Để hàng Việt gần hơn với người Việt

Để các chuyến đưa hàng Việt về nông thôn, miền núi thực sự mang lại hiệu quả, Trung tâm Xúc tiến thương mại Lạng Sơn đã có những cách làm khá mới, kết hợp việc tổ chức hội chợ, các hoạt động xúc tiến thương mại với các phiên chợ Việt.

Việc kết hợp này giúp người dân đến với các phiên chợ không chỉ đơn thuần mua, bán, giúp tăng cường tiêu thụ hàng Việt, mà còn được tham gia các chương trình văn hoá, nghệ thuật… đặc sắc.

Đi chợ, dự hội

Chương trình Phiên chợ hàng Việt về nông thôn được Trung tâm Xúc tiến thương mại Lạng Sơn thực hiện từ năm 2010 đến nay với quy mô 30 gian hàng, thời gian thực hiện là 3 ngày. Qua nhiều lần tổ chức, phản ánh chung của nhân dân nơi tổ chức là quy mô phiên chợ nhỏ, hàng hóa chưa thực sự đa dạng, phong phú, thời gian diễn ra ngắn, nhiều người dân khi sắp xếp được thời gian tham quan, mua sắm thì phiên chợ đã kết thúc. Trong khi kinh phí Nhà nước hỗ trợ cho Phiên chợ hàng Việt về nông thôn còn hạn chế, công tác tuyên truyền quảng bá thực hiện chưa được sâu rộng khiến các Phiên chợ hàng Việt về nông thôn chưa tạo sự hấp dẫn đối với doanh nghiệp và người dân.

Sự kết hợp giữa tổ chức hội chợ, các hoạt động xúc tiến thương mại với các phiên chợ Việt đã tạo ra sức hấp dẫn cho hàng Việt
Sự kết hợp giữa tổ chức hội chợ, các hoạt động xúc tiến thương mại với các phiên chợ Việt đã tạo ra sức hấp dẫn cho hàng Việt

Khắc phục những bất cập khó khăn trên, từ năm 2014 đến nay, Trung tâm Xúc tiến thương mại Lạng Sơn đã tổ chức việc lồng ghép tổ chức 2 sự kiện đồng thời là Phiên chợ hàng Việt về nông thôn và Hội chợ thương mại. Việc lồng ghép này đã tạo ra một bước tiến mới trong việc tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại tại các huyện.

Quy mô Chương trình trung bình: 150 - 180 gian hàng (so với các Hội chợ thương mại trước đây: 70 - 100 gian hàng). Công tác dàn dựng gian hàng và trang trí tổng thể được nâng lên rõ rệt, các gian hàng (đặc biệt là khu hàng Việt) được dàn dựng trong nhà thép tiền chế. Số lượng băng rôn, cờ phướn và tần xuất quảng cáo lưu động, các phương tiện thông tin đại chúng được nâng lên so với trước đây. Điều này đã tạo sức lan toả, sự ủng hộ, tham gia nhiệt tình trong doanh nghiệp và nhân dân.

Người dân được tiếp cận nhiều hơn với những sản phẩm đa dạng về chủng loại, phong phú về mẫu mã, có giá cả hợp lý, phù hợp với nhu cầu và khả năng thanh toán của người dân địa phương. Đảm bảo thực hiện tốt các mục tiêu của cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, góp phần kích cầu, thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm, phát triển sản xuất, mở rộng thị trường tiêu thụ nội địa cho các doanh nghiệp trong bối cảnh kinh tế thế giới còn nhiều biến động khó lường. Chương trình còn là tiền đề thúc đẩy sự phát triển của doanh nghiệp, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế của huyện theo hướng tăng dần tỷ trọng thương mại, dịch vụ.

Người dân được tiếp cận nhiều hơn với những sản phẩm đa dạng về chủng loại, phong phú về mẫu mã, có giá cả hợp lý
Người dân được tiếp cận nhiều hơn với những sản phẩm đa dạng về chủng loại, phong phú về mẫu mã, có giá cả hợp lý

Trong Phiên chợ đưa hàng Việt về nông thôn và Hội chợ thương mại năm 2015 mới đây nhất tại huyện Bắc Sơn cho thấy, việc tổ chức 2 sự kiện đồng thời không tạo ra sự cạnh tranh mà bổ trợ lẫn nhau. Điều này góp phần tăng quy mô Hội chợ cũng như sự đang dạng hàng hóa cho nhân dân tham quan, mua sắm.

