Kon Tum:

Độc đáo hội đua thuyền độc mộc trên "dòng sông chảy ngược"

Phạm Hoàng

(Dân trí) - Ngày 7/2, hàng chục vận động viên đã cùng tranh tài đua thuyền độc trên dòng sông Đăk Bla ở Kon Tum.

Đây là một trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 110 năm Ngày thành lập tỉnh Kon Tum (9/2/1913-9/2/2023).

Độc đáo hội đua thuyền độc mộc trên dòng sông chảy ngược - 1

Giải đua thuyền độc mộc quy tụ 11 đội thuyền trên khắp địa bàn tỉnh Kon Tum (Ảnh: T.T).

Giải đua thuyền độc mộc quy tụ hơn 60 vận động viên của 11 đội thuyền trên khắp địa bàn tỉnh Kon Tum.

Các thí sinh tham gia đa số bà con đồng bào dân tộc thiểu số ở trên địa bàn Kon Tum. Họ đã quen mưu sinh, đánh bắt cá dọc các con sông lớn bằng chiếc thuyền độc mộc.

Độc đáo hội đua thuyền độc mộc trên dòng sông chảy ngược - 2

Hội đua thuyền năm nay đặc biệt kỷ niệm 110 năm Ngày thành lập tỉnh Kon Tum (Ảnh: T.T)

Sông Đăk Bla, nơi tổ chức hội đua thuyền độc mộc, được gọi tên là con sông chảy ngược rộn ràng hơn hẳn mọi ngày với hàng nghìn lượt người dân và du khách đổ về xem hội đua thuyền.

Độc đáo hội đua thuyền độc mộc trên dòng sông chảy ngược - 3

Các vận động viên đều là đồng bào dân tộc hàng ngày vẫn mưu sinh trên sông nước với chiếc thuyền độc mộc (Ảnh: T.T).

Giải đua thuyền truyền thống khơi dậy niềm tự hào về nét đẹp văn hóa, đời sống cộng đồng cư dân địa phương được gìn giữ qua bao đời nay; trở thành điểm hẹn du lịch trong những ngày đầu xuân mới.

Độc đáo hội đua thuyền độc mộc trên dòng sông chảy ngược - 4

Giải đua thuyền diễn ra trên sông Đăk Bla, nơi được mệnh danh là con sông chảy ngược (Ảnh: T.T).

Độc đáo hội đua thuyền độc mộc trên dòng sông chảy ngược - 5

Người dân, du khách hào hứng dõi theo cuộc đua (Ảnh: T.T).