Đà Nẵng vẫn có một số người dân chủ quan trong phòng dịch Covid-19

Lầu Thanh

(Dân trí) - Một số người dân ở Đà Nẵng vẫn có dấu hiệu chủ quan trong phòng dịch Covid-19 khi đi tập thể dục, đi dạo ngoài trời chưa đảm bảo tuân thủ các biện pháp cách ly xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg.

Như Dân trí đã đư tin, từ ngày 28/7, Đà Nẵng chính thức áp dụng biện pháp cách ly xã hội để phòng, chống dịch Covid-19, sau khi ngành y tế công bố ca bệnh mắc Covid-19  đầu tiên phát hiện trong cộng đồng ở Đà Nẵng, sau 99 ngày Việt Nam không có ca bệnh mới.

Theo đó, Đà Nẵng yêu cầu gia đình cách ly với gia đình, tổ dân phố cách ly với tổ dân phố, phường cách ly với phường, quận cách ly với quận, huyện; phân xưởng, nhà máy sản xuất phải bảo đảm khoảng cách an toàn, đeo khẩu trang,..., thực hiện khử trùng, diệt khuẩn theo quy định.

Thế nhưng đến chiều 2/8, khi diễn biến tình hình dịch bệnh trên địa bàn thành phố vẫn còn phức tạp và khó lường, đâu đó một bộ phận người dân vẫn còn chủ quan với dịch bệnh tụ tập 3 - 4 người, không giữ khoảng cách tối thiểu 2 mét khi tiếp xúc ở khu vực công cộng, như ở khu vực bãi tắm thuộc phường Mân Thái, quận Sơn Trà.

Đà Nẵng vẫn có một số người dân chủ quan trong phòng dịch Covid-19 - 1
Đà Nẵng vẫn có một số người dân chủ quan trong phòng dịch Covid-19 - 2
Đà Nẵng vẫn có một số người dân chủ quan trong phòng dịch Covid-19 - 3

Hình ảnh thực tế tại quận Sơn Trà cho Đà Nẵng cho thấy một số người dân vẫn còn chủ quan, lơ là khi không tuân thủ các biện pháp cách ly xã hội để phòng, chống dịch

Trước tình trạng này, nhiều người dân khác cho rằng việc chủ quan, lơ là rất nguy hiểm trong tình hình dịch bệnh diễn biến khó lường; ảnh hưởng đễn nỗ lực khống chế dịch lây lan, bùng phát trong cộng đồng của cả thành phố.

Theo thông tin từ Bộ Y tế, đến chiều ngày 2/8, có thêm 30 ca mắc COVID-19 mới, nâng tổng số ca bệnh tại Việt Nam lên 620 ca. Đáng chú ý, trong tổng số 30 ca mắc COVID-19 mới gồm có Đà Nẵng 16 ca, Quảng Nam 9 ca, Đăk Lăk 2 ca, Đồng Nai 1 ca, Khánh Hòa 1 ca và Hà Nam 1 ca.