Điên rồ thử thách uống gần 4 lít sữa trong 1 tiếng

(Dân trí) - Một trong những trào lưu thách đố điên rồ và sống dai nhất trên mạng xã hội hiện nay là Gallon Challenge (thách nhau uống gần 4 lít sữa trong 60 phút).

Điên rồ thử thách uống gần 4 lít sữa trong 1 tiếng - 1

Trong nhiều năm qua, hàng loạt các loại thách đố được tung lên mạng xã hội. Một số có ý nghĩa tích cực như tăng nhận thức về chứng ALS (chứng xơ cứng teo cơ một bên) bằng cách đội 1 xô đá trên đầu. Nhưng cũng có những thách đố gây hại như nuốt một muỗng bột quế kèm nuốt vỏ viên bột giặt.

Tuy nhiên, thách đố dai dẳng và nguy hiểm đang nổi trên mạng xã hội là Gallon Challenge. Yêu cầu của thách đố này là uống 1 gallon (3,79 lít) sữa trong vòng 1 giờ. Để hoàn thành thách thức này, bạn không được rời miệng khỏi bình sữa 1 gallon trong suốt 60 phút liên tục.

Thoạt nghe qua yêu cầu bạn sẽ nghĩ là không gây hại gì nhưng thực sự không nên thử.

Sức chịu đựng của cơ thể chỉ có giới hạn

Cũng như nhiều thách đố trên mạng, Gallon Challenge thực sự không chỉ ngu ngốc mà còn có thể gây chết người.

Bởi cơ thể người không được “lập trình” để tiêu hóa ngần đó lượng chất lỏng giàu năng lượng chỉ trong 1 khoảng thời gian ngắn.

“Đầu tiên, dạ dày không thể dung nạp một lượng lớn thực phẩm bất kỳ chỉ trong 1 khoảng thời gian nào đó. Nhìn chung, dạ dày chỉ chứa được lượng tối đa là 0,5 gallon (1,9 lít) - một trong những thủ phạm gây nôn là do các thụ thể báo hiệu “quá tải” khi dạ dày bị căng quá mức”, bác sĩ Sarah Ash, chuyên gia chương trình Dinh dưỡng trường học cho biết.

Điên rồ thử thách uống gần 4 lít sữa trong 1 tiếng - 2

Những người muốn tham gia thách thức này cũng nên chuẩn bị tinh thần sẽ bị một số tác dụng phụ khác như tiêu chảy hay đầy hơi.

Quá nhiều một thứ tốt cũng là không tốt

Các bác sĩ cảnh báo rằng việc “nạp” vào cơ thể bất cứ 1 thứ gì với lượng quá nhiều trong một thời gian quá ngắn cũng đều rất nguy hiểm. Tương tự như vậy là thách thức uống nước (yêu cầu uống 1 lượng nước lớn trong thời gian ngắn). Thực tế đã có một số trường hợp tử vong do tham gia thách thức này.

Nhiễm độc nước (thừa nước, quá tải hay ngộ độc nước) xảy ra khi sự cân bằng các chất điện giải trong cơ thể bị thay đổi do cơ thể “nạp” quá nhiều nước. Điều này sẽ làm giảm lượng natri trong máu, gây rối loạn nghiêm trọng chức năng não.

Vào tháng 2/ 2005, Matthew Carrington, một sinh viên ĐH Bang Chico (California, Mỹ) đã tử vong do uống quá nhiều nước.

2 năm sau, Jennifer Strange, bà mẹ 3 con (Sacramento, Mỹ) đã tử vong vì tham gia 1 cuộc thi uống rất nhiều nước mà không đi tiểu với giải thưởng là một bộ trò chơi Nintendo Wii. Người phụ nữ 28 tuổi này đã uống gần 8 lít nước trong 3 giờ và qua đời luôn 6 tiếng sau đó.

Thử thách uống gần 4 lít sữa được cho là xuất phát từ cuốn sách The Wrong Stuff của vận động viên bóng chày League Baseball. Đây được xem là một trong những thú vui của các vận động viên những năm cuối của thập kỷ 60.

Vào năm 2008, 1 vài thành viên của trường ĐH bang Arizona đã chơi trò này trên 1 cây cầu và rồi bị bắt vì gây tai nạn. Nguyên nhân là họ đã bị nôn mửa trong khi lái xe sau khi trò thách đố kết thúc.

Các thống kê không chính thức cho thấy chỉ có 1/15 người thành công với thách thức này. Như vậy có tới 14 người đã thất bại. Nhiều người vẫn tiếp tục hy vọng mình sẽ nằm ở nhóm thứ nhất nhưng rõ ràng tỉ lệ rủi ro là quá cao. Tốt nhất bạn đừng bao giờ thử trò này.

Harry Nguyễn

Theo RL