Cổng trại đầu tư hàng trăm triệu đồng tại lễ kỷ niệm giải phóng huyện
(Dân trí) - Nhân kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam, các xã của huyện này tổ chức cắm trại để hưởng ứng lễ kỷ niệm. Có những cổng trại được đầu tư hàng trăm triệu đồng, rất hoành tráng.
Tối 26/3, tại huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam sẽ diễn ra lễ kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng huyện (26/3/1975-26/3/2025). UBND huyện Quế Sơn đã hỗ trợ mỗi xã, đơn vị, 30 triệu đồng để tổ chức cắm trại ở Quảng trường 26/3 của huyện. Có 18 xã, thị trấn và 4 trường THPT trên địa bàn tổ chức hội trại.
Những ngày qua, các xã đã tổ chức cắm và hoàn thiện trại của mình. Ngày 25/3, hội trại "Tự hào truyền thống - Vững bước tương lai" huyện Quế Sơn đã khai mạc. Nhiều trại được đầu tư rất công phu, quy mô đã lộ diện.

Cổng trại của xã Quế Châu (Ảnh: Công Bính).
Một trong những cổng trại được đánh giá quy mô, lớn nhất thuộc về xã Quế Châu.
Ông Nguyễn Minh Sỹ, Chủ tịch UBND xã Quế Châu, cho biết, mỗi xã được huyện hỗ trợ 30 triệu đồng, còn lại huy động xã hội hóa hơn 200 triệu đồng để làm trại.
Theo ông Sỹ, người dân cũng đóng góp công sức, tre, vật liệu để làm trại. Có 40 người dân tham gia làm trại, thời gian hoàn thành trại hơn 3 tuần.
"Công trình là của người dân làm và người dân hưởng thụ", Chủ tịch UBND xã Quế Châu nói.
Ngoài trại của xã Quế Châu, trại của xã Quế Minh cũng thuộc top quy mô và hoành tráng.
Ông Nguyễn Phước Tâm, Chủ tịch UBND xã Quế Minh, cho biết, ngoài 30 triệu đồng của huyện hỗ trợ, xã cũng huy động thêm các nguồn xã hội hóa.

Tượng đài bên trong trại xã Quế Châu (Ảnh: Công Bính).
Tổng chi phí dựng trại hết bao nhiêu ông Tâm chưa thể thống kê được, nhưng ước tính của ông cũng trên 100 triệu đồng. Xã cũng huy động trên 20 người dân làm trại, thời gian hoàn thành trại trong hơn 10 ngày.
"30 triệu huyện hỗ trợ không đủ làm trại, xã phải huy động xã hội hóa thêm mới đủ dựng trại", ông Tâm nói.
Hình ảnh các trại có quy mô lớn như của xã Quế Châu được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội và nhận được nhiều ý kiến.
Trong đó, có ý kiến cho rằng cổng trại của xã Quế Châu được đầu tư lên đến hơn 400 triệu đồng, bằng cả ngôi nhà kiên cố. Đây cũng chỉ là hình thức để kỷ niệm ngày giải phóng , có cần thiết phải đầu tư chi phí tốn kém như vậy.
"Kỷ niệm ngày giải phóng nên tổ chức nhưng với kinh phí vừa phải, đủ ý nghĩa chứ không nên bỏ ra số tiền quá lớn, trong khi dùng số tiền đó vào các việc khác cần thiết hơn, thiết thực hơn", một người khác bình luận.
Có người nêu quan điểm: "Chỉ cần làm cổng đơn giản, để cùng hòa mình vào kỷ niệm giải phóng quê hương, số tiền còn lại đem giúp đỡ các mảnh đời khó khăn đã là đơn vị xuất sắc rồi".
Bên cạnh các ý kiến trái chiều, cũng có nhiều người dùng mạng xã hội lên tiếng ủng hộ.

Bên cạnh trại xã Quế Minh, nhiều trại của xã khác cũng rất hoành tráng (Ảnh: Công Bính).
"Để có được ngày hòa bình và độc lập dân tộc, bao chiến sỹ đã hy sinh cho đất nước, cho dân tộc. Để tưởng nhớ, người dân chung tay đóng góp để làm nên một tác phẩm tuyệt vời như vậy, cá nhân tôi cảm thấy rất tự hào, các anh chị cũng không đóng góp tiền bạc và công sức với họ cũng xin đừng nói lời cay đắng", tài khoản Thuy Nguyen, bình luận.
Người dùng mạng có tên Trần Ngọc Quế, bày tỏ: "50 năm mới có một lần, chắc gì ai sống mà chứng kiến lần 2. Nhờ sự kiện ngày trước cách đây 50 năm mới có ngày hôm nay, chúng ta được sống trong hòa bình, ý nghĩa rất quan trọng, nên mọi người không nên phán xét như vậy".
"50 năm mới có một ngày, Quế Sơn ta được hoàn toàn giải phóng. Ngày nay được ấm no hạnh phúc, nên ngày lễ trọng đại mình phải mừng kỷ niệm. Mình đừng so sánh người nghèo khổ trong ngày hôm nay", một người khác bày tỏ quan điểm.