Cuộc sống Hoàng gia của nước chủ nhà World Cup 2022 xa hoa đến đâu?

Huy Hoàng

(Dân trí) - Hoàng gia Qatar từ lâu đã nổi tiếng với khối tài sản khổng lồ và là một trong những Hoàng gia giàu có nhất thế giới.

Sở hữu khối tài sản khổng lồ

Theo SCMP, sự chú ý của truyền thông toàn cầu đổ dồn về Qatar khi quốc gia này đang tổ chức giải bóng đá lớn nhất hành tinh.

Cùng với đó, mọi thứ liên quan tới Qatar trong đó cuộc sống của các thành viên Hoàng gia cũng trở thành tâm điểm.

Với tổng số thành viên khoảng 8.000 người, giá trị tài sản ước tính của Hoàng gia Qatar lên tới 335 tỷ USD.

Cuộc sống Hoàng gia của nước chủ nhà World Cup 2022 xa hoa đến đâu? - 1

Tiểu vương Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani sở hữu khối tài sản khoảng 2 tỷ USD (Ảnh: Diwan).

Gia tộc Al Thani đã cai trị Qatar kể từ khi vương quốc này được thành lập vào thế kỷ 19. Kể từ năm 1847 đến nay, Qatar trải qua 11 đời tiểu vương cai trị. Tất cả đều là thành viên của gia tộc Al Thani quyền lực.

SCMP cho biết, gia tộc Al Thani nắm giữ nhiều khoản đầu tư bất động sản toàn cầu, bao gồm tòa nhà chọc trời Shard ở London (Anh), làng Olympic, cửa hàng bách hóa Harrods (Anh) hay tòa nhà Empire State ở New York (Mỹ).

Tiểu vương hiện tại của Qatar là Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani. Ông là người nắm quyền lực lớn nhất quốc gia này.

Sinh năm 1980, ông hiện sở hữu khối tài sản khoảng 2 tỷ USD, là một trong số các thành viên của Hoàng gia. Ông có các khoản đầu tư vào ngân hàng Barclays (Anh), hãng hàng không British Airways (Anh) và công ty ôtô Volkswagen (Đức).

Cuộc sống Hoàng gia của nước chủ nhà World Cup 2022 xa hoa đến đâu? - 2
Dinh thự xa hoa trị giá 120 bảng Anh (Ảnh: Mail).

Sheikha Moza bint Nasser Al-Missned (vương hậu của cựu Quốc vương Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani) từng gây chú ý khi mua biệt thự xa hoa ở Cornwall Terrace, London (Anh) với giá 80 triệu bảng Anh. Sau đó, bà bỏ thêm 40 triệu bảng Anh mua thêm căn số 2 và 3, thiết kế gộp lại thành siêu cung điện.

Cornwall Terrace 1 được truyền thông mô tả là biệt thự lộng lẫy gồm 7 phòng ngủ, 11 phòng tiếp khách, 9 phòng tắm, khu chăm sóc sắc đẹp, khu phức hợp giải trí, hồ bơi có nước nóng trong nhà. Được xây từ thế kỷ 19, biệt thự có tầm nhìn hướng về công viên. Trong khi đó, Cornwall Terrace 2-3 liền kề gồm 6 phòng ngủ.

Bộ sưu tập siêu xe, du thuyền, đám cưới đình đám

Với khối tài sản kếch xù nên các thành viên Hoàng gia Qatar có cuộc sống vương giả là điều không khó hiểu.

Cây bút của The Richest từng mô tả, để biết tình hình tài chính của một cá nhân, hãy nhìn vào phương tiện di chuyển của họ.

Cuộc sống Hoàng gia của nước chủ nhà World Cup 2022 xa hoa đến đâu? - 3
Siêu xe của thành viên Qatar xuất hiện trên đường phố nước Anh (Ảnh: Car).

Tháng 4/2022, một thành viên của Hoàng gia Qatar được bắt gặp lái chiếc Bugatti Chiron phiên bản Super Sport ở London (Anh), có giá khoảng 5 triệu USD. Chiếc xe là một trong những mẫu khó sở hữu nhất của hãng Bugatti do tính độc quyền và giá trị cao.

Đến tháng 8/2022, một thành viên Hoàng gia Qatar khác lái chiếc Bugatti Divo cực hiếm với giá 6 triệu USD tại Monaco.

Bên cạnh đó, Hoàng gia Qatar còn sở hữu chiếc du thuyền siêu sang có tên Karata, giá 384 triệu USD. Đây là một trong những du thuyền lớn nhất thế giới, được phát hiện đậu ở Falmouth (Cornwall, Anh) bên cạnh tàu du lịch The World.

Cuộc sống Hoàng gia của nước chủ nhà World Cup 2022 xa hoa đến đâu? - 4
Siêu du thuyền Al Mirqab của Tiểu vương Qatar được ví như "cung điện nổi" (Ảnh: Yacht Harbour).

Tiểu vương Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani còn sở hữu du thuyền Al Mirqab từng được tạp chí Forbes bình chọn là "một trong những du thuyền đẹp nhất thế giới năm 2008". 

Du thuyền được ví như "cung điện nổi", gồm 12 phòng, 2 hồ bơi, một phòng tập thể dục, rạp chiếu phim và có trang bị bể sục. Ngoài ra, du thuyền được trang trí bằng nhiều tác phẩm nghệ thuật của các nghệ sĩ nổi tiếng như Picasso và Van Gogh.

Cuộc sống Hoàng gia của nước chủ nhà World Cup 2022 xa hoa đến đâu? - 5
Không gian tiệc cưới xa hoa của một thành viên Hoàng gia (Ảnh: Arabia Weddings).

Không chỉ như vậy, hôn lễ của các thành viên Hoàng gia luôn trở thành tâm điểm của báo chí. Lễ cưới của Sheikha Asma Al Thani và Sheikh Mohammad tổ chức tại dinh thự riêng tư ở thành phố Doha, thu hút sự chú ý từ dư luận. Bản thân Sheikha Asma Al Thani là một thành viên khá nổi bật trong Hoàng gia Qatar. Cô cũng là người phụ nữ đầu tiên của nước này chinh phục thành công đỉnh núi Everest.

Hôn lễ được mô tả "khiến người ta choáng ngợp về sự sang trọng, xa hoa". Tuy nhiên, tổng chi phí dành cho buổi lễ không được tiết lộ.