Đồng bào vùng sạt lở Trà Leng ủng hộ nông sản đến người dân TPHCM

Công Bính

(Dân trí) - Hàng tấn củ, quả chất chứa ân tình được bà con đồng bào vùng sạt lở Trà Leng, huyện Nam Trà My, Quảng Nam chắt chiu, gói ghém gửi vào sẻ chia với người dân vùng tâm dịch TPHCM.

Những ngày qua, hàng chục tấn củ, quả của đồng bào vùng sạt lở Trà Leng, huyện Nam Trà My đã được vận chuyển vào TPHCM để ủng hộ người dân trong lúc khó khăn do dịch bệnh.

Đồng bào vùng sạt lở Trà Leng ủng hộ nông sản đến người dân TPHCM - 1

Bà con huyện Nam Trà My ủng hộ củ, quả đến bà con TPHCM trong lúc khó khăn do dịch bệnh.

Hưởng ứng cuộc vận động quyên góp lương thực, thực phẩm ủng hộ người dân TPHCM khắc phục khó khăn do dịch bệnh Covid-19, từ cuối tháng 7 và đầu tháng 8 này, bà con xã Trà Leng hăng hái bắt tay thu hoạch nông sản.

Đồng bào vùng sạt lở Trà Leng ủng hộ nông sản đến người dân TPHCM - 2

Những loại trái cây, củ, quả từ tấm lòng của bà con Nam Trà My gởi vào bà con TPHCM.

Bà Lê Thị Thu Hằng - Phó Bí thư xã Trà Leng cho hay, chỉ trong vòng vài ngày, hàng tấn củ, quả là các sản vật của núi rừng như măng, bắp chuối, bí đỏ… của bà con tự nguyện ủng hộ người dân TPHCM chống dịch đã được tập kết và đưa lên xe tải chở vào TPHCM.

Theo bà Hằng, điều hết sức đặc biệt là nhiều bà con thuộc diện hộ nghèo nhưng vẫn dè sẻn cái ăn để gửi vào sẻ chia với người dân vùng tâm dịch.

Đồng bào vùng sạt lở Trà Leng ủng hộ nông sản đến người dân TPHCM - 3

Người dân huyện Núi Thành ủng hộ hàng hóa gởi vào TPHCM.

Bà Hằng chia sẻ, sau các đợt bão lũ dồn dập cuối năm 2020, người dân xã Trà Leng lâm vào tình cảnh hết sức khó khăn khi nhiều ngôi nhà bị mưa lũ cuốn trôi. Nhờ sự hỗ trợ của người dân trên khắp mọi miền đất nước, trong đó có người dân TPHCM nên người Trà Leng sớm vượt qua khó khăn, xây dựng cuộc sống mới.

Đồng bào vùng sạt lở Trà Leng ủng hộ nông sản đến người dân TPHCM - 4

Những trái bí đao chứa nhiều tình cảm của bà con Quảng Nam dành cho bà con TPHCM.

Cũng trong những ngày qua, ngoài đồng bào xã Trà Leng, người dân ở nhiều xã khác của huyện Nam Trà My cũng tích cực ủng hộ nông sản gửi vào TPHCM.

Theo thống kê của UBMTTQ Việt Nam huyện Nam Trà My, người dân trên toàn huyện quyên góp được hơn 13,5 tấn nông sản; trong đó, Trà Leng là một trong những xã ủng hộ củ, quả nhiều nhất.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, bà Nguyễn Thị Huệ - Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam huyện Nam Trà My chia sẻ: "Việc chung tay ủng hộ nông sản giúp người dân TPHCM bớt phần khó khăn giữa bão dịch Covid-19, đây là hành động cao đẹp mà đồng bào Trà Leng nói riêng và Nam Trà My nói chung muốn đáp đền ân tình".

Đồng bào vùng sạt lở Trà Leng ủng hộ nông sản đến người dân TPHCM - 5

Người dân bốc hàng hóa lên xe để vận chuyển vào TPHCM.

Trong những ngày qua, hàng trăm tấn rau, củ quả, nhu yếu phẩm được UBMTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Nam phát động kêu gọi quyên góp để hỗ trợ người dân TPHCM. Những "chuyến xe 0 đồng" đầy ắp hàng hóa và tình cảm yêu thương, sẻ chia của người dân Quảng Nam đang ngày đêm hướng về TPHCM.

Khuôn viên trụ sở UBND xã Tam Xuân 2, huyện Núi Thành cũng chất đầy các loại nông sản để ủng hộ người dân TPHCM gặp khó khăn do dịch bệnh.

Bà Mai Thị Bích Liên (trú thôn Phú Khê, xã Tam Xuân 2) tranh thủ ra vườn nhà hái vài kg bí đao và một số rau, sả rồi đạp xe đi hơn 1 km ra điểm tập kết quyên góp.

"Hiện nay, nhiều khu dân cư ở TPHCM bị phong tỏa, cách ly nên bà con thiếu thực phẩm, rau xanh, củ quả nên tôi ra vườn nhà hái quả bí và bó rau đem đến UBND xã nhờ cán bộ gởi vào giúp. Đây là món quà nhỏ nhưng chứa nhiều tình cảm của tôi gửi đến người dân TPHCM", bà Liên chia sẻ.

Đồng bào vùng sạt lở Trà Leng ủng hộ nông sản đến người dân TPHCM - 6

Những chuyến xe chở đầy củ, quả rời Quảng Nam vào TPHCM.

Tại thôn Khánh Tân và Dương Đàn, xã Tam Dân, huyện Phú Ninh, những ngày qua, cán bộ địa phương đã đến từng nhà dân vận động, quyên góp từng bao gạo, trái chanh, quả bí đao.

Bà Cao Văn Tính, trú thôn Dương Đàn, xã Tam Dân nói: "Nhà có ít gạo, tôi mang đến nhà văn hóa thôn để gửi ủng hộ, tuy món quà của tôi rất nhỏ nhưng đó là tình cảm của tôi đối với bà con ở TPHCM. Tôi cũng mong sao bà con ở TPHCM sớm vượt qua khó khăn do dịch bệnh, ổn định đời sống trở lại".

Ngoài ra, người dân các huyện, thị xã trong tỉnh Quảng Nam như thị xã Điện Bàn ủng hộ hơn 100 tấn rau củ quả, huyện Duy Xuyên ủng hộ gần 20 tấn, huyện Đông Giang ủng hộ hơn 30 tấn… đến bà con TPHCM.

Chia sẻ về nghĩa cử này, ông Võ Xuân Ca - Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Nam cho biết, với tinh thần đoàn kết, quyết tâm cao, nhân dân Quảng Nam chung tay góp sức cùng nhân dân TPHCM vượt qua khó khăn do dịch bệnh. Lúc này là lúc để nhân dân Quảng Nam được cơ hội trả nghĩa ân tình với nhân dân TPHCM, nơi luôn hướng về Quảng Nam mỗi khi gặp thiên tai, bão lũ.

Ông Võ Xuân Ca nói: "Đến thời điểm này, 18 huyện, thành phố của tỉnh Quảng Nam đã ủng hộ hơn 320 tấn lương thực, thực phẩm. Số hàng hóa này đã được vận chuyển đến UBMTTQ Việt Nam TPHCM để chia sẻ tới người dân ở thành phố".