Cuộc sống của “nàng tiên cá” sau phẫu thuật

(Dân trí) - Sau 6 tháng phẫu thuật tách rời đôi chân dính liền, sức khỏe của <a href=" http://dantri.com.vn/chuyenla/2005/6/57991.vip">Milagros Cerron,</a> bé gái người Peru bị “hội chứng người cá”, hiện đang tiến triển tốt. Ngày 13/12, trong buổi ra mắt đầu tiên sau khi tháo băng, bé Milagros mặc chiếc quần bò xinh xắn và bắt đầu nghịch ngón chân.

Bác sĩ Luis Rubio, người trực tiếp điều trị cho “nàng tiên cá nhỏ”, cho biết Milagros đang ổn định, song vẫn cần theo dõi và sẽ phải trải qua nhiều ca phẫu thuật trong 10-15 năm tới, trong đó có việc tái tạo bộ phận sinh dục khi bước vào giai đoạn trưởng thành.

 

Bé Milagros, hiện 19 tháng tuổi, nặng 9 kg, cao 70 cm và trông hơi nhỏ so với tuổi, song bác sĩ Rubio khẳng định điều này không ảnh hưởng tới thể trạng của em. Trước khi chào đời hồi tháng 4/2004, người ta không phát hiện dị tật của bé do người mẹ không siêu âm.

 

Milagros (tiếng Tây Ban Nha nghĩa là kỳ diệu) là trẻ sơ sinh duy nhất trên thế giới sống sót với hội chứng người cá, một dị tật bẩm sinh hiếm gặp. Phần lớn những trẻ mắc dị tật “người cá” đều bị tổn thương nội tạng nghiêm trọng (thiếu thận) và tử vong vài giờ sau sinh.

 

Trước khi phẫu thuật, bụng của Milagros dính liền với hai chân và được bao bọc bằng một túi mô và mỡ kéo dài đến tận gót. Hai bàn chân của bé choãi ra hình chữ V giống như đuôi cá.

 

Hình chụp ba chiều “nàng tiên cá nhỏ”:

Cuộc sống của “nàng tiên cá” sau phẫu thuật - 1
 

Bé Milagros với bác sĩ Luis Rubio:

Cuộc sống của “nàng tiên cá” sau phẫu thuật - 2
 

Sinh nhật 1 tuổi: 

Cuộc sống của “nàng tiên cá” sau phẫu thuật - 3

 

Milagros hồi 13 tháng tuổi, ngày đầu tiên nhập viện: 

Cuộc sống của “nàng tiên cá” sau phẫu thuật - 4

 

Bé Milagros trong ngày tháo băng (13/12/2005) cùng với bố:

Cuộc sống của “nàng tiên cá” sau phẫu thuật - 5

Cuộc sống của “nàng tiên cá” sau phẫu thuật - 6

 

H.N

Theo People's Daily, TTXVN