Dạy con sống buông thả ngủ với nhiều phụ nữ, doanh nhân hứng chỉ trích

Huy Hoàng

(Dân trí) - Một nhà đầu tư nổi tiếng người Trung Quốc đang đối diện với sự chỉ trích gay gắt từ dư luận vì quan điểm dạy con hẹn hò với nhiều bạn gái tùy thích và sống phóng khoáng.

Tuần trước, trong cuộc trò chuyện riêng với nhóm trên WeChat, Đinh Bằng, một nhà đầu tư nổi tiếng người Trung Quốc tiết lộ chuyện dạy con trai đang ở độ tuổi vị thành niên. Người này khẳng định không muốn con trai chỉ biết mải mê việc học hành như ông thời trẻ, thay vào đó, ông muốn dạy con hẹn hò với nhiều cô gái, xem phim người lớn và có con khi vào đại học.

"Tôi đã chuyển hàng chục nghìn nhân dân tệ vào tài khoản ngân hàng để con trai mời bạn gái đi ăn tối. Hiện con tôi đang yêu hai cô. Thằng bé giỏi hơn tôi", nhà đầu tư Đinh Bằng chia sẻ.

Được coi là một trong những nhà tài chính ưu tú của Trung Quốc, Đinh Bằng lấy bằng thạc sĩ của Đại học Đông Nam ở Nam Kinh năm 1992, nhận bằng tiến sĩ tại Đại học Giao thông Thượng Hải năm 2001. Hai ngôi trường này đều nằm trong số những trường Top đầu của "quốc gia tỷ dân".

Dạy con sống buông thả ngủ với nhiều phụ nữ, doanh nhân hứng chỉ trích - 1
Nhà đầu tư tài chính Trung Quốc khuyến khích con sống buông thả (Ảnh minh họa - SCMP).

Hiện ông Đinh còn là cổ đông của 2 công ty tại đại lục, đồng thời là quản lý cấp cao cho một doanh nghiệp khác.

Vị doanh nhân nổi tiếng còn tiếp tục cho rằng con trai nên ngủ với các bạn gái khi học cấp 3, sinh con khi vào đại học. "Tôi đã sống một cuộc đời khó khăn, chỉ biết miệt mài học hành khi còn trẻ và vẫn tiếp tục học ở độ tuổi 30. Tôi muốn con sống buông thả, không giống như mình trước kia", ông Đinh phát biểu gây sốc.

Dù quan điểm này chỉ được ông Đinh đưa ra trong một nhóm chat riêng tư, nhưng đã bị một thành viên tiết lộ ra ngoài. Dư luận Trung Quốc rất bất ngờ. Thậm chí nhiều người cho rằng đây là cách nghĩ "ghê tởm", cổ xúy cho những giá trị xã hội "thấp kém".

"Ông ta muốn bù đắp cho sự khó khăn của mình bằng cách biến con trai thành kẻ lăng nhăng?", một người dùng Weibo bình luận.

"Thậm chí ông ta coi con là công cụ để bản thân có người nối dõi. Không dạy con biết yêu thương và xây dựng gia đình hạnh phúc mà lại muốn con ngủ với nhiều người, càng sớm càng tốt sao", một ý kiến khác tỏ ra giận dữ.

Dạy con sống buông thả ngủ với nhiều phụ nữ, doanh nhân hứng chỉ trích - 2
Ông Đinh Bằng, chủ nhân của phát ngôn gây sốc thời gian qua (Ảnh: News).

China Women's News, tờ báo trực thuộc Liên đoàn Phụ nữ Trung Quốc, cũng lên tiếng chỉ trích quan điểm dạy con của doanh nhân họ Đinh, khẳng định điều này khiến công chúng phẫn nộ. Người đại diện tờ báo cho rằng, những người trong ngành tài chính cần lên tiếng về vấn đề này.

Trước những lời chỉ trích gay gắt, ông Đinh cho biết bản thân đưa ra quan điểm trên trong trạng thái bị kích động vì tranh cãi với một thành viên khác của nhóm.

"Thông thường, tôi sẽ không đồng ý nếu nghe thấy họ nói những điều thế này", ông nói.

Tuy nhiên, lời giải thích này không những không xoa dịu dư luận, càng khiến nhiều người cho rằng đây chỉ là sự ngụy biện.  

Ông Đinh Bằng trở nên nổi tiếng trong giới tài chính từ giữa những năm 2000 khi viết một cuốn sách về đầu tư định lượng, một chiến lược phân tích theo hướng dữ liệu được tích hợp vào ngành đầu tư trên toàn cầu. Trong những thập kỷ qua, ông từng giữ vai trò khác nhau trong nhiều công ty tài chính.