Các doanh nghiệp khi tham gia đã được tạo khá nhiều cơ hội, không chỉ tận dụng không gian rộng, các chương trình tuyên truyền, quảng bá sản phẩm và các DN còn được hỗ trợ một phần kinh phí mặt bằng.

Trong khi đó, người dân khi đến với Phiên chợ Việt cũng được tham gia nhiều hoạt động văn hoá – văn nghệ, các chương trình nghệ thuật, xã hội, từ thiện… diễn ra thường xuyên trong suốt quá trình diễn ra phiên chợ Việt và hội chợ thương mại tại một khu vực được ban tổ chức bố trí dành riêng cho khách tham quan, mua sắm.

Để hàng Việt gần hơn với người Việt - 3

Tạo sức hấp dẫn cho hàng Việt

Việc kết hợp đưa hàng về nông thôn với Hội chợ thương mại ở một khía cạnh khác không chỉ tạo nên quy mô cũng thu hút sự quan tâm của người dân mà còn góp phần nâng cao giá trị hàng hoá sản xuất trong nước. Trưởng phòng Kế hoạch - Nghiệp vụ, Trung tâm Xúc tiến thương mại Lạng Sơn Từ Như Hiển cho biết, đến với phiên chợ hàng Việt kết hợp với hội chợ thương mại, khách tham quan, người dân có thể dễ dàng nhận ra các gian hàng Việt được bố trí khá hợp lý bên cạnh những gian hàng của các nước. Việc phân định rõ 2 sự kiện cũng đã được Trung tâm Xúc tiến thương mại đặc biệt chú ý trên các phương tiện thông tin đại chúng và các sản phẩm quảng cáo trực quan khác như: Băng rôn, cờ phướn, tuyên truyền xe lưu động. Nó không chỉ giúp khách hàng so sánh, lựa chọn mà còn giúp khẳng định chất lượng, giá cả của các sản phẩm trong nước hoàn toàn có thể cạnh tranh bình đẳng trên thị trường nội địa.

Nhiều chương trình từ thiện có ý nghĩa cũng được diễn ra trong hội chợ hàng Việt
Nhiều chương trình từ thiện có ý nghĩa cũng được diễn ra trong hội chợ hàng Việt

Xét ở khía cạnh khác, việc bố trí gian hàng Việt trong hội chợ lớn đủ thấy vai trò, ý nghĩa của việc đưa hàng Việt về với bà con nghèo vùng sâu, vùng xa được triển khai khá bài bản và khoa học. Trong khi kinh phí dành cho việc tổ chức các phiên chợ Việt tại những vùng đặc biệt khó khăn còn hạn chế thì cách kết hợp mới này không chỉ thu hút sự tham gia đóng góp của các đơn vị, doanh nghiệp tạo ấn tượng với người tiêu dùng mà còn khuyến khích các doanh nghiệp tăng cường các chương trình khuyến mại, quảng cáo. Đối với khách hàng không chỉ có thêm nhiều sự lựa chọn mà còn có cơ hội sử dụng những sản phẩm sản xuất trong nước với giá thành cạnh tranh, đạt tiêu chuẩn chất lượng.

Tại Chương trình Phiên chợ hàng Việt về nông thôn - Hội chợ thương mại năm 2015 tại huyện Bắc Sơn (Lạng Sơn), Ban Tổ chức và các doanh nghiệp đã tặng 10 xuất quà cho các học sinh nghèo; Công ty TNHH Sinh Việt Akino JP tặng 10 bộ sản phẩm nước tẩy rửa thương hiệu Suzy cho Trường mầm non xã Hữu Vĩnh; Công ty Cổ phần Truyền thông và Hội chợ quốc tế HZC tặng Trường mầm non xã Chiêu Vũ quà bằng tiền mặt là 2.000.000 đồng. Ngoài ra việc tổ chức các Chương trình biểu diễn văn nghệ hàng đêm góp phần đáp ứng nhu cầu về đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân các dân tộc trên địa bàn huyện.