Dọn dẹp gác xép, bất ngờ tìm thấy “kho báu” hơn 440 tỷ đồng

(Dân trí) - Trong một lần dọn dẹp gác xép, một gia đình người Pháp đã bắt được "lộc trời cho" khi vô tình tìm thấy chiếc bình gốm có từ thời vua Càn Long. Được biết sau một phiên đấu giá gay cấn, món đồ cổ này đã mang về cho gia chủ số tiền gần 440 tỷ đồng.

“Cứ chăm chỉ dọn dẹp vận may sẽ đến” là một câu hoàn toàn đúng khi nói về trường hợp của một gia đình sống tại Paris, Pháp .

Cụ thể, trong một lần “làm mới” căn gác xép bị lãng quên từ lâu để hi vọng tìm kiếm được những kỷ vật còn sót lại của ông bà, gia đình này đã bất ngờ phát hiện ra một món đồ cổ có nguồn gốc từ thế kỷ 18. Thật may mắn vì khi đem đấu giá vật phẩm này, họ đã nhận được một số tiền khổng lồ lên tới 440 tỷ đồng và trở nên giàu có.

Căn gác của gia đình
Căn gác của gia đình

Được biết, món đồ cổ trên là một chiếc bình gốm có niên đại hàng trăm năm, từ thời vua Càn Long, nhà Thanh, Trung Quốc (1736-1796) còn trị vì. Nó được bọc cẩn thận và đặt trong một chiếc hộp đựng giày khá cũ trên kệ. Theo như tìm hiểu thì chiếc bình gốm này được một người họ hàng thích đi đây đó tặng cho ông bà của gia chủ trước khi lâm chung để làm kỷ niệm.

Chiếc bình được bọc cẩn thận
Chiếc bình được bọc cẩn thận

Khi mới phát hiện ra đồ vật này, các thành viên trong gia đình đã khá thất vọng, vì trong mắt họ chiếc bình trên chẳng có gì đặc biệt. Cái họ cần lúc đó là những kỷ vật của gia đình, hay đơn giản là đồ dùng nào đó bị thất lạc từ lâu.

Sau một thời gian bàn bạc, cuối cùng gia đình này cũng quyết định đấu giá vật phẩm trên. Ban đầu người bán đấu giá ước lượng món đồ này sẽ thu về số tiền khoảng 590.000-825.000 USD. Nhưng thật bất ngờ, mức giá cứ được đẩy lên cao hơn, khi mọi người cứ liên tục tranh giành “phần thắng” về mình.

Từ vài trăm nghìn đô la, số tiền lúc bấy giờ đã được tăng lên tới đơn vị hàng triệu, khiến cho ai nấy đều lấy làm kinh ngạc. Kết thúc phiên đấu giá, gia đình may mắn này nhận được 19 triệu USD (gần 440 tỷ VNĐ) cho một chiếc bình gốm cổ, đây cũng là mức giá kỷ lục tại sàn đấu giá Sotheby’s Paris (nơi chiếc bình được đăng đàn).

Cận cảnh chiếc bình gốm từ thời nhà Thanh, Trung Quốc
Cận cảnh chiếc bình gốm từ thời nhà Thanh, Trung Quốc

Hãng đấu giá Sotheby’s Paris cho biết: “Đây là chiếc bình gốm vô cùng quý hiếm và cũng là chiếc bình duy nhất của loại này còn tồn tại. Những chiếc bình như thế này không còn nhiều, đa số nó được trưng bày tại bảo tàng Cung điện quốc gia ở Đài Bắc, Đài Loan (Trung Quốc) và một số bảo tàng khác trên thế giới”.

Danh tính của gia đình người Pháp và chủ nhân mới của chiếc bình cổ này được giữ kín. Chỉ biết rằng, người bỏ ra số tiền “khủng” để mua món đồ là một doanh nhân đến từ châu Á.

Minh Nhật

Theo LD