Đóng cửa nhà máy hạt nhân vì… mất chìa khoá

(Dân trí) - Một nhà máy hạt nhân tại Đức đã phải tạm ngưng hoạt động vì một lí do “bất đắc dĩ”: mất chìa khoá các khu vực an ninh quan trọng.

Vụ việc xảy ra vào ngày 10/3 vừa qua tại nhà máy hạt nhân Philippsburg, một chi nhánh của công ty EnBW tại miền tây nam nước Đức sau khi các quan chức Philippsburg thông báo làm mất chìa khóa các khu vực an ninh quan trọng trong khuôn viên lò phản ứng.

 

Cũng từ khi đó, nhà máy này đã phải tạm ngừng hoạt động trong khi nỗ lực tìm kiếm chìa khoá vẫn đang được tiến hành.

 

Mặc dù EnBW tuyên bố đã thay lại khóa của các khu vực an ninh nhưng  phát ngôn viên của Bộ Môi trường Đức, ông Karl Franz vẫn chỉ trích Philippsburg vì thông báo sự việc quá muộn: “Chúng tôi chưa nhận được một lời giải thích nào vì phía các quan chức của EnBW”.

 

VTH

Theo Ananova