Đà Nẵng:

Đồ chơi trung thu: Hàng Việt chiếm lĩnh thị trường

(Dân trí) - Trái ngược với những năm trước, năm nay các đồ chơi trung thu trong nước đã lấn át đồ chơi có xuất xứ từ Trung Quốc và đang chiếm lĩnh thị trường.

Đồ chơi trung thu: Hàng Việt chiếm lĩnh thị trường

Dạo quanh các cửa hàng chuyên bán đồ chơi trung thu trên địa bàn TP Đà Nẵng, đập vào mắt người xem trước tiên là những chiếc đèn lồng bằng giấy, đèn lồng có nhạc, đầu lân, trống, đèn ống sao… bởi số lượng nhiều và được chủ quán trưng bày nơi “mặt tiền” của quán. Những mặt hàng này đều có xuất xứ trong nước.

Trong khi đó, hàng Trung Quốc chỉ có đèn lồng, được trưng bày ở bên trong hoặc một góc nào đó khiêm tốn của cửa hàng.

Tại các cửa hàng bán đồ chơi trung thu, hàng Việt Nam đang lấn át hàng Trung Quốc và chiếm lĩnh thị trường
Tại các cửa hàng bán đồ chơi trung thu, hàng Việt Nam đang lấn át hàng Trung Quốc và chiếm lĩnh thị trường

Chị Đỗ Thị Minh Hải – chủ cửa hàng bán đồ chơi trung thu đường Âu Cơ (quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) cho biết, hiện tại cửa hàng của chị, hàng Trung Quốc chỉ có đèn lồng, các mặt hàng còn lại đều là hàng Việt Nam. Những năm gần đây, người mua cũng chủ yếu mua hàng trong nước bởi mặt hàng phong phú,  mẫu mã đẹp, giá cả vừa phải và đặc biệt là an toàn.

Hầu hết người tiêu dùng đều chọn mua hàng có xuất xứ trong nước
Hầu hết người tiêu dùng đều chọn mua hàng có xuất xứ trong nước

Cũng theo chị Hải, số lượng Việt trong cửa hàng của chị chiếm 70% các mặt hàng đang bày bán. Và mặt hàng đèn lồng có nhạc được tiêu thụ khá mạnh.

Một chị chủ bán đồ chơi trung thu trên đường Hùng Vương (quận Hải Châu) cũng cho biết, những năm gần đây, hàng trong nước đã có nhiều cải tiến, đẹp hơn và thân thiện với trẻ em nên được nhiều khách hàng chọn mua. Vì thế, bây giờ cửa hàng chị cũng chủ yếu lấy hàng Việt Nam.

Từ đèn ông sao...
Từ đèn ông sao...

Đang chọn mua đồ chơi cho con gái, chị Tuyết (trú quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) cho biết, những năm trước, mọi người chọn mua đồ chơi Trung Quốc bởi đồ chơi trong nước quá ít ỏi, trong khi đó đồ chơi Trung Quốc lại rất phong phú. Bây giờ đồ chơi trong nước cũng đã có nhiều cải tiến, mẫu mã đẹp thì không dại gì mà đi mua đồ Trung Quốc. Cứ chọn hàng Việt mà mua thôi.

Đến trống...
Đến trống...

Theo khảo sát của chúng tôi, giá các loại đồ chơi trung thu năm nay không tăng so với năm ngoái, khoảng trên dưới 100 ngàn đồng là các bậc phụ huynh có thể mua cho con đầu lân, đèn lồng, trống…

Đầu lân...
Đầu lân...

Cụ thể: đèn ông sao có giá 10 ngàn đồng/cái, đèn lồng giấy: 15 ngàn đồng/cái, đèn lồng có nhạc: 35 ngàn đồng/cái, đầu lần 75 ngàn – 2 triệu đồng/cái, trống: 40 – 100 ngàn đồng/cái…

Sức mua những ngày này cũng đã bắt đầu tăng mạnh.

Đèn lồng đều được sản xuất trong nước
Đèn lồng đều được sản xuất trong nước
Trong các loại đồ chơi, đèn lồng có nhạc thu hút người mua bởi mẫu mã phong phú
Trong các loại đồ chơi, đèn lồng có nhạc thu hút người mua bởi mẫu mã phong phú

Khánh Hồng