Cô gái 24 tuổi suýt ngạt vì tự làm hàm giả bằng thạch cao mua trên mạng
(Dân trí) - Một người phụ nữ Trung Quốc vì quá bận, không thể đến nha sĩ nên đã tự đặt những dụng cụ làm khuôn răng trên mạng, dẫn đến tai nạn suýt gây ngạt thở.
Theo South China Morning Post, cô gái họ Wu (24 tuổi), sống tại tỉnh Phúc Kiến (Trung Quốc), được đưa đến bệnh viện vào ngày 18/5 trong tình trạng thạch cao đã cứng đầy miệng.
Cô nói với bác sĩ rằng mình cần làm một bộ hàm duy trì để giữ răng đúng vị trí, nhưng do công việc quá bận rộn nên cô không thể đến phòng khám nha khoa. Vì vậy, cô đã mua một bộ dụng cụ làm khuôn răng trên mạng để tự làm tại nhà.

Cô Wu đến bệnh viện trong tình trạng miệng dính chặt (Ảnh: South China Morning Post).
Theo hướng dẫn kèm theo bộ dụng cụ, cô phải dùng khay đựng chứa vật liệu lấy dấu răng - một chất có nguồn gốc từ rong biển, có thể dễ dàng lấy ra khỏi miệng - để tạo khuôn hàm.
Sau đó, cô cần đổ thạch cao vào khuôn vừa tạo và chờ khoảng một tiếng để nó cứng lại, tạo ra bản sao chính xác của hàm răng. Bản sao này sẽ được gửi cho cửa hàng trực tuyến nơi cô mua dụng cụ để họ sản xuất bộ hàm duy trì cho cô.
Tuy nhiên, thay vì dùng chất liệu lấy dấu răng như chỉ dẫn, cô gái này lại trực tiếp nhét khay chứa thạch cao vào miệng. Chất này nhanh chóng cứng lại bên trong, khiến cô không thể tự lấy ra được.
Bác sĩ Liu Yiting - người điều trị cho cô Wu tại Bệnh viện Răng hàm mặt trực thuộc Đại học Y Phúc Kiến - cho biết miệng của cô Wu gần như bị lấp kín bởi lớp thạch cao.
Bác sĩ nói thêm, toàn bộ hàm răng cô đã bị "niêm phong" và lớp thạch cao có thể dễ dàng làm tổn thương mô mềm trong khoang miệng.
Bác sĩ và một y tá đã phải mất một tiếng đồng hồ để mài bỏ lớp thạch cao trong miệng của cô Wu ra từng chút một. Ông cũng không quên nhắc nhở người dân cần đến bệnh viện để điều trị nha, đảm bảo sự an toàn cho bản thân.

Thạch cao cứng lại trong miệng khiến cô Wu suýt ngạt (Ảnh: South China Morning Post).
Trước tình huống trớ trêu của cô Wu, nhiều người dùng mạng xã hội cho biết họ đã phải chi trả khoảng 700 tệ (khoảng 2,5 triệu đồng) để làm một bộ khuôn răng tại bệnh viện và chỉ mất khoảng 200 tệ (khoảng 720.000 đồng) để làm một bộ tương tự bằng dụng cụ mua trên mạng.
Có người cũng cho rằng, mức giá đắt hơn khi điều trị nha tại bệnh viện là có lý do, bởi ở đó các thao tác được thực hiện từ những người có chuyên môn và các trang thiết bị uy tín. Nhiều người cũng cho rằng, đây sẽ là một bài học nhớ đời cho cô Wu và nhiều người khác.