Cô gái Trung Quốc trả nợ 612 triệu đồng giúp chồng tương lai dù mới quen

Viên Minh

(Dân trí) - Cô gái trẻ Trung Quốc gây tranh cãi khi trả hết khoản nợ hơn 612 triệu đồng cho chồng tương lai, đồng thời từ chối nhận quà hay nhẫn đính hôn.

Theo South China Morning Post, cô gái họ Zhou, đến từ thành phố Nam Xương (tỉnh Giang Tây, Trung Quốc) đã gặp vị hôn phu họ Hu trong một buổi hẹn hò giấu mặt. Họ tiếp tục gặp gỡ và tìm hiểu nhau trong vòng một tháng trước khi quyết định kết hôn vào cuối năm nay.

Zhou cho biết không nhận quà hay nhẫn đính hôn từ Hu. Thay vào đó, cô giúp anh trả khoản nợ do đầu tư thua lỗ.

"Tôi đã đưa cho anh ấy tất cả số tiền tiết kiệm của mình, khoảng 180.000 nhân dân tệ (hơn 612 triệu đồng) để trả nợ", cô gái nói trong một cuộc phỏng vấn với Star Video.

Ngoài ra, Zhou còn trả lại tiền sính lễ trị giá 300.000 nhân dân tệ (hơn 1 tỷ đồng) và một bao lì xì truyền thống 10.000 nhân dân tệ (hơn 34 triệu đồng) mà cô đã nhận từ gia đình bạn trai.

"Tiền bạc không phải là nền tảng, càng không phải yếu tố quyết định của tình yêu. Anh ấy có thể dành cho tôi một tình yêu vĩnh cửu", cô gái trẻ nói thêm.

Cô gái Trung Quốc trả nợ 612 triệu đồng giúp chồng tương lai dù mới quen  - 1

Cô gái không chỉ từ chối sính lễ từ chồng tương lai mà còn trả nợ cho anh ta gây tranh cãi trong dư luận. (Ảnh: SCMP tổng hợp).

Trong đoạn video xu hướng về câu chuyện của Zhou trên mạng xã hội, cô đã phản bác lại những bình luận tiêu cực cho rằng cô "ngây thơ" và "không lý trí". Cô tin tưởng chồng tương lai sẽ người đàn ông lo chu toàn cho gia đình.

"Tôi tin rằng chúng tôi sẽ làm việc cùng nhau vì một tương lai tốt đẹp hơn", cô nói.

Hu được cho là cam kết trả lại số tiền đã vay Zhou càng sớm càng tốt, khẳng định sẽ làm việc chăm chỉ để chăm sóc vợ tương lai.

Câu chuyện về cặp đôi này lan truyền "chóng mặt" trên mạng xã hội, nhận được hơn 4 triệu lượt xem và nhiều ý kiến trái chiều. Nhiều người ngưỡng mộ "một tình yêu đích thực", nhưng số khác nói rằng "không thể đồng cảm với Zhou".

"Đó là sức mạnh của tình yêu", "Miễn là cô ấy cảm thấy hạnh phúc, mọi chuyện sẽ ổn thôi", là những bình luận của cộng đồng mạng. 

Tuy nhiên, một người dùng mạng đặt câu hỏi vì sao gia đình Hu không trả nợ cho con trai, khi mà số tiền sính lễ họ chuẩn bị còn lớn hơn nhiều khoản nợ đó.

"Gia đình anh ấy đưa ra mức sính lễ là 300.000 nhân dân tệ, nhưng không thể trả khoản nợ 180.000 nhân dân tệ, thật là vô lý!".

Một người khác bình luận: "Tôi thực sự nghĩ Zhou là một kẻ ngốc".

Cô gái Trung Quốc trả nợ 612 triệu đồng giúp chồng tương lai dù mới quen  - 2

Sau khi câu chuyện của cặp đôi được lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội, Zhou đáp trả những bình luận tiêu cực rằng: "Tiền bạc không phải là nền tảng của tình yêu". (Ảnh: Weibo).

Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc hồi tháng 2 đã công bố dữ liệu điều tra dân số năm 2021, cho thấy tỷ lệ giới tính của dân số nước này là 723,11 triệu nam trên 689,49 triệu nữ, dẫn đến việc các gia đình có con trai trong độ tuổi kết hôn phải trả tiền sính lễ rất lớn.

Các dữ liệu khác tiết lộ rằng tiền sính lễ cưới mà đàn ông Trung Quốc phải bỏ ra dao động từ 10.000 nhân dân tệ (hơn 34 triệu đồng) đến 1 triệu nhân dân tệ (hơn 3 tỷ đồng).