Cụ ông đi vệ sinh bên đường ray bị con bò rơi trúng người, tử vong tại chỗ

Huy Hoàng

(Dân trí) - Cụ ông người Ấn Độ tử vong tại chỗ vì một sự cố hy hữu xảy ra khi bị con bò rơi trúng người.

Vụ tai nạn kinh hoàng xảy ra bên tuyến đường ray xe lửa ở thành phố Alwar thuộc bang Rajasthan, miền bắc Ấn Độ. Nạn nhân là cụ ông Shivdayal Sharma, 82 tuổi.

Theo các nhân chứng, khi cụ ông Shivdayal đang đi vệ sinh cạnh đường ray, bất ngờ bị một con bò "bay" từ trên trời, rơi trúng người. Va chạm quá mạnh khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Trong khi đó, một người đàn ông khác cũng đang đi vệ sinh gần đó lại may mắn thoát chết trong gang tấc.

Cụ ông đi vệ sinh bên đường ray bị con bò rơi trúng người, tử vong tại chỗ - 1

Quang cảnh tại hiện trường vụ tai nạn (Ảnh: India Times).

Các nhân viên tàu hỏa cho biết, tàu tốc hành Vande Bharat Express khởi hành từ Kali Mori đã va chạm với con bò. Do lực tác động mạnh, con vật bị hất văng xa 30m, rơi trúng người nên đã cướp đi sinh mạng cụ ông.

Tờ India Today cho biết, cụ Shivdayal vốn là thợ điện đã nghỉ hưu của ngành đường sắt Ấn Độ. Sau tai nạn, cảnh sát đã tới hiện trường, đưa thi thể nạn nhân tới bệnh viện tiến hành khám nghiệm tử thi. Cuối cùng, khi mọi thủ tục hoàn tất, gia đình đã tới nhận thi thể nạn nhân đưa về hỏa táng.

Tàu tốc hành Vande Bharat Express di chuyển với tốc độ từ 130 đến 160km/h. Dọc theo nhiều tuyến đường, tàu không ít lần va chạm với gia súc thả rông. Trong đó, đoạn thường xuyên gặp nhiều va chạm nhất là từ thành phố Mumbai tới bang Gujarat.

Cụ ông đi vệ sinh bên đường ray bị con bò rơi trúng người, tử vong tại chỗ - 2
Hiện tượng gia súc bị thả rông không còn là chuyện hiếm gặp ở Ấn Độ (Ảnh: TVP).

Vụ việc người bị tử vong do bò rơi trúng là chuyện hy hữu chưa từng gặp trên thế giới. Nhưng việc gia súc va chạm với các phương tiện giao thông ở Ấn Độ là chuyện không hiếm gặp. 

Dữ liệu từ chính phủ nước này cho thấy, trong năm 2022, hơn 13.000 con vật bị tàu húc chết. Số vụ tai nạn tăng 24% so với năm 2019. BBC cho biết, hàng nghìn người dân Ấn Độ có thói quen chăn gia súc đi gặm cỏ dọc theo đường ray tàu hỏa là nguyên nhân chính khiến nguy cơ va chạm tăng cao.

Vào tháng 11/2021, Bộ trưởng Đường Sắt Ấn Độ, ông Ashwini Vaishnaw cho biết, sẽ xây những hàng rào hoặc tường phân tách giữa khu chăn thả gia súc với đường ray nhằm giảm thiểu tối đa tai nạn.