyền thông", CEO ONE-VALUE - bà Phi Hoa chia sẻ.

Dòng vốn đầu tư Nhật Bản chảy vào lĩnh vực điện ảnh Việt Nam - 2

Ông Nobuyuki Fujiwara - Chủ tịch AEON Entertainment, bà Phi Hoa - CEO ONE-VALUE, ông Bùi Quang Minh - Chủ tịch Beta Group (tính từ trái qua).

Tại Diễn đàn M&A năm 2023, các chuyên gia nhận định năm 2024 có thể sẽ chứng kiến sự chuyển hướng của dòng vốn đầu tư nước ngoài, trong đó có dòng vốn thông qua kênh M&A.

Trong khi đó, theo thống kê của KPMG Việt Nam, năm 2023, Nhật Bản là một trong ba quốc gia có tỷ lệ đầu tư, mua bán lớn nhất vào thị trường Việt Nam với 1,6 tỷ USD, tiếp theo là Singapore (1,1 tỷ USD) và Mỹ (472 triệu USD).

Bà Phi Hoa nhận định: "Năm 2023 - 2025 là khoảng thời gian vàng để M&A cho doanh nghiệp Nhật vào Việt Nam". Thực tế từ 2023 đến nay, ONE-VALUE cũng đang tiếp tục tư vấn cho nhiều công ty Nhật Bản muốn đẩy mạnh tăng cường xúc tiến đầu tư tại Việt Nam trong năm 2024 - 2025.

Để chủ động đón sóng đầu tư của Nhật Bản, các doanh nghiệp Việt Nam cần nắm vững các chế tài của cả hai nước; chú trọng phát huy tiềm lực nội tại; tiến đến chuyển đổi số và phát triển bền vững.

Từ kinh nghiệm nhiều năm kết nối hợp tác doanh nghiệp giữa hai quốc gia, bà Phi Hoa, người được gọi là "bà mai nghìn tỷ", chia sẻ: "Trong quá trình đàm phán, doanh nghiệp Nhật Bản luôn chậm mà chắc. Các doanh nghiệp Việt nếu sốt ruột thay đổi phương án, lập trường nhiều lần dễ đánh mất cơ hội hợp tác. Các doanh nghiệp cần có lộ trình chiến lược, bài bản để không bị động khi thương thảo. Đồng thời, nên tìm đến các đơn vị tư vấn chuyên nghiệp để sở hữu những phân tích thị trường thấu đáo và tính toán bước đi kỹ lưỡng".

ONE-VALUE hiện là công ty tư vấn chiến lược đầu tư - M&A, điều tra thị trường, cung cấp các giải pháp hợp tác cho doanh nghiệp Việt Nam và Nhật Bản, có trụ sở ở cả hai quốc gia. Kinh nghiệm, sự hiểu biết từ các chuyên gia ONE-VALUE sẽ giúp đôi bên đi đến kết luận và đạt được thống nhất trong mô hình hợp tác.