Cư dân mạng Thái Lan đua nhau mua bán thạch sùng để trở thành triệu phú

Trà Xanh

(Dân trí) - Thạch sùng đang trở thành một cơn sốt trên thị trường mua bán online ở Thái Lan khi tăng lên tới 300 baht (gần 220 nghìn đồng) một kg.

Cư dân mạng Thái Lan đua nhau mua bán thạch sùng để trở thành triệu phú - 1
Người Thái Lan đang đổ xô đi bắt thạch sùng để đem bán

Phản ứng ban đầu của nhiều người khi nhìn thấy một con thạch sùng trên tường là hét lên và tìm nơi ẩn nấp. Thế nhưng, họ không hề hay biết mình thực sự đã có thể trở thành triệu phú nếu bắt những con thạch sùng như vậy.

Thái Lan được biết đến là trung tâm mua bán nhiều sản phẩm kỳ quặc, bao gồm cả trứng côn trùng dưới lòng đất như trứng kiến đỏ. Loài vật mới nhất tham gia xu hướng mua bán ở quốc gia này là thạch sùng.

Theo China Press, nhiều cư dân mạng Thái Lan đã quảng cáo trên Facebook rằng họ sẵn sàng trả 300 baht (gần 220 nghìn đồng) cho một kg thạch sùng và trả đến 300.000 baht (220 triệu đồng) cho một tấn thạch sùng.

Khi liên hệ với một người mua thạch sùng ở Thái Lan, người đàn ông 35 tuổi tên Lentivanon cho biết anh ta vốn xuất thân từ một gia đình nghèo và cả gia đình anh chỉ có độc nhất một chiếc xe máy. Sau khi làm việc ở nước ngoài mười năm, Lentivanon muốn tìm một công việc ở quê hương của mình nhưng liên tục gặp khó khăn. Khi đại dịch Covid-19 xảy ra, tình hình trở nên càng tồi tệ hơn.

Sau khi nói chuyện với một người bạn ở Indonesia, người bạn này đã đề nghị Lentivanon bắt và làm khô thạch sùng trước khi bán chúng sang Trung Quốc. Bạn của Lentivanon cũng gửi cho anh ta một chiếc máy sấy chuyên dùng để sấy thạch sùng.

Cư dân mạng Thái Lan đua nhau mua bán thạch sùng để trở thành triệu phú - 2
Dụng cụ sấy thạch sùng của doanh nhân người Thái Lan

Kể từ đó, công việc kinh doanh của Lentivanon phát triển mạnh và anh đã thành lập một trang Facebook riêng, chuyên để mua bán thạch sùng sống và thạch sùng khô. Quảng cáo của anh đã nhận được rất nhiều sự hưởng ứng và cư dân mạng Thái Lan đã đổ xô đi bắt và bán thạch sùng.

Sau khi thu mua và làm khô thạch sùng, Lentivanon đã bán loại sản phẩm đặc biệt này cho một ông chủ địa phương đến từ Trung Quốc. Sau đó, thạch sùng sẽ được xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc để làm thuốc.