Cô gái Hà Giang chia sẻ cách chạy lụt "siêu tốc", clip nhận triệu lượt xem

Phạm Hồng Hạnh

(Dân trí) - Trong những ngày nhiều tỉnh thành phía Bắc chịu ảnh hưởng nặng nề do mưa lũ, clip quay cảnh chạy lụt độc nhất vô nhị của cô gái ở Hà Giang đã được nhiều người chia sẻ và nhận về hơn 1 triệu lượt xem.

Clip có tiêu đề "một năm 2 lần chống lũ" quay lại cảnh các thành viên trong một gia đình cùng nhau dọn dẹp đồ đạc khi phía sau nhà, nước sông đã gần tràn vào sân.

Quá trình dọn dẹp diễn ra nhanh chóng khi có thêm một số công cụ hỗ trợ như pa-lăng xích (dụng cụ để móc và di chuyển hàng hóa nặng), trụ sắt… Nhiều người đánh giá, đây là màn chạy lụt "chuyên nghiệp" và chủ động.

Cô gái Hà Giang chạy lụt "siêu tốc", kê máy giặt nặng 300kg trong tích tắc (Nguồn: Huyền Trang).

Chủ nhân của clip nói trên là Trần Thị Huyền Trang (28 tuổi, ở phường Nguyễn Trãi, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang).

Trang cho biết, đã quay clip vào ngày 9/9. Thời điểm này nước sông Lô đang dâng lên rất nhanh. Nhà của cô ở ngay sát sông, phía trước là mặt đường, phía sau là sông Lô.

Khi thấy nước dâng cao cả trước và sau nhà, mưa 2-3 ngày liên tiếp không dừng, gia đình đã quyết định triển khai công tác chạy lụt bằng cách di chuyển đồ đạc lên cao.

Chỉ trong vòng chưa đầy 2 tiếng, toàn bộ đồ đạc ở tầng 1 đã được đặt ở vị trí an toàn. Chiếc máy sấy, máy giặt nặng hơn 300kg được dễ dàng kê lên giá sắt nhờ sự trợ giúp của pa-lăng xích. 

"Trước đây, khi mua công cụ hỗ trợ, nhà tôi phải huy động tới hơn chục người khiêng mỗi lần mà vẫn chật vật", Huyền Trang nói.

Cô gái Hà Giang chia sẻ cách chạy lụt siêu tốc, clip nhận triệu lượt xem - 1

Máy giặt được chằng buộc cẩn thận trước khi kê lên cao (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Sinh sống cạnh dòng sông Lô, hầu như năm nào, gia đình Huyền Trang cũng đối mặt với tình trạng nước tràn vào nhà, có những thời điểm nước dâng cao tới nửa mét. Có lần, nước lũ tràn vào ban đêm khiến gia đình chịu không ít thiệt hại về tài sản.

Cách đây 4 năm, bố của cô đã nghĩ ra cách mua pa-lăng xích và đặt làm các trụ sắt để chủ động phòng tránh mỗi khi xảy ra ngập lụt. Khi ngoài đường ngập sâu 2m thì trong nhà Huyền Trang nước sẽ lên tới đầu gối. Vì vậy, gia đình cô quyết định đặt trụ sắt cao hơn 1m.

 "Số tiền mua và đặt các thiết bị này không quá lớn, trụ sắt hết 600.000 đồng, pa-lăng xích hơn 1 triệu đồng, tổng cộng chưa đến 2 triệu đồng", Huyền Trang nói.

Chi phí bỏ ra không quá cao nhưng đổi lại, mỗi khi mưa lũ, gia đình Huyền Trang cảm thấy khá chủ động, không lo tài sản bị nước tràn vào gây hỏng hóc.

Huyền Trang mở cửa hàng dịch vụ giặt là. Ở tầng 1 có nhiều đồ dùng, máy móc giá trị như tủ lạnh, bàn ghế gỗ, máy giặt và máy sấy công nghiệp (riêng 2 chiếc máy này trị giá gần 400 triệu đồng).

Cô gái Hà Giang chia sẻ cách chạy lụt siêu tốc, clip nhận triệu lượt xem - 2

Đồ đạc được kê lên cảm để tránh ướt, hỏng (Ảnh: Huyền Trang).

Theo Huyền Trang, đợt ngập vừa qua, may mắn nước mới chỉ tràn vào sân chứ chưa dâng cao vào nhà. Dẫu vậy, nhờ kê cao đồ đạc nên cô thấy an tâm hơn, không phải thấp thỏm lúc đêm hôm.  

Clip quay cảnh chạy lụt của Huyền Trang khi chia sẻ lên mạng xã hội nhận được sự quan tâm lớn của cư dân mạng, thu hút hơn 1 triệu lượt xem. Đa số đều nhận xét rằng, đây là màn chạy lụt "siêu tốc", "độc nhất vô nhị" mà họ từng xem. 

Tài khoản Bích An bình luận: "Nhà đủ đồ nghề là biết rất chủ động và kinh nghiệm rồi. Các gia đình trong vùng trũng thấp nên học hỏi gia đình này".

Nhiều người khi xem xong clip đã nhắn hỏi Huyền Trang địa chỉ mua các công cụ hỗ trợ và kinh nghiệm chạy lũ. Huyền Trang đã nhiệt tình để lại câu trả lời.

Theo cô gái Hà Giang, việc chủ động chạy lụt vô cùng quan trọng. Khi sắp xếp mọi thứ chu toàn, các gia đình sẽ vững tâm hơn khi đối mặt với mưa bão. Cô chia sẻ clip lên mạng với mong muốn các gia đình sinh sống trong vùng ngập lũ có thể tham khảo cách làm của gia đình mình.

Mưa lũ sau cơn bão số 3 đã khiến Hà Giang thiệt hại nặng nề. Toàn tỉnh có 132 nhà ở bị ảnh hưởng, trong đó có 6 ngôi nhà ở tại huyện Hoàng Su Phì và 1 nhà ở tại huyện Bắc Mê phải di dời khẩn cấp; 17 căn nhà bị sạt lở; 4 ngôi nhà bị nước lũ cuốn trôi; 21 căn nhà tốc mái và 83 căn nhà ngập úng.

Nhiều tuyến đường giao thông trên địa bàn tỉnh Hà Giang bị sạt lở, các phương tiện giao thông không thể đi qua, đặc biệt là các huyện Bắc Mê, Hoàng Su Phì, Bắc Quang, Đồng Văn, Xín Mần, Quang Bình.

Hiện tỉnh đã có 1 nạn nhân tử vong do bị lũ cuốn trôi là cháu Giàng Thị C. (SN 2021) ở huyện Mèo Vạc.